Chính quyền Trump “kiếm bộn” tiền thuế quan hàng Trung Quốc

10/10/18, 08:32 Thế giới

Chính phủ liên bang đang bắt đầu kiếm tiền từ các mức thuế do tổng thống Donald Trump áp đặt lên thép, nhôm và rất nhiều hàng hóa từ Trung Quốc.

Lá cờ Mỹ bay qua các container vận chuyển hàng của Trung Quốc tại Cảng Long Beach ở Quận Los Angeles vào ngày 29/9/2018. (Mark Ralston/AFP/Getty)

Washington Examiner trích dẫn dữ liệu của Cục An ninh Quốc gia tính đến ngày 2/10 cho biết, các nhà nhập khẩu đã nợ 4,4 tỷ USD tiền thuế quan.

Phần lớn (hơn 2,3 tỷ USD) khoản tiền sẽ do các nhà nhập khẩu thép thanh toán. Một khoản gần 1,5 tỷ USD khác sẽ đến từ thuế quan đối với các sản phẩm Trung Quốc, và hơn 600 triệu USD đến từ việc nhập khẩu nhôm.

Những số liệu này đến từ các đánh giá của Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ và chưa thể phản ánh chính xác số tiền mà chính phủ đã thu được.

Trump nhận xét về vấn đề này tại một cuộc họp báo ngày 27/9: “Rất nhiều tiền đang đổ vào kho bạc của chúng ta”.

Trump đã đánh thuế 25% đối với thép và nhôm vào mùa xuân. Ông cho biết, việc bán phá giá kim loại từ các nước như Trung Quốc đã giết chết” các nhà sản xuất nội địa Mỹ và khả năng sản xuất thép của Mỹ bị suy giảm đã tạo ra nguy cơ an ninh quốc gia.

Thuế quan 10% trên 250 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc là sự trả đũa cho hành vi Trung Quốc trộm cắp tràn lan các bí mật thương mại của Mỹ, buộc các công ty Mỹ phải chuyển giao bí quyết kinh doanh hoặc gây ra các vi phạm thương mại khác. Mức thuế này dự kiến ​​sẽ tăng lên 25% vào ngày 1/1/2019, trừ phi hai nước có thể đi đến thỏa thuận khác.

Các mức thuế thép đã làm sống lại ngành công nghiệp thép của Mỹ, nhưng chúng cũng đẩy các nhà sản xuất phụ thuộc vào thép nhập khẩu đến vị thế khó khăn. Các công ty Mỹ đã nộp hơn 37.000 yêu cầu miễn thuế, Bộ Thương mại đã phải thuê thêm nhân lực để xử lý chúng.

Kết cục không thuế quan

Thép cuộn được sản xuất tại nhà máy thép NLMK Indiana ở Portage, Ind ngày 15/3 /2018. (Ảnh: Scott Olson/Getty)

Thuế quan nằm trong chiến lược đàm phán “cây gậy và củ cà rốt” của Trump khi ông gây áp lực lên các đối tác thương mại nước ngoài để giảm rào cản thương mại, nhưng đề nghị cuối cùng chuyển sang chế độ không thuế quan, không rào cản ở tất cả các bên.

Cách này dường như có hiệu quả khi Hiệp định thương mại mới – Thỏa thuận Hoa Kỳ – Mexico – Canada (USMCA) được kí vào ngày 30/9 đã thay thế Thỏa thuận Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA).

>>> Trung Quốc chỉ trích điều khoản mới trong USMCA là “hành động bá quyền”

Trump nói trong một cuộc họp báo về USMCA vào ngày 1/10: “Nhân đây, [nếu] không có thuế quan, chúng ta sẽ không nói về thỏa thuận nào cả, mà chỉ dành cho mấy đứa trẻ ngoài kia cứ mãi nói về thuế quan. Bao gồm cả Quốc hội”.

EU trước đây đã đồng ý chuyển sang chế độ phi thuế quan, ngoại trừ ngành công nghiệp ô tô.

Để có được một thỏa thuận thoát khỏi Trung Quốc, có thể sẽ mất một khoản thời gian, Tổng thống Trump nói.

Trận chiến với Trung Quốc

Trump nói: “Họ đã gian lận chúng ta trong nhiều năm. Nó không xảy ra nhanh. Và nếu, về mặt chính trị, mọi người muốn thúc ép nhanh, thì sẽ không đạt được thỏa thuận đúng đắn cho công nhân của chúng ta và cho đất nước chúng ta”.

Trung Quốc đã áp thuế quan đối với hàng xuất khẩu của Mỹ trị giá 110 tỷ USD, nhưng vào năm 2017, nước này chỉ nhập khẩu khoảng 130 tỷ USD hàng hóa Mỹ, do đó không có nhiều khoảng trống để Trung Quốc mở rộng cơ sở thuế quan hơn.

Mặt khác, Trump có nhiều cơ hội để ép Trung Quốc hơn khi năm 2017, Mỹ nhập khẩu hơn 505 tỷ USD hàng hóa từ Trung Quốc.

Trump đã cảnh báo rằng, nếu Trung Quốc phản đòn chống lại nông dân Mỹ và các ngành công nghiệp khác, ông sẽ áp đặt thuế quan đối với 267 tỷ USD hàng nhập khẩu khác của Trung Quốc.

Ngoài ra, USMCA có một điều khoản cấm thành viên tham gia vào thỏa thuận thương mại tự do riêng biệt với Trung Quốc.

Canada và Trung Quốc đã bàn về một thỏa thuận thương mại tự do, và các cuộc đàm phán chính thức hiện đang bị hoãn lại.

Và, cuộc chiến thuế quan dường như không có tác động đáng kể đến nền kinh tế Mỹ.

Tháng 9/2018, tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ giảm xuống còn 3,7% – mức thấp nhất kể từ tháng 12/1969. Cũng trong quý III, GDP của Mỹ tăng trưởng ước tính 4,2% và thu nhập của tầng lớp trung lưu đạt mức cao nhất từng được ghi nhận.

Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ từ chối đưa ra bình luận.

>>> Hệ thống Skynet TQ sẽ tê liệt vì cuộc chiến thương mại?

Xuân Nhạn, theo Epoch Times

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?