Các nhà truyền giáo kêu gọi Ivanka Trump hỗ trợ bảo vệ trẻ em nhập cư

25/08/20, 07:27 Thế giới

Hơn 10 nhà truyền giáo nổi tiếng đang kêu gọi con gái đầu và cũng là cố vấn tổng thống – Ivanka Trump giúp đảm bảo chính quyền Nhà Trắng tuân thủ luật chống buôn người liên bang trong việc đối xử với trẻ em nhập cư không có người hỗ trợ, ABC News đưa tin.

Tổng thống Donald Trump và người sống sót Bella Hounakey đã tán thưởng Ivanka Trump trong một sự kiện về nạn buôn người ở Nhà Trắng ngày 31/1/2020. (Ảnh qua The Greeneville Sun)

Trong một bức thư gửi cho con gái lớn của Tổng thống Donald Trump hôm 24/8, các nhà lãnh đạo truyền giáo đã ca ngợi Ivanka Trump vì tuyên bố gần đây của cô: “buôn người là hành vi vi phạm nhân quyền nặng nề nhất”. Họ kêu gọi cô hãy sử dụng ảnh hưởng đáng kể của mình trong chính quyền để giúp chấm dứt việc đình chỉ luật chống buôn người của liên bang đã cung cấp các biện pháp bảo vệ cho trẻ em vượt biên không có người đi hỗ trợ.

“Đối với nhiều nhà truyền giáo đạo Tin lành trên khắp Hoa Kỳ, việc đấu tranh chống nạn buôn người và đứng về phía trẻ em dễ bị tổn thương là những ưu tiên chính sách chính,” những người truyền giáo viết trong lá thư của họ, được chia sẻ trước với The Associated Press.

Những người ký tên cho biết thêm, họ “ủng hộ các biện pháp bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Họ tin rằng chính phủ có thể thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp để giảm thiểu bất kỳ mối lo ngại nào về sức khỏe cộng đồng mà không bỏ qua các biện pháp bảo vệ mạng sống, được đảm bảo bởi luật chống buôn người.”

Video: 14 bí mật về Ivanka con gái của TT Donald Trump

Vào tháng trước, AP đưa tin chính quyền Nhà Trắng đã giam giữ những trẻ em nhập cư chỉ mới 1 tuổi trong các khách sạn trước khi trục xuất chúng thay vì chuyển chúng đến các cơ sở dưới sự giám sát của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh.

Đạo luật bảo vệ nạn nhân của tệ nạn buôn người năm 2008, được đặt tên cho người theo là nhà lãnh đạo phong trào bãi bỏ chế độ nô lệ, tín đồ Cơ đốc giáo quá cố William Wilberforce, yêu cầu những trẻ em nhập cư không có người đi kèm, có khả năng dễ bị buôn bán, phải được chuyển từ Bộ An ninh Nội địa sang Bộ Y tế và Dịch vụ nhân đạo Mỹ (HHS) giám hộ.

Walter Kim, chủ tịch Hiệp hội Truyền giáo Quốc gia, cho biết ông và các nhà lãnh đạo Cơ đốc giáo khác đã ký vào bức thư đang nhận thấy hàng loạt các vấn đề, đặc biệt liên quan đến trẻ em. Họ tin rằng:  “là những người tin theo Chúa Giê-su, chúng tôi có trách nhiệm phải lên tiếng.”

Trong một cuộc phỏng vấn, Kim cho biết mục đích của họ là đảm bảo có “một tiêu chuẩn đạo đức nhất quán mà chúng ta phải theo đuổi, với tư cách là một quốc gia liên quan đến việc bảo vệ những người dễ bị tổn thương.”

Các nhà truyền giáo nhấn mạnh trong thư của họ rằng một số nhóm của họ đang làm việc ở Trung Mỹ và có thể chứng minh nguy cơ cao của việc bị đem ra buôn bán, bạo lực và bóc lột mà nhiều trẻ em bị trục xuất trở lại các quốc gia mà chúng đã cố gắng rời đi.

Ngoài ra, bức thư lưu ý rằng chính quyền thừa nhận hành vi trục xuất trẻ em nhập cư không có người đi kèm sau khi chúng xét nghiệm âm tính với virus Corona, cho thấy việc áp dụng các biện pháp bảo vệ chống buôn người của luật năm 2008 sẽ không gây ra rủi ro liên quan đến đại dịch.

“Chúng ta không được để cho COVID-19 trở thành  cái cớ để từ bỏ cam kết quốc gia của chúng ta trong việc đứng về phía trẻ em dễ bị tổn thương và chống lại tai họa buôn người. Đức tin của chúng ta thôi thúc chúng ta phải lên tiếng vì những đứa trẻ này,” bức thư ghi rõ

Những người ký kết khác bao gồm Russell Moore – Chủ tịch của Ủy ban Tự do Tôn giáo và Đạo đức của Công ước Baptist phía Nam; Edgar Sandoval Sr – Chủ tịch Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Hoa Kỳ; Scott Arbeiter – Chủ tịch Tổ chức Cứu trợ Thế giới; và Chris Palusky – Chủ tịch của Bethany Christian Services.

Nhiều người trong số họt là thành viên của Evangelical Immigration Table, một nhóm những người ủng hộ đức tin cho cải cách nhập cư toàn diện. Các thành viên của nhóm đã thúc giục chính quyền Trump thay đổi các chính sách nhập cư liên quan đến đại dịch hồ tháng 4/2020.

Thiện Thành (Theo ABC News)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?