Chảy máu chất xám đang gia tăng ở Nga

03/12/14, 10:22 Thế giới

Mặc dù xu hướng di cư đã giảm trong giai đoạn 1997 – 2001 nhưng Rosstat, Cơ quan Thống kê Nhà nước Liên bang Nga cho biết, số lượng này thay đổi đột ngột trong nhiệm kỳ thứ 3 của Tổng thống Vladimir Putin, biểu hiện của một nạn chảy máu chất xám đang diễn ra ở Nga.

Chảy máu chất xám có thể ảnh hưởng đến tương lai kinh tế và chính trị của Nga. (Ảnh minh họa)

Năm 2012 và 2013, số người rời khỏi Nga lần lượt là khoảng 123.000 người và hơn 186.000 người.

Ngoài ra, một báo cáo của Liên Hợp Quốc cho thấy 40.000 người Nga đã xin tị nạn trong năm 2013, nhiều hơn 76% so với năm 2012.

Những đợt di cư lớn nhất diễn ra từ Tháng 4/2014 – một tháng sau khi Nga sáp nhập Crime – 203,659 cư dân Nga đã rời bỏ đất nước.

Những con số về tình trạng di cư có thể còn cao hơn. “Các số liệu thống kê chính thức còn rất thấp”, Mikhail Gorshkov, Giám đốc Viện Nghiên cứu Xã hội học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga.

Lượng người di cư khỏi Nga tăng đột biến trong nhiệm kỳ thứ ba của Tổng thống Putin.

Điều đặc biệt đáng quan tâm là đối tượng di cư khỏi đất nước. “Trong khi tổng số người rời khỏi Nga vĩnh viễn còn tương đối nhỏ thì đối tượng di cư điển hình đã thay đổi. Khi Liên Xô giải thể, đối tượng di cư phổ biến nhất là người nghèo, những lao động trẻ chưa có tay nghề, thì nay họ là những đối tượng khá giả có trình độ”, theo Viện Chính sách Thế giới.

Những cá nhân đáng chú ý đã ra đi là kiện tướng cờ vua Garry Kasparov, nhà kinh tế học Sergei Guriyev, nhà báo Leonid Bershidsky và nhà sáng lập VKontakte (mạng xã hội được xem  là Facebook của Nga) là Pavel Durov.

Người Nga di trú đa số vì tương lai con cháu hoặc vì sự nghiệp của bản thân. “Tham nhũng, quan liêu và tòa án biến chất cũng ảnh hưởng đến sự ra đi của các chủ doanh nghiệp”, theo Reuters.

“Tôi muốn các con mình được lớn lên trong một đất nước công bằng, một nơi được cai trị bằng luật pháp hoặc ít bị giám sát hơn. Tôi từng nghĩ có thể xây dựng một xã hội tốt hơn ở Nga nhưng cơ bản là hiện tôi không còn hy vọng nào. Đã đến lúc ra đi”, một doanh nhân Nga phát biểu với Vocativ.

“Các quỹ đầu tư mạo hiểm của Nga chỉ muốn đầu tư tiền vào xứ sở bạch dương nên khi chúng tôi muốn phát triển hoạt động kinh doanh quốc tế thì họ sẽ không đồng ý”, nhà sáng lập Artem Kulizhnikov của một công ty cung cấp phần mềm âm nhạc cho biết.

Nhưng chảy máu chất xám không phải là toàn bộ vấn đề. Một dòng người nhập cư lớn cũng đang tiến vào nước Nga.

Điều này có nghĩa là nếu nhiều cá nhân và trí thức giỏi rời khỏi Nga thì nhiều cơ hội và việc làm chất lượng sẽ có sẵn ở nước này.

Theo Liên Hợp Quốc, năm 2013, Nga có số lượng người cư trú quốc tế nhiều thứ 2 thế giới. Số người nhập cư vào Nga hiện đang vượt quá số người di cư khỏi đất nước.

Dữ liệu từ Rosstat cho thấy nhiều dân nhập cư đến từ Azerbaijan, Uzbekistan và Ukraine.

Điều quan trọng là Nga đang có một số thay đổi về nhân khẩu học và vấn đề này có thể ảnh hưởng lớn đến tương lai kinh tế và chính trị của quốc gia này.

Hàn Mai, Hồ Duyên – Theo Business Insider

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?