Bình Dương: Xác định nguồn nước xả thải khiến cả con suối ngập bọt trắng 

10/04/20, 22:41 Tin trong ngày, Việt Nam

Sau một cơn mưa lớn vào rạng sáng ngày 9/4, cả con suối cầu Đúc (P. Tân Phước Khánh, TX. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) bỗng nổi bọt trắng xóa cao gần 3m và bốc mùi hôi khó chịu khiến người dân nơi đây không khỏi lo lắng…

Bọt trắng ngập suối cầu Đúc (P.Tân Phước Khánh, TX.Tân Uyên, Bình Dương). (Ảnh qua thanhnien)
Bọt trắng ngập suối cầu Đúc (P.Tân Phước Khánh, TX.Tân Uyên, Bình Dương). (Ảnh qua laodong)

Liên quan đến sự việc trên, ngay trong ngày 10/4, UBND thị xã Tân Uyên đã có báo cáo nhanh xác minh nguồn xả thải tạo bọt trắng gây ô nhiễm môi trường tại con suối này.

Theo UBND thị xã Tân Uyên, nguồn thải gây ô nhiễm trên có thể có trong nước thải của nhà máy công nghiệp có công đoạn sản xuất xi mạ hoặc nhà máy sản xuất bột giặt, có khả năng phát sinh từ các khu công nghiệp của TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Qua quá trình khảo sát, điều tra, UBND thị xã Tân Uyên xác định được nguồn thải gây bọt trắng xóa xuất hiện tại chân đập nước của hồ Tân Vĩnh Hiệp thuộc địa phận TP. Thủ Dầu Một. Đây là hồ nhân tạo có diện tích 12,5ha, tiếp nhận nước mưa và nước thải từ Khu liên hợp dịch vụ và đô thị Bình Dương (gồm khu công nghiệp Sóng Thần 3, Kim Huy và Đại Đăng).

Bọt trắng xóa kéo dài dọc con suối. (Ảnh qua thanhnien)
Bọt trắng xóa kéo dài dọc con suối. (Ảnh qua thanhnien)

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng thì do tối 8/4 có mưa lớn, nước hồ Tân Vĩnh Hiệp dâng cao làm tăng lưu lượng nước chảy từ hồ xuống đập làm xáo trộn mạnh dòng nước tạo hiện tượng bọt trắng nổi trên bề mặt suối cầu Đúc. Điều này cho thấy nước trong hồ có tồn tại các chất hoạt động bề mặt được tích lũy trong mùa khô hoặc được xả thải trong cơn mưa.

Trước sự việc trên, UBND thị xã Tân Uyên đã kiến nghị UBND tỉnh Bình Dương và Sở Tài nguyên và Môi trường, TP. Thủ Dầu Một rà soát xử lý ngăn chặn nguồn xả thải gây ô nhiễm trên.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng