Bịt miệng dư luận, Facebook xóa tất cả nội dung ‘Stop the Steal’ trước ngày lễ nhậm chức

12/01/21, 10:35 Thế giới

Hôm 11/1, Facebook đã thông báo rằng họ sẽ xóa tất cả nội dung có chứa cụm từ ‘Stop the Steal’ (ngăn chặn hành vi trộm cắp) trước Ngày nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden vào ngày 20/1, Epoch Times đưa tin.

Facebook cho biết sẽ bắt đầu xóa tất cả nội dung đề cập đến cụm từ “Stop the Steal”, sau đầy đủ 69 ngày kể từ Ngày bầu cử. (Ảnh qua Getty Images)

Công ty này đã đưa ra một tuyên bố cho biết họ sẽ xóa nội dung có chứa cụm từ được những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump sử dụng nhằm nêu ra nghi vấn về tính toàn vẹn của cuộc tổng tuyển cử năm 2020. Những người ủng hộ Trump đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình trên khắp đất nước với tên gọi “Stop the Steal” (ngăn chặn hành vi trộm cắp) sau cuộc bầu cử ngày 3/11.

Công ty truyền thông xã hội Facebook cho biết động thái này là một nỗ lực nhằm xóa nội dung có thể kích động thêm bạo lực trong vài tuần tới. Nội dung sẽ bị xóa theo chính sách Phối hợp Rủi ro của công ty.

Các nhà chức trách của Facebook, Guy Rosen và Monika Bickert, cho biết: “Chúng tôi đã cho phép các cuộc trò chuyện mạnh mẽ liên quan đến kết quả bầu cử và điều đó sẽ tiếp tục.”

“Nhưng với việc tiếp tục cố gắng tổ chức các sự kiện chống lại kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ có thể dẫn đến bạo lực và sử dụng thuật ngữ này bởi những người có liên quan đến bạo lực hôm 6/1 ở DC, chúng tôi đang thực hiện bước bổ sung này trước lễ nhậm chức.”

Động thái này xảy ra khi các công ty công nghệ lớn tăng cường nỗ lực nhằm vào nội dung của cảnh sát mà họ cho rằng có thể dẫn đến tác hại ngoại tuyến. Vòng kiểm soát nội dung mới nhất của các công ty bắt đầu sau khi tình trạng bất ổn dân sự và các hành vi bạo lực, thay vì  các cuộc biểu tình ôn hòa tại Điện Capitol Hoa Kỳ vào ngày 6/1.

Một nhóm người biểu tình và thiểu số người biểu tình vẫy cờ Mỹ và Trump (nghi ngờ là nhóm Atifa giả làm người ủng hộ Trump) đã xông vào tòa nhà Capitol một cách bất hợp pháp khi các nhà lập pháp đang kiểm phiếu đại cử tri trong một phiên họp chung của Quốc hội. Các cuộc đụng độ trong ngày khiến 5 người chết, 3 người nhập viện và hàng chục cảnh sát bị thương.

Facebook cho biết họ có các nhóm làm việc 24/7 để thực thi các chính sách của mình trước và trong ngày 20/1. Họ cho biết họ đã xóa một số lượng đáng kể các bài đăng liên quan đến nội dung “Stop the Steal.”

Công ty cho biết: “Chúng tôi sẽ giữ cho Trung tâm Điều hành Chính trực của mình hoạt động ít nhất đến hết ngày 221 để theo dõi và phản ứng với các mối đe dọa trong thời gian thực.”

Những người biểu tình đứng trên hiên của Điện Capitol Hoa Kỳ trong một cuộc biểu tình ở Washington vào ngày 6/1/2021. (Ảnh qua Epoch Times)

Facebook, đã đình chỉ vô thời hạn tài khoản của Trump trên nền tảng này, cũng đã tạm dừng các quảng cáo ở Hoa Kỳ về chính trị và bầu cử và cho biết họ sẽ giữ một số biện pháp và hạn chế được áp dụng trước cuộc bầu cử Hoa Kỳ, chẳng hạn như không khuyến nghị nhóm công dân tham gia.

“Thông báo tin tức sẽ được thêm vào phần tin tức của nền tảng để người dùng có thể tìm thấy tin tức đáng tin cậy về ngày 20/1,” công ty cho biết thêm.

Sự kiểm duyệt có mục tiêu của Facebook, Twitter và các công ty khác ở Thung lũng Silicon đã làm dấy lên lo ngại về quyền của Tu chính án thứ I và việc thiếu các kiểm tra và cân đối đối với các quyết định của các Big Tech. Các cuộc thảo luận về việc hạn chế hoặc loại bỏ các biện pháp bảo vệ trách nhiệm pháp lý theo Mục 230 của Đạo luật về Chuẩn mực Truyền thông năm 1996 đối với các công ty công nghệ có hành vi kiểm duyệt hoặc hành vi chính trị đã được thảo luận nhiều trong năm qua.

Liên minh Tự do Dân sự Hoa Kỳ (ACLU) cũng bày tỏ lo ngại về quyết định của Twitter đình chỉ Tổng thống Trump khỏi mạng xã hội này, nói rằng nó có thể tạo tiền lệ cho các công ty công nghệ lớn bịt miệng ngôn luận.

“Chúng tôi hiểu mong muốn đình chỉ vĩnh viễn ông  ấy ngay bây giờ, nhưng điều đó sẽ khiến mọi người quan tâm khi các công ty như Facebook và Twitter sử dụng quyền lực không được kiểm soát để loại bỏ mọi người khỏi các nền tảng đã trở nên không thể thiếu trong bài phát biểu của hàng tỷ người – đặc biệt là khi thực tế chính trị khiến những quyết định đó dễ dàng hơn,”  Tuyên bố ACLU nêu rõ.

Apple, Google và Amazon cũng đã nhận được sự giám sát và lên án rộng rãi vì cấm mạng xã hội Parler khỏi các dịch vụ của họ. Parler, công ty đã thu hút một lượng lớn người dùng theo khuynh hướng tự do và bảo thủ cổ điển, đã đệ đơn kiện Amazon nhằm tìm cách đảo ngược quyết định của công ty.

Thiện Thành

Theo theepochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng