Chưa có tin người Việt gặp nạn trong động đất ở Nam Á làm 356 người thiệt mạng

28/10/15, 10:09 Thế giới

Hôm 27/10, Cục Lãnh sự và Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết chưa có thông tin về người Việt Nam gặp nạn trong trận động đất xảy ra hôm 26/10 làm rung chuyển Nam Á, khiến ít nhất 356 người thiệt mạng và hàng ngàn người bị thương.

Những người đàn ông Afghanistan mang đồ đạc ra khỏi nhà sau trận động đất kinh hoàng. (Ảnh Associated Press)

Hiện chưa có thông tin về người Việt Nam gặp nạn trong trận động đất xảy ra tại một số quốc gia Nam Á ngày 26/10“, đại diện Cục Lãnh sự và Bộ Ngoại giao hôm 27/10 cho biết. “Các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Pakistan, Ấn Độ, Bangladesh đang tiếp tục theo dõi sát tình hình để kịp thời tiến hành biện pháp bảo hộ công dân cần thiết“.

Theo Reuters, giới chức xác nhận 241 người đã thiệt mạng ở Pakistan, hơn 1.600 người bị thương, trong khi tại Afghanistan, con số thiệt hại nhân mạng lên đến 115 người và hơn 7.000 ngôi nhà đã bị hư hỏng hoặc đổ sập trong trận động đất mạnh 7,5 độ Richter xảy ra hôm 26/10 với tâm chấn tại dãy núi Hindu Kush, khu vực xa xôi hẻo lánh ở Afghanistan.

Con số thống kê thương vong có thể tiếp tục gia tăng trong những ngày tới khi hệ thống thông tin liên lạc đến những khu vực bị cô lập được phục hồi.

Truyền thông Pakistan cho biết, hàng ngàn người đã ở ngoài trời trong đêm 26/10 giữa thời tiết giá lạnh mà không dám trở vào nhà do lo sợ những cơn dư chấn. Sau trận động đất là 7 dư chấn mạnh 4,8 độ Richter, theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS).

Nỗ lực cứu hộ đang tiếp diễn, lều, chăn và chiếu ngủ đang được phân phát”, ông Latif ur Rehman, một quan chức thuộc Cơ quan Xử lý thảm họa Pakistan, nói với Reuters từ thành phố Peshawar.

Các binh sĩ Pakistan chuyển hàng cứu trợ lên máy bay ở Peshawar. (Ảnh AP)

Quân đội và chính quyền Pakistan đã điều máy bay trực thăng đến các khu vực bị ảnh hưởng để đánh giá thiệt hại và tiến hành cứu hộ. Những vụ lở đất ở khu vực núi non phía bắc Pakistan do mưa lớn và tuyết rơi dày cuối tuần qua đã khiến hàng ngàn du khách bị mắc kẹt.

Tại Afghanistan, Tổng thống Ashraf Ghani, trong một bài phát biểu được phát trên truyền hình, đã thúc giục người dân sống tại các khu vực bị ảnh hưởng tham gia nỗ lực cứu hộ. Chính phủ nước này cũng đã kêu gọi các cơ quan cứu trợ giúp đỡ.

Theo AP, giới chức đang gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất gần tâm động đất, vốn nằm cách Fayzabad, thủ phủ của tỉnh Badakhshan khoảng 73 km về phía nam.

Nhiều vùng rộng lớn của Badakhshan và các khu vực khác đang nằm dưới sự kiểm soát của Taliban, tạo ra một thách thức không nhỏ cho bất kỳ nỗ lực cứu hộ chính thức nào. Tuy nhiên, Taliban hôm 26/10 đã lên tiếng kêu gọi những “đồng bào có thiện chí và các tổ chức từ thiện” đẩy mạnh hoạt động cung cấp thực phẩm, thuốc men và chỗ ở cho các nạn nhân.

Nhân viên cứu hộ đưa một người đàn ông bị thương trong trận động đất đến bệnh viện Lady Reading ở Peshawar, Pakistan. (Ảnh Reuters)

Sau Ấn Độ, thêm Mỹ và Iran ngỏ ý hỗ trợ nhân đạo cho các nạn nhân động đất ở Afghanistan và Pakistan. Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest cho biết, chính phủ Mỹ đang liên lạc chặt chẽ với giới chức ở Afghanistan, Pakistan để sẵn sàng hỗ trợ, AP đưa tin.

Trong khi đó, theo tờ Tehran Times, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Marzieh Afgham khẳng định, nước này sẵn sàng cung cấp hàng cứu trợ và cử các nhóm cứu hộ sang Afghanistan và Pakistan. Ông Amir-Hossein Ziae, Giám đốc Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ của Iran cũng đã ngỏ lời hỗ trợ tìm kiếm những nạn nhân sống sót.

Cho đến nay, chỉ mới Afghanistan lên tiếng kêu gọi quốc tế giúp đỡ. Bộ trưởng Thông tin Pakistan Pervez Rashid tuyên bố nước ông hiện “có đủ nguồn lực để xử lý tình hình”.

Trước đó, hôm 25/4, một trận động đất mạnh 7,8 độ Richter làm rung chuyển Nepal đã cướp đi mạng sống của gần 9.000 người và làm hàng nghìn người bị thương. Trong một tháng sau động đất kinh hoàng này, khoảng 260 cơn dư chấn tiếp tục xuất hiện và một trận động đất 7,3 độ Richter xảy ra vào ngày 12/5.

Năm 2005, một trận động đất mạnh 7,6 độ Richter rung chuyển khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát làm hơn 75.000 người tử vong

Theo VnExpress, Thanh Niên

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới