Bọng mắt và quầng thâm sẽ biến mất sau 1 đêm chỉ với thứ quen thuộc này

17/11/16, 08:36 Phụ nữ & Gia đình

Chỉ với nguyên liệu đơn giản có sẵn trong bếp, chị em hoàn toàn có thể “đánh bay” những quầng thâm, bọng mắt xấu xí một cách nhanh chóng và hiệu quả.

tri-quang-tham-mat-don-gian-4
(Ảnh: Internet)

Các chị em sau sinh thường bị thâm quầng và đỏ ửng bọng mắt. Nguyên nhân là do trong quá trình sinh nở khiến mạch máu ở mắt bị vỡ gây sưng đỏ. Bên cạnh đó, các mẹ sau sinh thường phải thức khuya chăm sóc con, làm việc nhà, hoàn thành việc trên cơ quan nên không thể nào tránh khỏi tình trạng mắt bị thâm quầng, có bọng và sưng hơn trước rất nhiều.

Tuy nhiên, bạn không cần phải lo lắng vì vấn đề này nữa bởi có một cách vô cùng đơn giản nhưng rất hiệu quả trong việc giúp mẹ tạm biệt những vết bọng, quầng thâm đáng ghét này bằng một nguyên liệu có sẵn ngay trong nhà, đó chính là muối.

Tác dụng tuyệt vời của muối

Ngoài việc là một khoáng chất cần thiết cho cơ thể, những hạt muối trắng li ti còn có rất nhiều công dụng trong việc làm đẹp cho chị em phụ nữ. Trong muối có chứa rất nhiều các khoáng chất như sulfate, calcium, magnesium, kali, bromide, fluoride, iốt,… có tác dụng cân bằng và cải thiện độ ẩm, bảo vệ da và làm quá trình lão hóa, đánh tan các vết máu bầm hiệu quả.

Bên cạnh đó, với tính chất sát trùng tự nhiên, muối rất tốt trong việc điều trị vết thâm quầng, làm sáng vùng da quanh mắt, giảm sưng đau một cách nhanh chóng.

Ngoài ra, muối còn được coi như một loại “thần dược” làm đẹp da mặt của chị em như có tác dụng trị mụn đầu đen, tẩy tế bào chết, làm sạch nhờn và bụi bẩn, làm trắng sáng da tự nhiên,…

muoi-1
(Ảnh: Internet)

Cách trị thâm quầng mắt với muối

Đây là cách đơn giản và thuận tiện nhất để đánh bay bọng mắt và quầng thâm hiệu quả cho các mẹ, nhất là dành cho các chị em bận rộn, có ít thời gian để làm đẹp. Muối cũng là loại gia vị có sẵn trong gian bếp, chị em không phải mất công tìm kiếm như những loại nguyên liệu khác.

– Chuẩn bị:

  • Muối tinh
  • Nước ấm
  • Bông tẩy trang

– Thực hiện:

Bước 1: Cho 4 thìa muối vào trong nửa cốc nước ấm rồi khuấy đều rồi chờ khoảng 2 phút cho muối tan hết.

Bước 2: Dùng 2 miếng bông tẩy trang nhúng vào phần nước muối vừa pha rồi áp lên vùng mi mắt và đợi trong khoảng 10 phút. Sau đó bỏ miếng bông tẩy trang ra và sửa sạch.

Bước 3: Tiếp tục dùng một miếng bông khác nhúng vào nước muối rồi lặp lại như bước thứ 2 nhưng lần này nên để lâu hơn, chị em nên để khoảng 15 phút.

Cứ thế bạn thực hiện cách này từ 2 – 3 lần trước khi đi ngủ để giúp mắt được thư giãn và nghỉ ngơi. Các tinh chất muối có tác dụng hút nước ra khỏi da đồng thời giữ nóng giúp tan mỡ, giảm sưng, nhờ đó mà bọng mắt sẽ nhanh chóng biến mất.

Lặp lại phương pháp này hàng ngày thì chỉ sau 2 tuần, quầng thâm và bọng mắt của bạn sẽ được loại bỏ hoàn toàn. Bên cạnh đó vùng da quanh mắt cũng căng mịn, săn chắc và sáng dần lên.

nguyen-nhan-va-cach-dieu-tri-tham-quang-mat-01
(Ảnh: Internet)

Những lưu ý để quầng thâm nhanh chóng được cải thiện:

Ngoài việc sử dụng biện pháp trị thâm quầng mắt bằng muối, các mẹ cũng cần kết hợp với những việc sau đây để giúp tình hình mau chóng được cải thiện:

– Cần ngủ đủ giấc, ít nhất là 7 – 8 tiếng mỗi đêm.

– Hạn chế sử dụng máy tính và để cho đôi mắt được nghỉ ngơi thường xuyên. Cứ mỗi 30 phút làm việc, bạn nên chớp mắt và nhắm mắt lại thư giãn từ 1 – 2 phút.

– Bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày các loại rau xanh, hoa quả tươi, uống nhiều nước và cần hạn chế ăn nhiều muối cũng như đồ uống có cồn bởi chúng sẽ dẫn đến hiện tượng ứ đọng nước và gây sưng bọng mắt.

 Theo phunuvagiadinh

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?