Chu Vĩnh Khang lộ âm mưu lật đổ Kim Jong Un khiến Jang Song-thaek bị thanh trừng

01/01/17, 22:09 Chưa phân loại

Ngày 5/12/2014, Chu Vĩnh Khang bị khai trừ khỏi đảng và giam vào ngục với nhiều tội danh, trong đó có tội danh tiết lộ bí mật quốc gia. Theo tờ Đa Chiều, bí mật này chính là âm mưu lật đổ Chủ tịch Triều Tiên lúc bấy giờ là Kim Jong-un.

Chu Vĩnh Khang (ảnh trái) và Jang Song-thaek

Đa Chiều ngày 22/2 đưa tin, cựu ủy viên Thường vụ Bộ chính trị, kiêm Trưởng ban Chính pháp Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc là Chu Vĩnh Khang bị quy tội “tiết lộ bí mật quốc gia” dẫn đến cái chết bi thảm của phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Triều Tiên là Jang Song-thaek, một quan chức cấp cao Bình Nhưỡng thân Bắc Kinh, đồng thời cũng là chồng người cô ruột của Chủ tịch Kim.

Một nguồn tin khác lại cho rằng, chính Chu Vĩnh Khang là người tiết lộ mật đàm giữa ông Hồ Cẩm Đào và Jang Song-thaek về việc lật đổ nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đồng thời ông Chu cũng có ý định đào tẩu sang Bắc Triều Tiên. Sự việc bại lộ khiến ông Kim nổi giận, ngay lập tức ra lệnh xử tử người chú rể và quay mặt với Trung Nam Hải.

Tuy nhiên, Đa Chiều nhấn mạnh nguồn tin này chưa được kiểm chứng,và cũng không được Bắc Kinh lẫn Bình Nhưỡng xác nhận. Nhưng theo một số phương tiện truyền thông ngày 22/2, khi thăm Trung Quốc vào tháng 8/2012, Jang Song-theak đã có cuộc mật đàm với cựu Chủ tịch Hồ Cẩm Đào trong khoảng 1 giờ, chỉ với phiên dịch từ phía Bắc Kinh.

Theo nguồn tin này, hai người đã thảo luận việc để trưởng nam của cố Chủ tịch Kim Jong-il là Kim Jong-nam thay thế người em út Kim Jong-un lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, ông Hồ Cẩm Đào do dự không dám quyết. Do Chu Vĩnh Khang làm lộ việc này, Jang Song-thaek nhánh chóng bị mất mạng. Không những thế, toàn bộ quan chức thân Bắc Kinh đã bị Kim Jong-un thanh trừng, nhưng một người đã kịp chạy sang cấp báo tình hình với Trung Nam Hải.

Một chuyện đáng kinh ngạc khác là việc Chu Vĩnh Khang đã từng lên kế hoạch đào tẩu sang Bắc Triều Tiên nhưng kế hoạch thất bại. Khi Jang Song-thaek công du Bắc Kinh là lúc Chu Vĩnh Khang tại chức. Ngày 5/12/2014 Chu Vĩnh Khang bị khai trừ khỏi đảng và bắt giam với nhiều tội danh, trong đó có tội danh tiết lộ bí mật quốc gia. Cho đến nay Bắc Kinh vẫn không công bố Chu Vĩnh Khang đã tiết lộ bí mật gì.

Jang Song-thaek thăm Bắc Kinh ngày 13/8/2012. Đến ngày 17/8, Hồ Cẩm Đào tiếp ông tại đại lễ đường Nhân Dân. Ngày 8/12/2013, Jang Song-theak bị bắt ngay tại Hội nghị Bộ chính trị đảng Lao động Triều Tiên mở rộng, 3 ngày sau, ông bị tử hình.

Đây là lần đầu tiên trong 16 năm qua, Triều Tiên xử tử một quan chức cỡ ủy viên Bộ chính trị. Ngày 1/12 cùng năm, Chu Vĩnh Khang cũng bị bắt, ông cũng là quan chức thuộc hàng cấp cao bị thanh trừng, đây vốn là điều chưa từng có tiền lệ.

Ông Chu Vĩnh Khang và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il trong lễ duyệt binh năm 2010.

Phóng viên tờ Sunday Times của Anh là Michael Sheridan trước đó cho biết, không ít quan chức ngoại giao cho rằng, Jang Song-thaek bị thanh trừng có liên quan đến hệ thống tình báo an ninh Trung Quốc. Jang Song-thaek bị xử tử (12/12/2013) chỉ vài ngày sau khi tin tức Chu Vĩnh Khang chính thức bị giam lỏng lộ ra ngoài (5/12/2013).

Truyền thông Hàn Quốc từng cho rằng, Jang Song-thaek âm mưu lật đổ Kim Jong-un để “phò Kim Jong-nam” mới bị thanh trừng.

Báo chí Anh dẫn nguồn tin giới phân tích Nhật Bản, việc xử tử Jang Song-thaek khiến ông Tập Cận Bình rất bất mãn với Kim Jong-un. Trước đó, nhiều lần Bình Nhưỡng đề nghị Bắc Kinh thu xếp để Kim Jong-un thăm Trung Quốc, nhưng liên tục bị Trung Nam Hải khước từ.

Theo Michael Sheridan, Chu Vĩnh Khang chính là cầu nối giữa Trung Nam Hải với cha con ông Kim. Ông Kim Jong-il năm 2010 chính thức chỉ định Kim Jong-un làm người kế vị, sau đó tổ chức duyệt binh. Chu Vĩnh Khang là người duy nhất đứng cùng hàng với cha con Kim Jong-il trên lễ đài. Sau đó, ông Chu được cho là đã nói với quan khách, ông tin rằng Kim Jong-un là người xứng đáng kế vị.

Cuộc gặp gỡ giữa Chu Vĩnh Khang và Kim Jong-un năm 2010, ngày Kim Jong-un còn giữ chức Đại tướng Triều Tiên.

Ở Bình Nhưỡng, Kim Jong-un lên nắm quyền, trong khi đó tại Bắc Kinh, đây cũng là lúc diễn ra chuyển giao quyền lực từ thế hệ Hồ Cẩm Đào sang Tập Cận Bình. Việc Kim Jong-un cho thử hạt nhân lần 3 đã khiến ông Bình bất mãn. Nhà lãnh đạo Triều Tiên này chưa từng chính thức thăm Trung Quốc, mọi việc trao đổi với Trung Nam Hải đành thông qua Jang Song-thaek, và sau này là Choe Ryong-hae.

Giới quan sát phỏng đoán, Chu Vĩnh Khang là người ủng hộ Kim Jong-un. Việc ông Chu bị Trung Nam Hải “sờ gáy” đã thúc đẩy lãnh đạo Triều Tiên quyết định xử tử Jang Song-thaek. Ruediger Frank, một chuyên gia vấn đề Bắc Triều Tiên từ đại học Vienna nói với tờ The Guardian của Anh: “Đại khái Kim Jong-un muốn nói với Trung Nam Hải rằng, tôi đã xử lý người của các ông, do đó đừng tiếp tục can thiệp vào công việc của Triều Tiên”.

Theo giaoducvietnam

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng