Ông Biden đến vận động tranh cử, người dân hò hét: “Hãy về nhà đi Joe”

25/10/20, 07:25 Thế giới

Tổng thống Donald Trump và ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden đã thể hiện những góc nhìn đối lập về việc ứng phó với với virus Corona trong chiến dịch vận động tranh cử vào ngày 24/10, trong khi chỉ hơn một tuần nữa là đến ngày bầu cử.

Những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump đứng dọc theo 2 bên đường khi ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden đến một trung tâm đào tạo nghiệp đoàn ở Hermantown, Minnesota vào ngày 18/9/2020. (Ảnh qua AP)

Trong khi Trump chạy nước rút ở 3 tiểu bang chiến trường khác nhau – Bắc Carolina, Ohio và Wisconsin – Biden lại dồn sức vào Pennsylvania, nơi ông đặt mục tiêu lấy lại sự ủng hộ của bang này về cho Đảng Dân chủ, sau khi Trump bất ngờ giành chiến thắng ở đó vào năm 2016.

Nhưng tại hai buổi mít tinh lưu động ở các quận quan trọng là Bucks và Luzerne, ông đã gặp rất nhiều người hâm mộ Trump, những hàng người đông đúc dọc trên các con đường với cờ vận động và những tiếng hò hét: “Hãy về nhà đi Joe!”

“Chúng tôi không làm những thứ như những con quái vật ngoài kia với những chiếc micrô, những người ủng hộ Trump ngoài kia,” một người ủng hộ Biden cáu kỉnh nói tại một một buổi mít tinh ở trường Đại học Cộng đồng Hạt Bucks.

Tại một buổi mít tinh không giản cách xã hội ở Lumberton, Trump đã chế giễu ‘đám đông nhỏ bé’ của Biden.

“Có rất ít ô tô, tôi chưa bao giờ thấy một khán giả như thế này. Qúy vị vừa nghe thấy một vài tiếng còi ‘honk honk’. Đó là điều kỳ lạ nhất,” Trump nói.

Ở Quận Bucks, Biden đã lên tiếng bảo vệ các cuộc biểu tình quy mô hạn chế của mình.

“Tôi không thích ý tưởng về khoảng cách này, nhưng nó là cần thiết. Chúng tôi không muốn trở thành người lây nhiễm cho người khác,” Biden nói, ám chỉ việc tổng thống Trump từng dương tính với COVID-19.

Nhưng Trump đã bác bỏ những phát ngôn ảm đạm của Biden.

“Không, chúng ta phải có tinh thần, đất nước của chúng ta [phải có tinh thần],” Tổng thống nói.

Ông lập luận rằng: “Chúng ta đã quá mệt mỏi với những thứ này. Chúng ta đã quá mệt mỏi với những thứ tiêu cực như vậy.”

Những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump tập trung dọc theo Đường Montagne Garden ở Moosic khi xe của cựu Phó Tổng thống Joe Biden đi qua vào ngày 22/10/2020. (Ảnh qua Citizen Voice)

Ngoài ra, Trump cũng khen ngợi Biden về dự đoán virus Corona nghiêm trọng mà ông đưa ra tại cuộc tranh luận hôm 22/10.

Quý vị có nghe thấy ông ta nói gì vào vào đêm hôm trước không?” Trump hỏi đám đông tại Robeson County Fairgrounds. “Ông ta nói, nó sẽ là đêm đông lạnh giá,” bắt chước giọng điệu thê lương mà Biden đã sử dụng để tấn công các chính sách ứng phó dịch bệnh của Trump.

“Đúng là một gã có năng khiếu truyền cảm hứng,” Trump nói.

Trump đã dừng lại ở Lumberton để xây dựng cơ sở ở Quận Robeson, thành trì của Đảng Dân chủ trong hơn một thế kỷ – cho đến năm 2016, khi Trump giành được nó nhờ sự ủng hộ từ người Mỹ bản địa chiếm gần 40% dân số.

Hôm 24/10, Trump đã hứa sẽ cấp sự công nhận của liên bang cho bộ tộc Lumbee địa phương nếu ông tái đắc cử – một lời thề đã thu hút sự cổ vũ tràn đầy năng lượng và tiếng trống đập thình thịch từ một nhóm lớn người Lumbee trong đám đông tham dự cuộc mít tinh.

Trong khi đó, Tổng thống Barack Obama đã bước ra cổ vũ cho Biden và ứng cử viên phó tổng thống Kamala Harris ở Florida, nơi ông chỉ trích gay gắt Trump vì virus Corona tại một buổi mít tinh xe hơi ở North  Miami.

Ý tưởng Nhà Trắng này đã làm bất cứ điều gì mà toàn làm hỏng việc thế này là vô lý,” Obama tuyên bố trong một bài phát biểu gần 45 phút.

“Tôi yêu cầu bạn tin tưởng vào khả năng của Joe và khả năng của Kamala để đưa chúng ta thoát khỏi thời kỳ đen tối này,” Obama cầu xin, khi những người ủng hộ bấm còi xe của họ. “Hãy bấm còi xe nếu bạn bị kích động!”

Thiện Thành

Theo nypost.com

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!