BV Chợ Rẫy: Khẩu trang khan hiếm, y bác sĩ phải đeo khẩu trang vải

17/02/20, 10:35 Tin trong ngày, Việt Nam
BV Chợ Rẫy Khẩu trang khan hiếm, y bác sĩ phải đeo khẩu trang vải 2
Lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy khẳng định không thiếu khẩu trang y tế . Ảnh: PV

Do nguồn cung cấp khẩu trang y tế đang trở nên khan hiếm, nhiều cán bộ, nhân viên y tế tại bệnh viện Chợ Rẫy đã đeo khẩu trang vải để thể hiện trách nhiệm đối với xã hội. 

Theo nguồn tin từ báo Phụ nữ hôm 14/2, hiện Bệnh viện Chợ Rẫy TP. HCM đang phải thực hiện chính sách “thắt lưng buộc bụng” khi phải tiết kiệm khẩu trang y tế cho các y, bác sĩ làm việc tại bệnh viện.

Theo đó, hiện các đơn vị trúng thầu cung cấp khẩu trang y tế cho Bệnh Viện Chợ Rẫy đã không thể cung ứng đủ khẩu trang theo như hợp đồng. Lý do họ đưa ra là do nguồn nguyên liệu nhập từ Trung Quốc khan hiếm và sản phẩm sản xuất ra phải “chia 5 xẻ 7” cho nhiều bệnh viện.

Theo hợp đồng, nhà thầu này lẽ ra phải cung ứng 970.000 khẩu trang y tế cho Bệnh viện Chợ Rẫy. Tuy nhiên, việc nhà thầu chậm trễ đã khiến Bệnh viện Chợ Rẫy phải áp dụng chính sách tiết kiệm khẩu trang cho nhân viên y tế, đồng thời phải mua lẻ khẩu trang y tế và mua thêm khẩu trang vải. 

BV Chợ Rẫy Khẩu trang khan hiếm, y bác sĩ phải đeo khẩu trang vải 2
Bệnh viện Chợ Rẫy chỉ còn khẩu trang đủ dùng trong hơn 1 tuần. (Ảnh: PV)

Theo dự kiến, nếu không có giải pháp nào để hỗ trợ, Bệnh viện Chợ Rẫy chỉ còn đủ khẩu trang y tế trong hơn 1 tuần.

Trước đó, Bệnh viện Từ Dũ đã cho nhân viên may khẩu trang để sử dụng trong bệnh viện vì nguồn cung cũng đã khan hiếm. 

Tuy nhiên, bác sĩ Phạm Ánh Vân của bệnh viện Từ Dũ cũng khẳng định, khẩu trang làm ra chỉ sử dụng cho nhân viên y tế tiếp xúc trong môi trường bình thường. Trong môi trường làm việc, tiếp xúc với bệnh nhân, với môi trường lây nhiễm thì nhân viên y tế vẫn phải mang khẩu trang y tế theo đúng quy định.

“Với việc dùng khẩu trang vải, ngành y tế đã quay trở lại cảnh như trước những năm 1990”, 1 bác sĩ cho biết.

Bệnh viện Chợ Rẫy khẳng định không thiếu khẩu trang

Về việc cán bộ, nhân viên y tế phải đeo khẩu trang vải, trao đổi với phóng viên, bác sĩ Nguyễn Tri Thức – Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy khẳng định, bệnh viện sẽ đảm bảo đủ khẩu trang y tế cho toàn bộ cán bộ, nhân viên trong bệnh viện. Số lượng 970.000 khẩu trang y tế chậm cung ứng theo kế hoạch ban đầu sẽ về đến bệnh viện vào thứ 2 tuần tới.

Giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy cho biết thêm, ngoài hợp đồng cung ứng gần 1 triệu khẩu trang này, Bệnh viện Chợ Rẫy còn ký kết thêm nhiều hợp đồng mua khẩu trang y tế với 1 số doanh nghiệp khác, tuy nhiên các đơn hàng này sẽ được giao từng ngày. Ngoài ra, Bệnh viện Chợ Rẫy còn có lượng khẩu trang dự trữ chiến lược trong chống dịch.

BV Chợ Rẫy Khẩu trang khan hiếm, y bác sĩ phải đeo khẩu trang vải
Nhân viên Bệnh viện Từ Dũ đã phải tự làm khẩu trang để sử dụng. (Ảnh qua tuoitre.vn)

Ông Thức khẳng định, tiến độ giao khẩu trang y tế tuy có chậm nhưng sẽ vẫn đảm bảo đủ cung cấp cho Bệnh viện Chợ Rẫy.

“Việc dùng khẩu trang vải và bệnh viện tự pha chế nước rửa tay là để chia sẻ trách nhiệm với xã hội. Nhân viên y tế bệnh viện Chợ Rẫy sẽ dùng khẩu trang y tế 1 cách tiết kiệm và dùng khẩu trang vải (vẫn đảm bảo nguyên tắc y khoa). Đây là điều nên làm”, ông Thức cho hay.

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai – Chánh Văn phòng Sở Y tế TP. HCM cho biết: “Hiện nay khẩu trang y tế trong Bệnh viện không thiếu. Thông tin Bệnh viện quận 2 và một số bệnh viện khác không có khẩu trang y tế cho nhân viên bệnh viện là không đúng sự thật. Hiện các nhà thầu đang cung ứng đủ khẩu trang y tế cho các bệnh viện theo kết quả đấu thầu như trước đây”.

Bà Mai cho biết thêm, Ban Giám đốc Sở Y tế TP HCM vừa tiếp nhận 20.000 khẩu trang y tế, từ 1 nhà phân phối để ung ứng cho Bệnh viện Nhi đồng 1 sử dụng theo đề nghị của 1 mạnh thường quân.

Từ Nguyên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!