CEO Apple công khai chỉ trích chính phủ, Facebook và Google về quyền riêng tư

05/06/15, 07:18 Công nghệ

Hôm Thứ Hai (1/6), trong sự kiện Champions of Freedom được tổ chức tại Trung tâm EPIC, Giám đốc Điều hành Apple là Tim Cook tiếp tục khẳng định sự ủng hộ của mình đối với việc tăng cường mã hóa, và cho rằng việc chính phủ nỗ lực để làm suy yếu nó là “cực kỳ nguy hiểm”, theo TechCrunch.

Tim Cook đang lắng nghe những phát biểu của Tổng Thống Obama tại hội nghị thượng đỉnh về An ninh mạng và Bảo vệ Người tiêu dùng, tại đại học Stanford, Palo Alta, California 13/2/2015.

Bài phát biểu ủng hộ quyền riêng tư của Cook được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Facebook lần đầu tiên giới thiệu các công nghệ hỗ trợ tính bảo mật trên mạng xã hội của mình.

Mã hóa đã trở thành một vấn đề gây tranh cãi và làm gia tăng căng thẳng giữa chính phủ Mỹ và giới công nghệ.

Đây là thuật ngữ đề cập đến việc ẩn giấu dữ liệu theo cách mà bất cứ ai cũng không thể biết được thông tin nếu không có chìa khóa chính xác để giải mã. Việc mã hóa có thể giúp đảm bảo thông tin của người dùng Internet được an toàn, nhưng một số người cho rằng điều này tạo ra những rủi ro an ninh cho chính phủ Mỹ, vì họ sẽ gặp khó khăn trong việc giải mã thông tin.

Sau tiết lộ của Edward Snowden về thông tin hoạt động tình báo của Mỹ trong vài năm qua, các tập đoàn công nghệ lớn đã tăng cường tích hợp công cụ mã hóa vào sản phẩm của họ.

Apple giữ lập trường vững chắc về vấn đề này khi Cook viết trong một bức thư ngỏ đến khách hàng “Chúng tôi không bao giờ thỏa thuận với bất kỳ cơ quan chính phủ từ bất cứ quốc gia nào để tạo ra một backdoor trong sản phẩm hoặc dịch vụ của mình … Và điều này sẽ không bao giờ xảy ra“.

Điều này khiến các quan chức thực thi pháp luật Hoa Kỳ bức xúc. Cụ thể, khi Apple công bố áp dụng công cụ mã hóa trên hệ điều hành di động iOS, một quan chức an ninh cấp cao của Mỹ đã nói rằng, iPhone “sẽ trở thành chiếc điện thoại tin dùng của những kẻ lạm dụng tình dục trẻ em”.

Tại một sự kiện diễn ra ở Trung tâm Electronic Privacy Information ở Washington, Cook kiên quyết phủ nhận cách nói này, ông cho rằng “Cũng như phần đông các bạn, Apple chúng tôi phủ nhận ý tưởng cho rằng khách hàng của Apple phải đánh đổi sự riêng tư vì vấn đề an ninh. Chúng tôi có thể, và chúng tôi buộc phải đảm bảo cân đối cả hai vấn đề này. Chúng tôi tin rằng ai cũng cần có quyền riêng tư. Người dân Mỹ cần điều đó, hiến pháp đòi hỏi điều đó, đạo đức yêu cầu điều đó“.

Chính phủ Mỹ hiện đang đề xuất với các công ty công nghệ cao loại bỏ việc tăng cường mã hóa. Tổng thống Obama đã không đưa ra một lệnh cấm triệt để, nhưng ông muốn chính phủ có thể theo dõi bất kì thông tin liên lạc nào khi cần. “Nếu chúng tôi có được khả năng theo dõi [truyền thông trực tuyến] theo cách hợp pháp, phù hợp với các thủ tục, quy định pháp luật, và minh bạch hoạt động giám sát, thì đó cũng chính là năng lực mà chúng tôi cần phải duy trì”, Giám đốc FBI là James Comey chỉ trích các công ty sử dụng công nghệ cao như Apple, chắc chắn đang tiếp tay “kẻ xấu”.

Thủ tướng Anh là David Cameron cũng đã đề xuất việc cấm triệt để loại công nghệ này. Tuy nhiên, các nhà phê bình nhận định điều này hoàn toàn không khả thi .

Trước những chỉ trích này, Cook vẫn rất bình thản. “Chúng tôi nghĩ rằng [quan điểm] này là cực kỳ nguy hiểm. Chúng tôi đã đưa công cụ mã hóa vào sản phẩm của mình nhiều năm qua, và chúng tôi sẽ giữ nguyên đường lối đó. Chúng tôi nghĩ rằng đó là một tính năng quan trọng cho khách hàng, những người muốn giữ an toàn cho dữ liệu của họ. Nhiều năm qua, chúng tôi cũng đã cung cấp dịch vụ mã hóa như iMessage và FaceTime bởi chúng tôi cho rằng nội dung tin nhắn và các cuộc trò chuyện video của bạn không phải điều chúng tôi cần quan tâm“.

Một số cơ quan chính phủ cũng đã yêu cầu nhận được “backdoor” để có thể truy cập vào các dịch vụ trực tuyến, nhưng Cook lập luận rằng “Nếu bạn đặt chìa khóa dưới thảm cho cảnh sát, một tên trộm cũng có thể tìm thấy nó. Bọn tội phạm đang sử dụng mọi công cụ công nghệ để hack tài khoản của người dân. Nếu họ biết chìa khóa được giấu ở một nơi nào đó, họ sẽ không dừng lại cho đến khi tìm thấy…“.

Facebook cũng đang tăng gấp đôi chính sách bảo mật. Các mạng xã hội đã thông báo sẽ cho phép người dùng chia sẻ các khóa mã hóa trên hồ sơ cá nhân để người khác giao tiếp an toàn với họ – và Facebook cũng sẽ gửi cho người dùng lựa chọn một định dạng mã hóa trong các email.

Nhân đó, Cook cũng đã chỉ trích các công ty như Google và Facebook tại EPIC, “Quyền riêng tư của chúng ta đang bị tấn công trên nhiều mặt“, ông tuyên bố. “Tôi đang nói với các bạn từ thung lũng Silicon, nơi mà một số các công ty có tiếng tăm đã xây dựng doanh nghiệp của mình bằng cách dẫn dụ khách hàng cung cấp thông tin cá nhân. Họ đang cố thu thập tất cả những gì có thể biết về bạn rồi cố gắng làm giàu từ thông tin đó. Chúng tôi nghĩ rằng như vậy là sai trái. Chúng tôi cho rằng đó là sai trái. Và nó không phải điều mà Apple muốn hướng đến”.

Khải Thanh, theo Business Insider

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?