[Chấn động] Email của Hillary Clinton tiết lộ: Chính quyền Obama từng giúp Tập Cận Bình lên ngôi

14/10/20, 14:21 Thế giới
U.S. Democratic presidential candidate Hillary Clinton speaks at a campaign event in Decorah, Iowa, January 26, 2016. REUTERS/Rick Wilking - RTX245AL

Trang web chính thức của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 10/10 đã công bố 35.575 email đầu tiên do cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton xóa. Nhiều email trong số này ghi lại vụ việc của Bạc Hy Lai và Vương Lập Quân gây chấn động thế giới vào năm 2012, cũng như hồ sơ về vụ đào tẩu của Vương Lập Quân. Điều đáng kinh ngạc nhất là các email cho thấy ở một khía cạnh nào đó, chính quyền cựu Tổng thống Obama đã hỗ trợ cho việc “lên ngôi” của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

[Chấn động] Email của Hillary Clinton tiết lộ: Chính quyền Obama từng giúp Tập Cận Bình lên ngôi
[Chấn động] Email của Hillary Clinton tiết lộ bí mật: Barack Obama từng giúp Tập Cận Bình lên ngôi. (Ảnh: Pinterest)

Theo thông tin nội bộ về Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), trước Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 của ĐCSTQ năm 2012, Bạc Hy Lai, lúc đó là Bí thư Thành ủy Trùng Khánh, thuộc phe của Giang Trạch Dân, đã tranh giành ngôi vị quyền lực với Tập Cận Bình. Ngày 2/2/2012, Vương Lập Quân bị cách chức Giám đốc Sở Công an Trùng Khánh và Bí thư Thành ủy. Vào ngày 6/2, ông ta bất ngờ chạy vào Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô để xin tị nạn chính trị, vụ việc này đã gây chấn động quốc tế. Việc quan chức cấp cao của ĐCSTQ tìm kiếm sự giúp đỡ từ nước ngoài, đặc biệt là các đại sứ quán và lãnh sự quán nước ngoài tại Trung Quốc, điều này hết sức hiếm thấy. Với tư cách là một quan chức cấp Thứ trưởng, Vương Lập Quân có thể được coi như là người khởi xướng.

Theo thông tin chính thức từ ĐCSTQ, Vương Lập Quân vốn là muốn chuyển thông tin về việc Bạc Hy Lai cần ông ta hỗ trợ cho mưu đồ soán vị của họ Bạc cho nước Mỹ. Nhưng Mỹ đã giao thông tin này cho ĐCSTQ, khiến Bạc Hy Lai và Chu Vĩnh Khang thất bại, còn Tập Cận Bình thì lên ngôi suôn sẻ.

Theo phân tích của ngoại giới, sự việc này khiến ông Tập rất cảm kích Barack Obama và cựu phó tướng Joe Biden. Email của bà Clinton giải thích lý do tại sao chính quyền ông Obama giữ im lặng về những bất ổn nội bộ của Trung Quốc, vì ông cho rằng chuyến thăm của Tập Cận Bình là quan trọng, ông Obama cho rằng “điều quan trọng là phải xây dựng mối quan hệ tốt với những người sẽ dẫn dắt Trung Quốc vượt qua thập kỷ đầy biến động tiếp theo”.

Thêm nữa, Barack Obama cho rằng “Trung Quốc cần thiết lập một mối quan hệ tốt đẹp với Hoa Kỳ … thật là ngu ngốc khi thu được những lợi ích ngắn hạn từ hoàn cảnh khó khăn của Trung Quốc”, đặc biệt khi ông tin rằng “Trung Quốc đang chuyển sang một cấp lãnh đạo mới cởi mở hơn”.

Các nhà phân tích cũng chỉ ra rằng, chính quyền Obama – Biden và chính quyền Trump sau khi thức tỉnh có những nhận thức hoàn toàn bất đồng về ĐCSTQ. Chế độ bạo lực của ĐCSTQ chưa bao giờ ngừng đàn áp người dân của mình, cũng như lợi dụng Mỹ và các nước khác trên thế giới, chỉ khi tách khỏi ĐCSTQ, đưa công việc trở lại Mỹ, ngăn ĐCSTQ đánh cắp quyền sở hữu trí tuệ ở Mỹ, ngăn ĐCSTQ sử dụng Huawei 5G trên thế giới (bao gồm cả Trung Quốc) để xâm nhập và đánh cắp thông tin cá nhân, trừng phạt sự đàn áp nhân quyền của ĐCSTQ và trừng phạt các hành vi xâm lược của ĐCSTQ đối với các nước láng giềng, như thế mới thực sự tốt cho người Mỹ, thế giới và người Trung Quốc.

