Cập nhật bầu cử Mỹ: Pelosi có thể dính líu đến gian lận thông qua máy bỏ phiếu

10/11/20, 17:11 Thế giới

Gần đây, những bằng chứng gian lận bầu cử của phe cánh tả liên tục bị phơi bày. Tại nhiều bang do Đảng Dân chủ kiểm soát, các máy bỏ phiếu đã chuyển phiếu bầu thuộc về TT Trump cho Joe Biden. Chủ tịch Hạ viện – Nancy Pelosi cũng có liên quan, và chánh văn phòng của bà bị cáo buộc là quản lý cấp cao quan trọng của công ty sản xuất máy bỏ phiếu.

Chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi bị cáo buộc có liên quan đến các máy kiểm phiếu gian lận trong cuộc tổng tuyển cử
Chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi bị cáo buộc có liên quan đến các máy kiểm phiếu gian lận trong cuộc tổng tuyển cử. (Ảnh qua Twitter)

Một trong những luật sư của TT Trump, kiêm cựu công tố viên liên bang, luật sư cấp cao – Sidney Powell khi tiếp nhận phỏng vấn của Maria Bartiromo – người dẫn chương trình Fox News đã tuyên bố rằng, Đảng Dân chủ đang thao túng cuộc bầu cử Mỹ lần này “một cách có hệ thống”.

Trong cuộc phỏng vấn, Battiromo đề cập đến hệ thống bỏ phiếu bị nghi ngờ gian lận, và sự việc có liên quan đến Pelosi cùng một thượng nghị sĩ đảng Dân chủ khác.

Battiromo nói rằng, các báo cáo mà cô xem tiết lộ rằng, chánh văn phòng dài hạn của Pelosi là một quản lý cấp cao quan trọng của công ty Dominion, họ đã sản xuất phần mềm kiểm phiếu mà Dianne Feinstein – thượng nghị sĩ đảng Dân chủ California, cùng với chồng mình là Richard Bloom là một cổ đông trọng yếu của công ty này.

Khi Battiromo hỏi Powell rằng: “Quan hệ lợi ích của đảng Dân chủ trong kinh doanh phần mềm hệ thống kiểm phiếu này là gì?”.

Powell trả lời rằng: “Rất rõ ràng, Đảng Dân chủ sử dụng hệ thống kiểm phiếu này để ăn cắp phiếu. Phần mềm kiểm phiếu do Dominion Voting Systems sản xuất sẽ chuyển phiếu bầu của TT Trump cho Joe Biden”.

Máy bỏ phiếu Dominion được sử dụng ở nhiều bang chiến trường bao gồm: Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Nevada, Georgia và Arizona.

Tại quận Antrim ở tiểu bang Michigan, hệ thống bỏ phiếu đã bỏ hơn 6.000 phiếu bầu của TT Trump cho Biden. Sau kiểm tra khi giải quyết lỗi, TT Trump đã “chuyển bại thành thắng”.

Về những vi phạm thường xuyên của phần mềm Dominion, Powell nói: “Lỗi máy tính không thể và cũng không nên xảy ra. Ở đây có những hành vi gian lận, ví như đảo ngược kết quả bầu cử hoặc kiểm đếm phiếu bầu không tồn tại. Chúng tôi cần kiểm tra hệ thống máy tính. Biden nói đúng, ông ta có một tổ chức gian lận bầu cử lớn nhất trong lịch sử (để hỗ trợ ông ta), và ông ta hoàn toàn không cần lá phiếu của cử tri ”.

“Tất cả đều đã được tính toán rồi. Họ có các phương thức tính toán, các phiếu bầu giả có thể bị trộn lẫn vào bất cứ lúc nào. Vì vậy, khi TT Trump giành được một lượng màu xanh lớn ở các bang thì họ liền ngừng kiểm phiếu. Sau đó thêm những phiếu giả ủng hộ Biden vào đó và lấy đi những phiếu ủng hộ Trump”, Powell cho biết.

Bà còn nói, “Tôi nghĩ rằng họ cũng đã đánh cắp phiếu bầu từ các ứng cử viên Đảng Dân chủ khác. Nếu những người đó phát hiện ra, họ thể nào cũng rất tức giận”

Năm 2016, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders có thể chính là đã bị Hillary Clinton “đánh bại” bởi những tính toán trong nội bộ đảng, vì vậy mà không thể trở thành ứng cử viên Tổng thống.

Ngày 9/11, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Hoa Kỳ – Ted Cruz trong một cuộc phỏng vấn với Fox News cho biết rằng, một cuộc điều tra cần được tiến hành đối với phần mềm kiểm phiếu bị nghi ngờ gian lận trên quy mô lớn, để ngăn chặn vấn đề tương tự xảy ra ở những nơi khác.

Ông nói: “Nếu có vấn đề với hệ thống phần mềm, nên công khai với công chúng. Các vấn đề về phần mềm rất dễ dàng xác thực (tính chân thực). Tôi cho rằng làm như vậy sẽ vô cùng có lợi để người dân Mỹ hiểu được sự thật”. 

“Bạn biết đấy, chúng tôi đã mắt thấy tai nghe về những cáo buộc (gian lận bầu cử) này và chúng vẫn đang xảy ra. Nhưng thật khó để hiểu rõ được sự thật, điều này khiến người ta vô cùng thất vọng”. Cruz tin rằng những cáo buộc gian lận bầu cử cuối cùng sẽ do Tòa án Tối cao quyết định.

Đảng Cộng hòa ở Michigan cho biết, họ đang mở rộng phạm vi điều tra về hệ thống kiểm phiếu. Hội đồng Canvassers bang Michigan cũng tuyên bố rằng, họ sẽ điều tra tình trạng bầu cử ở bang Michigan.

Việt Anh

Theo ntdtv.com

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!