Botswana báo cáo cái chết bí ẩn của hơn 350 chú voi

04/07/20, 09:51 Chuyện lạ

Quốc gia châu Phi Botswana mới đây đã xảy ra cái chết bí ẩn của quần thể voi trên quy mô lớn. Kể từ đầu tháng 5, ít nhất 350 xác voi đã được tìm thấy. Các nhà chức trách trước mắt loại trừ khả năng săn trộm và đầu độc. Nguyên nhân thực sự của cái chết [bí ẩn của những chú voi] hiện đang được điều tra.

Xác voi này nằm rải rác ở đồng bằng Okavango ở Botswana. (Ảnh qua Twitter)

Truyền thông đưa tin rằng, theo các bức ảnh chụp từ trên không cho thấy những xác voi này nằm rải rác ở đồng bằng Okavango ở Botswana và các khu vực phía Bắc của đất nước.

Tiến sĩ McCann, Chuyên gia bảo tồn động vật tại “Công viên cứu hộ quốc gia”, một tổ chức từ thiện có trụ sở ở Anh, những cái chết của quần thể voi trên quy mô lớn đã được phát hiện vào đầu tháng 5. Có tới 169 xác voi được phát hiện kể từ cuối tháng 5 cho đến giữa tháng 6, và số lượng voi chết tăng gấp đôi. Trong đó, 70% xác voi tập trung gần các hồ nước.

Ông nói thêm rằng nhóm voi chết bao gồm những chú voi có giới tính và độ tuổi khác nhau. Một số [cá thể voi] còn sống trông khá yếu và gầy. Số lượng voi chết trong vài tuần tới có thể tăng lên. Các nhà bảo tồn cho biết xác voi khó phát hiện, thực tế số lượng voi chết có khả năng tăng rất cao.

McCann đề cập rằng một số con đột nhiên ngã xuống đất rồi chết, một số con có những biểu hiện kỳ lạ trước khi chết, chúng đi xiêu quẹo vòng quanh trên mặt đất. Căn cứ vào những hành vi kỳ lạ này của những chú voi và tư thế chết của chúng, người ta nghi ngờ rằng có thể là hệ thần kinh của chúng đã bị tấn công.

Tiến sĩ cũng nói rằng, cái chết của đàn voi không liên quan đến hạn hán, và nhận định sơ bộ cho thấy đó không phải là do săn trộm, vì ngà của chúng vẫn còn ở đó, hơn nữa không có chất độc nào được tìm thấy trên cơ thể voi.

Nhóm voi chết bao gồm những chú voi có giới tính và độ tuổi khác nhau, 70% xác voi tập trung gần các hồ nước. (Ảnh chụp màn hình Twitter)

“Đây là một cái chết quy mô lớn chưa từng thấy trong một thời gian dài. Ngoại trừ hạn hán, tôi cũng không biết lý do nào gây ra cái chết nghiêm trọng như vậy”, ông McCain nói.

Botswana có số lượng voi lớn nhất thế giới, với khoảng 15.000 cá thể ở đồng bằng Okavango. Tuy nhiên, quần thể voi từng phá hoại mùa màng và gây khó khăn cho dân làng địa phương. 

Sinh Toàn (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?