Bộ trưởng ngoại giao Pháp triệu kiến đại sứ TQ vì hành động ngoại giao “chiến lang”

17/04/20, 16:48 Thế giới
Đại sứ Trung Quốc tại Pháp, ông Lư Sa Dã, bị Bộ Ngoại giao Pháp triệu lên để phản đối vì một số hoạt động tuyên truyền công kích phương Tây
Đại sứ Trung Quốc tại Pháp, ông Lư Sa Dã, bị Bộ Ngoại giao Pháp triệu lên để phản đối vì một số hoạt động tuyên truyền công kích phương Tây. (Ảnh: AFP)

Bộ trưởng ngoại giao Pháp Jean-Yves Le Drian vào ngày 14/4 đã triệu kiến đại sứ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tại Pháp để phản đối một loạt các ngôn luận không thích hợp về vấn đề dịch bệnh. Đây không phải lần đầu tiên kiểu “ngoại giao chiến lang” của ĐCSTQ bị thế giới lên án.

Đại sứ Trung Quốc tại Pháp, ông Lư Sa Dã, bị Bộ Ngoại giao Pháp triệu lên để phản đối vì một số hoạt động tuyên truyền công kích phương Tây
Đại sứ Trung Quốc tại Pháp, ông Lư Sa Dã, bị Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Yves Le Drian triệu lên để phản đối vì một số hoạt động tuyên truyền công kích phương Tây. (Ảnh: AFP)

Trong những năm gần đây, hành động “ngoại giao chiến lang” của chính quyền Trung Quốc liên tục vấp phải khó khăn, đặc biệt là trong thời kỳ xảy ra dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán, ngôn luận chiến lang của các phát ngôn viên Bộ ngoại giao ĐCSTQ đã dấy lên nhiều phản đối từ các nước phương Tây.

Đài Á Châu Tự Do mới đây đưa tin, vào ngày 14/4, Bộ trưởng ngoại giao Pháp Yves Le Drian đã có một cuộc triệu kiến hiếm hoi với đại sứ ĐCSTQ tại Pháp Lư Sa Dã (Lu Shaye), bày tỏ sự bất mãn và không đồng ý với những ngôn luận chỉ trích Pháp gần đây của ông này.

Yves Le Drian biểu thị, Lư Sa Dã đã có một bài phát biểu công khai gần đây, không thích hợp với mối quan hệ song phương giữa Pháp và Trung Quốc, cũng như sự tin tưởng và hữu nghị giữa Tổng thống Pháp Macron và Chủ tịch nước Tập Cận Bình.

Ngày 12/4, Lư Sa Dã đã đăng tải một bài viết trên trang web của Đại sứ quán Trung Quốc, phỉ báng truyền thông phương Tây cùng các chuyên gia, chính trị gia vì đã dồn tâm sức của mình để bôi nhọ, công kích chính phủ ĐCSTQ.

Bài viết nói, người phương Tây không nhìn vào sự thắng lợi của ĐCSTQ trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh, lại tuyên truyền rằng ĐCSTQ chậm trễ đối phó và che giấu sự thật về dịch bệnh, mô tả ĐCSTQ là kẻ cầm đầu gây ra đại dịch, tội ác tày trời.

Sau khi bài viết này được đăng tải, giống như ném một quả bom ngoại giao vào xã hội phương Tây. Nhiều phương tiện truyền thông phương Tây nhấn mạnh, những tuần gần đây, người phương Tây đã phẫn nộ dữ dội về sự thoái thác trách nhiệm liên tục của ĐCSTQ khi đổ lỗi nguồn phát dịch cho các nước khác.

Nhà nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Đông phương Pháp Diarra cho biết, nhiều phương tiện truyền thông không ngần ngại cho rằng, bài viết này của Lư Sa Dã là một sự thanh minh đáng xấu hổ. Các nhà ngoại giao của ĐCSTQ còn công kích tất cả các tầng lớp trong xã hội phương Tây, từ các quan chức, nhà báo, nhà nghiên cứu, không chừa một ai.

Diarra biểu thị, Đại sứ quán Trung Quốc tại Đức cũng cáo buộc Der Spiegel phân biệt chủng tộc. Những ngôn luận đáng giận này là không thể chấp nhận được, mục đích chính là khiến cho mọi người quên đi sự dối trá của bộ máy quan liêu và sự quản lý, vận hành kém cỏi của ĐCSTQ, kẻ cầm đầu của đại dịch này, đồng thời còn muốn viết lại lịch sử của dịch bệnh này.

Giáo sư Zandaz của Trường Khoa học Chính trị Pháp cho rằng sự tuyên truyền của ĐCSTQ đã vượt quá giới hạn. Mục tiêu là xóa sạch và làm mất uy tín ngôn luận của các chuyên gia nước ngoài và nhiều phương tiện truyền thông, mục đích là đưa ra những luận điểm của mình, và đây là luận điểm duy nhất có thể được sử dụng ở nước ngoài.

Đức cũng biểu thị với Cơ quan Liên bang về bảo vệ Hiến pháp Đức rằng, các quan chức ĐCSTQ đang ra sức cho cuộc chiến thông tin và tuyên truyền, ví như cố gắng bác bỏ tuyên bố rằng Vũ Hán là nguồn phát virus, làm nổi bật sự hỗ trợ của ĐCSTQ cho các nước phương Tây, tạo hình tượng là đối tác đáng tin cậy.

Sau khi virus Vũ Hán bùng phát ở Vũ Hán vào tháng 12/2019, dịch bệnh nhanh chóng lan rộng khắp thế giới. Trong tình hình dịch bệnh, ĐCSTQ đã sử dụng tất cả các nguồn lực sẵn có để tiến hành “ngoại giao chống dịch”, cố gắng giảm bớt áp lực của cộng đồng quốc tế đối với ĐCSTQ.

Về đối nội, ĐCSTQ lừa gạt dân chúng, kiểm soát dư luận, bịa đặt “thể chế ưu việt’ của chế độ chuyên chế. Về đối ngoại, ĐCSTQ chỉ trích chính phủ và phương tiện truyền thông phương Tây đã bôi nhọ chính phủ ĐCSTQ. Đồng thời huy động các quan chức ngoại giao chiến lang, tăng cường chiến lược tuyên truyền, cố gắng vận động cộng đồng quốc tế ca ngợi công khai các biện pháp chống dịch của ĐCSTQ.

Bộ Ngoại giao Đức đã gửi văn kiện cho nhiều cơ quan chính phủ vào tháng 3 cho thấy, Bộ Ngoại giao nước này đã nhận được yêu cầu từ phía Trung Quốc để khen ngợi về công tác chống dịch của họ, các quan chức Đức trực tiếp từ chối đề nghị của họ, nói rằng không nên đáp ứng yêu cầu đó.

Theo “Wisconsin Examiner” của Hoa Kỳ, Chủ tịch Thượng viện bang Wisconsin, ông Roger Roth nói, ông đã 2 lần nhận được thư tín của các quan chức ngoại giao ĐCSTQ, yêu cầu ông khen ngợi sự “minh bạch” và “nhanh chóng” trong phản ứng với dịch bệnh của chính phủ ĐCSTQ.

Roth biểu thị, động thái này của các nhà ngoại giao ĐCSTQ khiến ông rất phẫn nộ, ông chỉ đáp lại một từ “Điên”. Sau đó, ông thậm chí còn đưa ra một dự thảo nghị quyết, yêu cầu quốc hội thừa nhận ĐCSTQ đã đánh lừa toàn thế giới về dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới