Cảnh sát Portland: “Khu tự trị” tích trữ vũ khí, tiến hành tuần tra vũ trang

14/12/20, 09:58 Thế giới

Đã một tuần trôi qua kể từ khi khu tự trị tại thành phố Portland được hình thành. Các nhà chức trách cho hay, khu tự trị hiện đã và đang “tích trữ vũ khí”, đồng thời còn tiến hành tuần tra vũ trang nhằm “bảo vệ khu vực”.  

Theo thông cáo báo chí từ Sở Cảnh sát thành phố Portland (PPB), kể từ khi xuất hiện khu tự trị, những cá nhân bạo loạn đã gia tăng công sự xung quanh đường phố, hành hung người dân. Bên cạnh đó, cơ quan thực thi pháp luật còn nhận thấy sự hiện diện của “lính canh vũ trang” tuần tra tại các giao lộ.

Theo nguồn tin từ tờ Oregonian, khu tự trị, mệnh danh là “Nhà Đỏ tại Mississippi”, được lập ra sau khi các quan chức thành phố cưỡng chế tịch thu nhà của gia đình Kinney, một gia đình bản địa da đen sau khi bị siết nợ.

Cảnh sát Portland: “Khu tự trị” tích trữ vũ khí, tiến hành tuần tra vũ trang
Gia đình Kinney tạo dáng trước “Ngôi nhà Đỏ”. (Ảnh: CNN)

Chuck Lovell, cảnh sát trưởng của PPB, cho biết trong thông cáo: “Chúng tôi muốn đưa ra một giải pháp hòa bình và an toàn đối với hành vi chiếm dụng không gian công cộng tại Đại lộ Bắc Mississippi. Chúng tôi rất lo ngại trước động thái củng cố rào chắn, dự trữ vũ khí, lính canh trang bị vũ trang, tấn công nhà báo và đe dọa giết các sĩ quan thông qua tranh phun sơn tại khu vực công này”

“Mục tiêu của chúng tôi là giải quyết thiện chí để đảm bảo an toàn cho những ai liên quan. Tôi khuyến khích những cá nhân tham gia vào vụ việc hãy liên hệ tới các Sĩ quan Xử lý Biểu tình để tìm ra hướng giải quyết ôn hòa”

Sở cảnh sát cũng chỉ ra rằng, giao thông và các dịch vụ khẩn cấp đang bị đình trệ bởi sự xuất hiện của khu tự trị. Những cư dân sống trong khu tự trị hiện cũng đang bị mắc kẹt tại khu vực. 

Theo tờ Oregonian, sự việc xảy ra sau khi cơ quan thực thi pháp luật cố gắng bàn giao nhà cửa của gia đình nhà Kinney cho chủ nhân mới, nhưng lực lượng cảnh sát đã nhanh chóng rời khỏi khu vực sau khi những người biểu tình bạo lực buộc họ ra ngoài. Tin tức địa phương cho biết, con trai của gia đình nhà Kinney đã phạm tội trong một vụ trọng án năm 2002 khi giết chết một người đàn ông 83 tuổi, khiến gia đình tê liệt về tài chính và bị tịch thu nhà cửa. 

Hai thành viên trong gia đình này cũng đã bị bắt vì có hành vi xâm phạm trái phép trong lần đầu tới Sở cảnh sát thành phố Portland.

Thứ Ba vừa qua, Ted Wheeler, Đảng viên Dân chủ kiêm Thị trưởng Portland, đã chia sẻ trên Twitter: “Tôi cho phép lực lượng cảnh sát thành phố Portland thực thi mọi quyền hành pháp luật để chấm dứt việc xâm phạm trái phép khu Đại lộ Bắc Mississippi, cũng như để bắt những kẻ vi phạm luật pháp của thành phố phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Sẽ không có bất kỳ khu tự trị nào ở Portland”

Trong một báo cáo riêng, một phát ngôn viên đã chia sẻ với hãng tin Daily Caller News Foundation rằng, tuy cho phép “thực thi mọi quyền hành luật pháp”, nhưng vị thị trưởng vẫn giữ nguyên lệnh cấm sử dụng xịt hơi cay ban hành hồi tháng 9 đối với sở cảnh sát thành phố.

Sở cảnh sát tuyên bố trong thông cáo: “Cảnh sát Portland không muốn xảy ra đối đầu, nhưng sẽ thi hành pháp luật và sử dụng vũ lực nếu cần thiết để giải phóng khu đất công tư này”.

Tình trạng trị an của Portland đã trở nên tồi tệ kể từ tháng 6, khởi nguồn liên quan đến các phong trào cánh tả như George Floyd hay chống Tổng thống Donald J. Trump. Nhiều người bị bắt là các thanh niên từ 25-30 tuổi. Họ không đi làm suốt hàng tháng trời (và không rõ chi phí sinh hoạt được ai cung cấp), chỉ đập phá, cướp bóc, biểu tình không ôn hòa. Những vụ việc đáng lẽ là mối quan hệ dân sự như ngôi nhà của gia đình Kinney lại bị những người biểu tình cáo buộc là sự phân biệt đối xử có hệ thống với người da màu.

Bất kể ai đứng sau những cuộc bạo loạn này, thì dường như nó cũng đã tuột khỏi tầm kiểm soát của chính họ. Và trong một diễn biến trái ngược hoàn toàn, cuộc biểu tình MAGA của hàng triệu người ủng hộ Tổng thống tại Washington hôm Chủ Nhật đã diễn ra ôn hòa, ngoại trừ số ít những xung đột giữa hai nhóm Antifa và Proud Boys.

Từ Thức (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?