Theo báo cáo thì Vương Lập Quân lúc đó đã bị Bạc Hy Lai tát một bạt tai rồi mới chạy vào Lãnh sự quán Mỹ. Trong phiên điều trần, Bạc Hy Lai cho rằng Vương Lập Quân đã “lén lút” với vợ mình là bà Cốc Khai Lai.

Vào ngày 6/2, Vương Lập Quân đã đến Lãnh sự quán Mỹ với các tài liệu cáo buộc Bạc Hy Lai và gia đình ông ta phạm tội bất hợp pháp, khiến chính quyền Obama lâm vào vũng bùn mà họ căn bản cũng không muốn nhúng tay vào. Vương Lập Quân lo âu bất an tại Lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô, kể về các sự kiện có liên quan đến tham nhũng và mưu sát. Sau khi Bạc Hy Lai biết chuyện, định cưỡng ép xông vào lãnh sự quán cướp người. Nhưng Thủy quân lục chiến Mỹ trong Lãnh sự quán Mỹ đã thiết lập một tuyến phòng thủ, trang bị đầy đủ súng đạn.

Điều đáng chú ý là, tại thời điểm đó, nếu tài liệu đen mà Vương Lập Quân mang theo bên mình được chính phủ Mỹ sử dụng, thì sẽ đủ sức hạ bệ ĐCSTQ. Có thể kể đến hai điểm chính trong đó là, kế hoạch đảo chính chống lại Tập Cận Bình của Bạc Hy Lai và Chu Vĩnh Khang, cùng với bằng chứng cho thấy ĐCSTQ đã tiến hành mổ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công.

Cuối cùng, Lưu Kỳ Bảo – Bí thư tỉnh ủy Tứ Xuyên vào thời điểm đó, đã điều động quân đội Thành Đô thực hiện cuộc chống bao vây của xe cảnh sát Trùng Khánh của Bạc Hy Lai, và dần dần kiểm soát cảnh sát quân sự Trùng Khánh, cuối cùng cảnh sát quân sự Trùng Khánh bị ngăn chặn và không cho họ đến gần lãnh sự quán Mỹ. Hồ Cẩm Đào, khi đó là Chủ tịch ĐCSTQ, đã gọi điện cho Bạc Hy Lai, sau đó Bạc Hy Lai mới thu binh.

Tuy nhiên, cuối cùng Vương Lập Quân đã không được lãnh sự quán Mỹ che chở, sau khi bước ra khỏi lãnh sự quán, ông ta đã bị các quan chức của Cục An ninh Quốc gia ĐCSTQ (không phải nhóm của Bạc Hy Lai) bắt đi.

Theo Hồ Bình – tổng biên tập danh dự của Bắc Kinh chi xuân, sau khi Vương Lập Quân vào lãnh sự quán, Tổng lãnh sự Mỹ tại Thành Đô là Peter Haymond, đã liên lạc với Đại sứ Mỹ ở Trung Quốc tại Bắc Kinh là Gary Locke. Gary Locke đã ngay lập tức liên lạc với các quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ và đề nghị Vương Lập Quân nên được cấp phép tị nạn và cho phép ông ấy ở lại lãnh sự quán. Tuy nhiên, Nhà Trắng không chấp thuận đề xuất của Locke vì lo ngại ảnh hưởng đến quan hệ Trung – Mỹ.

Vào thời điểm đó, Mỹ đang cân nhắc rằng Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đến Mỹ trong vài ngày tới và Tập Cận Bình sẽ sớm trở thành nhà lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 năm đó.

Sau đó, vào tháng 3/20120, Bạc Hy Lai bị cách chức và bị quản thúc tại nhà, và Vương Lập Quân thì bị kết án 15 năm. Tháng 11/2012, ông Tập Cận Bình trở thành lãnh đạo ĐCSTQ. Đến tháng 9/2013, Bạc Hy Lai bị kết án tù chung thân, đến tháng 10 ông ta bị xếp vào danh sách “chủ mưu”, và âm mưu đảo chính của ông ta với Chu Vĩnh Khang bị bại lộ.

Lương Phong

Theo soundofhope.org

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

Ad will display in 09 seconds

Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

Ad will display in 09 seconds

Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • 12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

    12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

  • Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

    Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

  • Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

    Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm