31 năm kết hôn, tình cảm mặn nồng của vợ chồng Châu Nhuận Phát khiến ai cũng ngưỡng mộ

01/06/17, 08:00 Giải trí

Châu Nhuận Phát không bao giờ xa vợ là Trần Huệ Liên trong ngày sinh nhật từ nhiều năm qua, họ vẫn luôn mặn nồng như chim liền cánh, cây liền cành kể từ ngày kết hôn đến nay khiến đồng nghiệp và rất nhiều người ngưỡng mộ.

Châu Nhuận Phát đón sinh nhật cùng vợ. (Ảnh: Sina)

Năm 2017 Châu Nhuận Phát đã 62 tuổi. Hơn 60 năm qua, ông đã chứng kiến kỳ tích phát triển của nền điện ảnh cùng toàn bộ guồng máy kinh tế Hồng Kông.

Người Hồng Kông yêu mến ông và gọi ông với cái tên thân mật là “Phát ca”. Phát ca kết hôn cùng Trần Huệ Liên 31 năm nhưng không có con, điều này để lại trong lòng người hâm mộ nhiều tiếc nuối. Tuy nhiên, mối lương duyên của họ lại là câu chuyện tình chồng nghĩa vợ cảm động lòng người.

Sinh ra trong một gia đình nông thôn, ngẫu nhiên tiếp xúc với ngành giải trí

Ngày 18/5 của 62 năm về trước, Châu Nhuận Phát được sinh ra tại đảo Nam Nha, Hồng Kông, hòn đảo chỉ có 14 km2. Vào những năm 60, nơi đây là vùng nông thôn, điện cũng không có, người dân vẫn còn dùng đèn dầu. Cha của Châu Nhuận Phát là Châu Dung Doãn, một thuyền viên của tàu đánh cá, quanh năm phiêu bạt trên biển; mẹ ông ở nhà trồng rau nuôi gà, thường xuyên tới nhà người khác làm thuê, Nhuận Phát là đứa con thứ ba trong gia đình.

Lúc Phát ca được 10 tuổi, vì gia đình cuộc sống khó khăn, mẹ ông phải mang con nhỏ đến nhà bà ngoại ở Hồng Kông để làm công nhân kiếm tiền nuôi sống cả nhà. Châu Nhuận Phát cảm thấy áp lực đè nặng lên kinh tế gia đình, nên dù chưa tốt nghiệp cấp ba, ông đã ra ngoài làm việc. Công việc đầu tiên giúp ông kiếm được 200 Đô la Hồng Kong một tháng. ông làm rất nhiều nghề như bán máy chụp hình, làm công trong xưởng điện tử, hay làm giúp việc trong Cục Bưu chính.

Trong đó, kỷ niệm đáng nhớ nhất trong thời gian này là thời điểm ông làm nhân viên xách hành lý trong khách sạn, mỗi tháng kiếm được 150 Đô la, rồi cũng nhờ đó mà tiếp xúc rất nhiều người, tạo nền tảng cho con đường biểu diễn nghệ thuật sau này.

Sau hai đoạn tình cảm, cuối cùng lấy được người bạn đời tri kỷ

Sau khi Phát ca chia tay Trần Ngọc Liên, liền cùng bông hồng đài phát thanh là Dư An An “kết hôn chớp nhoáng” vào Tháng 12/1983. Thế nhưng đoạn tình cảm này chỉ duy trì được 9 tháng rồi dừng lại trong im lặng.

Châu Nhuận Phát và vợ trong ngày cưới.

Một ngày xuân năm 1984, một người bạn tốt của Phát ca đã làm mai cho ông với Trần Huệ Liên, người vợ chính thức hiện nay. Theo những lời người trong nghề thuật lại, khi đó ông đang ở sân bay Hồng Kong chuẩn bị lên đường sang Singapore biểu diễn, một người bạn tốt đi tiễn ông nói đùa rằng người đó có quen một cô gái tốt rất thích hợp với Phát ca, rồi lập tức gọi điện thoại mời Trần Huệ Liên tức tốc đến sân bay. Chỉ chốc lát, Trần Huệ Liên, mặc quần đùi, áo thun, tóc ngắn xõa tung, mang đôi dép lê đã đứng trước mặt.

Thế là hai bên cùng tự giới thiệu. Trần Huệ Liên khi ấy 25 tuổi, tốt nghiệp Học viện Quản lý Công thương, cha cô là Trần Thủ Lâm, một thương gia giàu có Singapore. Điều này khiến Phát ca không khỏi ngạc nhiên vì Huệ Liên là một cô gái nhà giàu nhưng lại ăn mặc rất mộc mạc. Khi mối quan hệ thêm thân mật, Phát ca đã thẳng thắn kể cho Trần Huệ Liên những gì đã trải qua trên con đường yêu đương hôn nhân của mình.

Thời gian trôi qua, cả hai cùng cảm nhận được ý nghĩ yêu thương nồng đậm giành cho nhau, không giống như những người bạn bình thường nữa. Hai người đều nhận định được đây chính là người bầu bạn thích hợp nhất cho nhau mà không ai thay thế được.

Kết hôn không lâu, con gái chết non

Tháng 10/1986, giới minh tinh điện ảnh hàng đầu Hồng Kong đã có mặt chúc mừng đám cưới của Châu Nhuận Phát và Trần Huệ Liên. Ngày 5/6/1987, hai người tổ chức đám cưới long trọng ở Singapore. Trong hôn lễ, Trần Huệ Liên vui đến phát khóc, hạnh phúc nói: “Trong cuộc đời này, ông trời ban cho tôi món quà tốt nhất là cho tôi làm vợ của Châu Nhuận Phát”. Sau đó, Trần Huệ Liên theo chồng đến Hồng Kong định cư.

Một ngày cuối năm 1991, Trần Huệ Liên mang thai và có dấu hiệu sinh nở, Phát ca liền đưa vợ đến bệnh viện. Thật không may, đứa bé bị cuống rốn quấn cổ không thở được, dù đã được các bác sũ hết sức cứu chữa nhưng không qua khỏi và bị chết non.

Con gái vừa sinh ra đời, còn chưa kịp ôm vào lòng đã mất, Trần Huệ Liên không cách nào tiếp nhận được sự thật đau thương này, tinh thần sụp đổ. Châu Nhuận Phát cũng nhẫn chịu cùng vợ vượt qua nỗi đau to lớn. ông cũng như những người đàn ông khác, cũng có khát vọng lắng nghe đứa con gái gọi một tiếng cha.

Thế nhưng, chứng kiến sự thương tâm như chết đi của vợ, ông cố nén bi thương, tự dặn lòng nhất định phải kiên cường giúp vợ sớm ngày vượt qua nỗi mất mát. Vì thế, ông dường như tạm dừng hết mọi hoạt động, ngày đêm bầu bạn, chăm sóc cho vợ.

Tuy nói rằng thời gian sẽ khiến con người ta có thể quên đi, nhưng nói thì dễ những có dễ dàng vậy chăng. Mãi đến 7 năm sau hai người mới có thể tạm thời quên đi nỗi đau mất đứa con gái yêu.

Duyên phận một đời, vì thương vợ nên từ bỏ giấc mơ có con

Từng mất con một lần, vợ anh không muốn sinh nở nữa. Đồng thời nếu có thai, vợ ông có thể sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng, nên Châu Nhuận Phát dứt khoát quyết định không muốn có con.

Châu Nhuận Phát tâm sự: “Tôi yêu Trần Hệu Liên vì cô ấy luôn bản lĩnh và không bị những thứ phù phiếm mê hoặc”.

Kết hôn gần 31 năm, chưa bao giờ Châu Nhuận Phát hết yêu vợ. “Dù bận rộn đến đâu nhưng dịp quan trọng của hai người tôi luôn ghi nhớ“, tài tử nói.

Mọi người tôn trọng gọi Trần Huệ Liên là vợ của Phát ca, bà từ đầu đến cuối đều là nội trợ hiền hậu, theo chồng từ Hồng Kong đến Mỹ, theo ông từ ngôi vị vua điện ảnh Hồng Kong đến siêu sao quốc tế. Sự nghiệp của ông phát triển huy hoàng đến đâu, đều có vợ hiền lặng yên sau lưng ủng hộ.

Ngày 14/11/2001, Đại học Thành phố Hồng Kông (City University of Hong Kong – City U) đã trao bằng tiến sĩ Văn Học danh dự cho ngôi sao điện ảnh Châu Nhuận Phát với ý nghĩa tôn vinh tinh thần học tập suốt đời của ông, đồng thời biểu dương những cống hiến mà Phát ca mang lại cho xứ càng thơm.

Khoảnh khắc Châu Nhuận Phát đội lên đầu chiếc mũ tiến sĩ của Đại học Thành phố Hồng Kong, Trần Huệ Liên xúc động ứa nước mắt: “Nhìn thấy chồng mang mũ tiến sỹ, thời khắc này thực sự là rất cảm động, cảm thấy cố gắng nhiều năm qua của anh ấy, cuối cùng cũng đã gặt hái được vinh quang”.

Kết hôn 31 năm qua, hai người cùng nhau chia sẻ cuộc sống yên tĩnh, ổn định, yêu thương mặn nồng, làm cho người người ao ước ghen tỵ, có thể nói là điển hình của tình yêu thương vợ chồng. Năm 2010, hai người cùng tham dự một hoạt động, lúc đó Châu Nhuận Phát không chỉ can đảm thổ lộ tình yêu với vợ, thậm chí thiếu chút nữa đã công khai hôn nồng nhiệt vợ.

Lúc Châu Nhuận Phát quyết định không có con nữa thì bấy giờ trong ngành giải trí nở rộ sinh đôi, sinh ba, … qua đó mà có thể thấy tinh thần cao thượng của Châu Nhuận Phát quả khiến vô số người kính ngưỡng.

Năm 2013, Châu Nhuận Phát tuyên bố 2 vợ chồng ông thống nhất sẽ dành 99% tài sản để làm từ thiện sau khi ông qua đời. Nam diễn viên cho biết ông sẽ học tập Bill Gates chỉ để lại một ít tài sản cho gia đình còn phần lớn dùng cho hoạt động từ thiện.

TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?