Chủ nhiệm BV Thượng Hải chỉ thị Đảng viên trực tiếp lên tuyến đầu đối phó dịch bệnh

30/01/20, 11:43 Trung Quốc

Mấy ngày trước, truyền thông Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhiệt tình tâng bốc bài phát biểu của chuyên gia điều trị ở Thượng Hải chỉ thị cho các đảng viên bước lên tuyến đầu. Video này sau khi truyền ra nước ngoài đã được khen ngợi rất nhiều, nhưng hàm nghĩa của nó so với những gì phía chính phủ tâng bốc thì khác xa một trời một vực.

Chủ nhiệm bệnh viện Thượng Hải chỉ thị cho Đảng viên trực tiếp lên tuyến đầu đối phó với dịch bệnh (ảnh 1)
Trương Văn Hoành trả lời phỏng vấn của truyền thông Đại lục, tuyên bố các bác sĩ ở tuyến đầu đều phải đổi thành Đảng viên. (Ảnh chụp video).

Tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc đang dần mất kiểm soát. Theo SCMP, đến sáng ngày 30/1, đã có 7.686 ca lây nhiễm, tăng 28,6% so với trước đó. Số ca tử vong ở Trung Quốc Đại lục tăng lên 170, tăng 38 ca so với ngày trước đó là 132 ca. Bắc Kinh không ngừng kêu gọi “Đánh thắng chiến dịch”, cũng yêu cầu cán bộ đảng viên “Làm tấm gương tốt”. Cơ quan các cấp của ĐCSTQ cũng bắt đầu hành động.

Ngày 29/1, Trương Văn Hoành, Chủ nhiệm khoa lây nhiễm bệnh viện Hoa Sơn, Tổ trưởng tổ chuyên gia cứu chữa điều trị ở Thượng Hải đã quay lại một đoạn video để đưa ra những tuyên bố mới, video này đã được truyền thông trong và ngoài nước khen ngợi.

Trong video, Trương Văn Hoành tuyên bố, ông quyết định thay đổi cương vị cho toàn bộ khoa lây nhiễm của bệnh viện Hoa Sơn, chỉ thị cho các Đảng viên dưới quyền đều phải vào làm nhiệm vụ, thay thế cho tất cả nhân viên y tế ở tuyến đầu.

Ông nói rằng, không được trốn tránh, Đảng viên phải chấp nhận mệnh lệnh vô điều kiện, bất kể là vì nguyên nhân gì mà gia nhập Đảng, lúc tuyên thệ đều nói “Sẵn sàng đối mặt với khó khăn”, bây giờ là lúc để thực hiện lời hứa.

An ninh nghiêm ngặt tại một trạm tàu ở Bắc Kinh hôm 27/1/2020.
An ninh nghiêm ngặt tại một trạm tàu ở Bắc Kinh hôm 27/1/2020. (Ảnh: Getty Images)

Trương Văn Hoành nói, ông đã mở một hội nghị của các Đảng viên để tuyên bố về việc này. Điều này cho thấy ông cũng có thể là lãnh đạo Đảng của phòng hành chính.

Ông còn nói, hiện tại các bác sĩ ở tuyến đầu “đều là những bác sĩ không đủ khả năng”, đối với tính chất nguy hiểm, khả năng lây truyền của dịch bệnh thì đều không biết gì, cứ thế mà xông ra đương đầu với virus. Ông đã quyết định để cho các đảng viên thay vào các vị trí đó, bởi vì không muốn lại “bắt nạt người khác phải nghe theo”.

Bài phát biểu này còn cho thấy, ở giai đoạn nguy hiểm nhất trước đó, đều là những người không phải là Đảng viên, không có quyền hành bên trong phòng hành chính bị ép phải đứng ở tuyến đầu, hứng chịu nguy hiểm thay cho các cán bộ Đảng viên đằng sau họ.

Mặc dù chưa chắc quyết định của Trương Văn Hoành có được thực thi hay không, nhưng đoạn video này cũng đã được lan truyền rất rộng ở Đại lục, và được truyền thông nhà nước khen ngợi. Video sau khi lan truyền qua nước ngoài, cư dân mạng cũng trầm trồ khen ngợi, nhưng nội hàm có phần khác với những gì mà truyền thông của Đảng đã tâng bốc.

Video: Chủ nhiệm bệnh viện Thượng Hải chỉ thị cho Đảng viên trực tiếp lên tuyến đầu đối phó với dịch bệnh

 

Có cư dân mạng cho rằng, ĐCSTQ đã ép Đảng viên phải đi chịu chết, đây là hình thức “Lấy Cộng diệt Cộng”. Còn có người mỉa mai, cảm thấy hả lòng hả dạ khi Trương Văn Hoành đã ép các Đảng viên Cộng sản phải thực hiện lời thề: “Cuối cùng cũng được nghe thấy thanh âm của chính nghĩa rồi!”.

Còn có cư dân mạng nói rằng: “Phải ủng hộ, để cho cán bộ lãnh đạo đi lên trước”, “Nhân viên công vụ chính phủ tỉnh Hồ Bắc trợ giúp bác sĩ chăm sóc bệnh nhân”, “Trung Nam Hải đã ra tay”.

Có người cho rằng, Đảng Cộng sản làm ra vẻ cao cả, hy sinh, kỳ thực thì đó đều là Đảng viên cơ sở, bởi vậy khuyên những Đảng viên cơ sở mà bị đẩy ra tuyến đầu này, tranh thủ mà “rút lui khỏi Đảng” đi thôi.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?