Chính quyền Biden ngăn giới truyền thông tới thăm cơ sở trẻ di cư ‘do COVID-19’

03/03/21, 13:44 Thế giới

Theo người phát ngôn của Cơ quan Y tế và Dịch vụ Nhân sinh cho Trẻ em và Gia đình trong tuần này, do tác động của đại dịch COVID-19, các phóng viên sẽ không được phép tham quan các trại di cư giam giữ trẻ vị thành niên gần biên giới Hoa Kỳ và Mexico.

Chính quyền Biden ngăn giới truyền thông tới thăm cơ sở trẻ di cư ‘do COVID-19’
Những ‘lồng trẻ em’ (cách truyền thông gọi khi dùng dưới thời Trump) nay được gọi bằng cái tên mỹ miều hơn là ‘cơ sở trẻ di cư’. (Ảnh: The Washington Post)

Hôm thứ Hai, Tờ Daily Caller News Foundation đưa tin độc quyền rằng giới truyền thông sẽ không thể đến thăm cơ sở Carrizo Spring mới mở gần đây dành cho trẻ vị thành niên không có người lớn đi kèm tại Texas.

Một người phát ngôn của ACF phát biểu với tờ Daily Caller: “Văn phòng Tái định cư Người tị nạn (ORR) hiện không cho phép giới truyền thông đến các cơ sở của trẻ em không có người lớn đi kèm (UC) do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19. Nếu vẫn xuất hiện các chuyến thăm từ giới truyền thông, chúng tôi sẽ đưa ra cảnh báo”.

Trong cuộc họp giao ban tại Nhà Trắng hôm thứ Hai, Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas cho biết ông sẽ điều tra nguyên nhân tại sao một phóng viên của ABC News được báo anh không thể  tiếp cận các cơ sở di cư tại Texas do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19.

Ông phát biểu: “Tôi sẵn lòng điều tra về vấn đề đó, mọi người cần được hiểu rõ tình hình và nguyên do tại sao không được phép tiếp cận [cơ sở di cư]. Tôi sẽ thông báo những gì đã bàn giao với đội ngũ cán bộ và điều tra về vấn đề bởi mọi thứ cần sáng tỏ và minh bạch. Đừng thu mình lại trước những lời chỉ trích, chỉ cần làm việc chăm chỉ để chứng minh chúng ta không xứng đáng phải nhận những lời chỉ trích đó”.

Tạp chí Wall Street Journal đưa tin rằng trại giam tư nhân Carrizo Springs không bắt buộc phải tuân theo các tiêu chuẩn của các cơ sở thuộc sở hữu của chính phủ. Điều này làm dấy lên nhiều nghi vấn và chỉ trích từ các nhà hoạt động di trú.

Được mở vào tháng 6/2019, chính quyền Donald Trump đã đóng cửa cơ sở sau khi xuất hiện nhiều chỉ trích, nhưng chính quyền Tổng thống Joe Biden đã mở lại Carrizo Springs để giúp xử lý nhóm trẻ em ở biên giới phía nam.

Theo Tạp chí, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh đã từ chối giải quyết bất kỳ thay đổi nào được thực hiện dưới chính quyền Joe Biden, hay việc những người di cư sẽ bị đối xử khác biệt so với trước.

Theo tạp chí Wall Street Journal, trẻ em trong cơ sở này là những đối tượng di cư dưới 18 tuổi vượt biên mà không có cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp đi cùng, gồm từ trẻ mới tập đi cho đến nhóm tuổi thanh thiếu niên, thường đi cùng với anh chị em lớn tuổi hơn hoặc họ hàng, và những người này cũng chưa đủ 18 tuổi.

Chính quyền Joe Biden đang phải đối mặt với sự gia tăng trẻ em vượt biên trái phép. Vào tháng 1, đã có 5.707 trẻ em không có người lớn đi kèm đến biên giới, tăng vọt so với con số 4.855 của tháng 12. Năng lực của chính phủ trong mạng lưới trại tạm giữ trẻ em còn hạn chế, khi tính đến ngày 19/2 đã có 93% buồng giam được sử dụng. 

Kể từ khi Joe Biden nhậm chức ngày 20/1, chính quyền mới đã thực hiện những thay đổi sâu rộng đối với cảnh sát nhập cư, bao gồm việc chấm dứt  xây dựng bức tường biên giới của Donald Trump và bỏ tuyên bố khẩn cấp về đại dịch COVID-19, tạo điều kiện cho 11 triệu người nhập cư bất hợp pháp trở thành công dân và ban hành ra các quy tắc mới nhằm bảo vệ nhiều người nhập cư bất hợp pháp khỏi bị trục xuất.

Từ Thức

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!