Nguy hiểm khi thân với ĐCSTQ: Ca sĩ nổi tiếng từng hợp xướng với Tống Tổ Anh bị nhiễm virus Vũ Hán

21/04/20, 07:56 Trung Quốc

Gần đây, ca sĩ opera nổi tiếng thế giới Placido Domingo đã thông báo trên Facebook cá nhân rằng ông đã bị nhiễm virus Vũ Hán và hiện đang tự cách ly ở nhà. Domingo có mối quan hệ rất mật thiết với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), ông từng hợp xướng với Tống Tổ Anh – người tình của cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân tại Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008.

Ca sĩ nổi tiếng từng hợp xướng với Tống Tổ Anh tại Thế vận hội Bắc Kinh đã bị nhiễm virus Vũ Hán (ảnh 1)
Ngày 30/6/2019, Domingo và Tống Tổ Anh đã cùng hợp xướng trong buổi hòa nhạc mùa hè tại sân vận động Quốc gia Bắc Kinh. (Ảnh chụp video)

Vào ngày 23/3, ca sĩ opera người Tây Ban Nha Placido Domingo đã viết trên trang Facebook của mình: “Tôi nghĩ mình phải có nghĩa vụ đạo đức thông báo cho các bạn rằng, tôi đã kiểm tra virus corona 2019 (virus Vũ Hán) và nó cho kết quả dương tính”.

Placido Domingo 79 tuổi chia sẻ: “Hiện tại, tất cả chúng tôi sức khỏe đều tốt, nhưng tôi đã trải qua các triệu chứng ho và sốt, vì vậy tôi quyết định đi kiểm tra, kết quả phát hiện ra dương tính”.

“Tôi kêu gọi mọi người phải hết sức cẩn thận, tuân thủ các nguyên tắc cơ bản, rửa tay thường xuyên, giữ khoảng cách ít nhất 2m với người khác và làm mọi cách để ngăn chặn virus lây lan, nếu có thể, xin vui lòng ở nhà”, Domingo đề nghị.

Hiện tại, ông và gia đình đều đang tự cách ly ở nhà.

Ca sĩ nổi tiếng từng hợp xướng với Tống Tổ Anh tại Thế vận hội Bắc Kinh đã bị nhiễm virus Vũ Hán (ảnh 2)
Domingo đã thông báo trên Facebook cá nhân về việc ông bị nhiễm virus Vũ Hán. (Ảnh: NTDTV)

Domingo, Jose Carreras và Luciano Pavarotti quá cố được biết đến là ba ca sĩ opera giọng nam cao hàng đầu thế giới.

Trước đó, vào nửa cuối năm 2019, vụ bê bối quấy rối tình dục của Domingo đã bị tung ra ngoài, ông bị 20 người phụ nữ buộc tội quấy rối tình dục. Sau đó, nhà hát lớn Los Angeles, nơi ông làm việc trong nhiều năm đã mở một cuộc điều tra về vấn đề này.

Vào ngày 25/2 năm nay, Domingo đã công khai xin lỗi 20 nạn nhân và bày tỏ sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm. Hiện tại, ông cũng đã từ chức Tổng giám đốc Nhà hát Opera Los Angeles.

Điều đáng nói là Domingo có mối quan hệ rất mật thiết với ĐCSTQ. Ông đã từng hát cùng với Tống Tổ Anh – người tình của cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân trên sân khấu Tại lễ bế mạc Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008, Domingo và Tống Tổ Anh đã hát bài “Ngọn lửa tình yêu” (Flame of Love) trên cùng một sân khấu.

Vào ngày 30/6/2009, Tống Tổ Anh đã mời Domingo đến Bắc Kinh để tham dự buổi hòa nhạc mùa hè tại sân vận động Quốc gia Bắc Kinh. Vào ngày 22/9 và ngày 25/9 cùng năm, cả hai đã liên tục cùng hát với nhau tại sân vận động Tứ Xuyên và Sân khấu lớn Thượng Hải.

Vào năm 2006, Domingo cũng đã từng đảm nhận vai chính trong vở opera tô vẽ cho ĐCSTQ tên là “Tần Thủy Hoàng” do Trương Nghệ Mưu đạo diễn.

Tuy nhiên, sau khi vở opera được biểu diễn tại Nhà hát Thành phố New York, nó đã bị nhiều phương tiện truyền thông phương Tây đánh giá không tốt. Nhiều nhà phê bình nghệ thuật nổi tiếng đã nhận xét vở kịch là “sản phẩm nhiều thiếu sót và màu mè” với “chỉ được vẻ bề ngoài mà không có nội hàm”.

Hiện nay, đại dịch viêm phổi Vũ Hán đang bùng phát trên toàn thế giới. Vào ngày 11/3, tờ Epoch Times đã có một bài báo đặc biệt với tiêu đề “Virus ĐCSTQ (virus Vũ Hán) nhắm vào Đảng Cộng sản mà đến”, bài viết chỉ ra rằng, khuynh hướng lây lan của viêm phổi Vũ Hán bên ngoài Trung Quốc cho thấy mục tiêu và chiều hướng của virus có xuất phát điểm rõ ràng: Đó là nhắm vào Đảng Cộng sản mà đến.

Virus Vũ Hán đang tìm đến những cá nhân, tổ chức, thành phố, quốc gia nào mà có quan hệ mật thiết với ĐCSTQ.

Bài báo cũng chỉ ra, mặc dù dịch viêm phổi Vũ Hán đã mang lại đau thương và chết chóc cho thế giới, nhưng lịch sử và thực tế đã chỉ ra rằng, để loại bỏ bệnh dịch và tránh được tai họa thì điều cần thiết là phải nhận thức rõ nguyên nhân gốc rễ của thảm họa, hiểu rõ bản chất của ĐCSTQ; rời xa và cự tuyệt ĐCSTQ thì có thể tránh xa tai họa và không bị ôn dịch xâm hại.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng