Chiến sự ở Marawi: Thi thể dân thường nằm rải rác trên đường, chó hoang đến ăn xác

01/06/17, 06:44 Thế giới

Các nhân chứng ở thành phố Marawi, Philippines, cho biết cuộc giao tranh giữa quân chính phủ và phiến quân đã khiến nhiều dân thường thiệt mạng, thậm chí có người nhìn thấy “những con chó hoang đến ăn xác họ”.

Dân thường thiệt mạng do giao tranh ở Marawi, Philippines. (Ảnh: ABS-CBN News)

Norhidaya Imam, 20 tuổi, cho biết cô thấy các thi thể nằm rải rác trên đường phố, nơi diễn ra giao tranh giữa quân chính phủ Philippines và phiến quân Maute thân tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (ISIS) tự xưng một tuần qua ở Marawi, Inquirer hôm 31/5 đưa tin.

Làng của Imam từng bị các thành viên của nhóm phiến quân Maute và Abu Sayyaf kiểm soát. Cô gái nói rằng, nhiều đền thờ, nhà cửa và công trình bị phá hủy do các đợt không kích của quân đội.

Có rất nhiều dân thường thiệt mạng, những con chó hoang ăn xác họ. Tôi tận mắt trông thấy. Chỉ riêng trong làng tôi, có rất nhiều người dân bị trúng bom của quân đội“, Imam nói. Cô hiện ở một trung tâm sơ tán với chồng con gái một tuổi. Trung tâm này đặt gần thị trấn Balo-i, tỉnh Lanao del Norte.

Chồng của Imam là Bokhary, 22 tuổi, cho biết họ không mang theo được thứ gì khi rời thành phố. “Chúng tôi cũng không có lý do quay lại bởi nhà cửa đã bị bom phá hủy“, Bokhary nói.

Theo Zia Alonto Adiong, thuộc Hội đồng tự trị Hồi giáo Mindanao kiêm người phát ngôn chính quyền tỉnh Lanao del Sur, giới chức đã nhận được nhiều thông tin về việc các thi thể cần được xử lý ở một số khu vực trong thành phố Marawi. Ủy ban Chữ Thập đỏ Quốc tế (ICRC) cho biết, họ lo ngại về tình trạng của những người dân mắc kẹt trong khu vực đang có giao tranh.

Martin Thalmann, Phó chủ tịch ICRC hôm 30/5 tuyên bố, các bên liên quan chiến sự cần tôn trọng mạng sống của thường dân theo Hiệp ước Geneva và cần cho họ thời gian di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm.

Trong khi đó, Adiong nói rằng giới chức địa phương không thể đảm bảo an toàn cho những người dân muốn thoát khỏi thành phố.

Ít nhất 65 phiến quân Maute, 17 binh sĩ chính phủ Philippines, 3 cảnh sát cùng 24 dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh ở Marawi từ hôm 23/5.

Theo Aidong, 95.600 người đã rời thành phố Marawi, nơi có 200.000 dân. Một số người tìm tới các trung tâm sơ tán trong khi những người khác ở cùng họ hàng ở các khu vực ngoài Marawi.

Theo VNE

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?