Chính quyền Vũ Hán khuyến khích quan chức kết giao với doanh nhân: Trước thăm dò, sau mổ thịt?

11/05/20, 18:07 Trung Quốc

Tài khoản công khai WeChat của Trường Giang Nhật báo cho biết, chính quyền Vũ Hán mới đây đã công khai khuyến khích quan chức kết giao với doanh nhân. Hành động này sau đó đã gặp phải nhiều chất vấn cũng như phản ứng từ cư dân mạng.

chính quyền Vũ Hán mới đây đã công khai khuyến khích quan chức kết giao với doanh nhân.
Chính quyền Vũ Hán đã công khai khuyến khích quan chức kết giao với doanh nhân. (Ảnh qua NTDTV)

Theo tài khoản công khai WeChat của Trường Giang Nhật báo, cơ quan ngôn luận Ủy ban thành phố Vũ Hán của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), vào ngày 6/5, thành phố Vũ Hán đã tổ chức một cuộc họp vận động, đề xuất nỗ lực tạo ra một môi trường chính trị và kinh doanh vừa thân thiện vừa lành mạnh, kèm theo đó là cờ xí (cờ dùng để đón rước trong các dịp lễ lớn)… khích lệ nhân viên quan chức “nói chuyện cởi mở và kết bạn với các doanh nhân…”

Khi tin tức vừa được công bố, cư dân mạng đã lập tức đặt câu hỏi trên các phương tiện truyền thông xã hội như Weibo và Twitter:

“Việc của chính quyền là phục vụ người nộp thuế, chứ không phải kết bạn với các doanh nhân”.

“Tại sao không làm bạn với công nhân và nông dân đi? Là vì họ không xứng sao?”

“Vũ Hán muốn xây dựng mối quan hệ chính trị kinh doanh thân thiện và lành mạnh, điều này liệu có thể không?”

“Đây không phải là khích lệ sự thông đồng giữa chính quyền và doanh nghiệp sao?”

“Phía chính quyền công khai khuyến khích các quan chức kết giao với doanh nhân”.

“Chính trị cấu kết với doanh nghiệp!”

“Quan chức chính quyền Trung Quốc kết giao với doanh nhân. Hơn nữa, các doanh nhân không thể kết giao, chỉ đơn giản là họ không thể làm được điều đó, trừ khi họ là công ty nước ngoài có chủ thực sự ở nước ngoài”.

“Đây là một bước đi mới, được che đậy một cách khéo léo, nhưng nó giống như một sự trắng trợn và không biết xấu hổ”.

“Sự cấu kết giữa quan chức chính phủ và doanh nhân không còn lấy gì làm lạ, quan hệ lành mạnh là điều không thể, thông đồng là điều không tránh khỏi”.

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cho rằng, việc các quan chức của ĐCSTQ kết giao với các doanh nhân có thể là mục đích cá nhân hoặc cũng chính phủ ĐCSTQ đang cầu cứu:

“Đây là một trò lưu manh điển hình của ĐCSTQ. Xí nghiệp không thể bắt đầu làm việc nếu như không có đơn đặt hàng, vì vậy các quan chức chính phủ đang rình rập, dụ dỗ và ép buộc các xí nghiệp làm việc trở lại, cuối cùng bên thiệt hại vẫn là xí nghiệp. Trước đây, các xí nghiệp phải đối phó với những khoản nợ, còn hiện tại phải đối phó với những vận động hành lang của chính quyền”. 

“Nói không chừng, dường như mỗi quan chức đều có một chỉ tiêu công việc riêng, nếu không hoàn thành sẽ không có cách nào báo cáo với cấp trên của mình”.

“Thủ đoạn cũ của ĐCSTQ là kết giao với các doanh nhân khi kinh tế khó khăn. Khi thời khắc khó khăn qua đi, các doanh nhân sẽ phải tuyên thệ thể hiện tính đảng và tài sản tính đảng của mình”.

Nhà bình luận chính trị đương thời Tần Bằng cũng đã đăng lên twitter bày tỏ quan điểm tương tự: “Tôi lo lắng rằng, các quan chức chính phủ kết giao với các doanh nhân vào thời điểm này là để thăm dò tình hình bên trong và sau đó giết chết con dê béo để thu chiến lợi phẩm về mình, bởi vì hiện tại chính quyền địa phương đã hết tiền rồi …”

Do gặp phải nhiều phản ứng tiêu cực từ cư dân mạng, báo cáo này của ĐCSTQ liền bị xóa ngay sau đó.

Vào ngày 8/4, Vũ Hán đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa. Mạng lưới tài chính đầu tiên dẫn lời của  Diệp Thanh, Phó Giám đốc Cục Thống kê tỉnh Hồ Bắc, vào hôm Vũ Hán bỏ phong tỏa đã nói rằng, dịch bệnh đã gây tổn thất khoảng 660.000 tỷ đến 825.000 tỷ GDP (200 tỷ đến 250 tỷ nhân dân tệ) của Vũ Hán trong quý đầu tiên, chiếm hơn một nửa GDP của thành phố này trong cùng kỳ năm ngoái.

Vũ Hán gỡ lệnh phong tỏa, Nga nhanh chóng đóng cửa biên giới Nga-Trung

Lương Phong (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời