Bị tố ‘chiếm’ sân bay quốc tế duy nhất của quốc gia châu Phi để trừ nợ, Trung Quốc nói gì?

30/11/21, 13:05 Thế giới

Mới đây, Trung Quốc đã bác bỏ thông tin nước này có thể ‘tịch thu sân bay quốc tế duy nhất của Uganda’ nếu quốc gia Đông Phi này không thể trả nợ.

Sân bay Quốc tế Entebbe của Uganda. (Ảnh: Thestreetjournal)

Theo Reuters, khoản nợ mà Uganda đang gánh của Trung Quốc trị giá 200 triệu USD nhằm phục vụ mục đích mở rộng cơ sở hạ tầng, bao gồm sân bay quốc tế nói trên.

Vào tháng trước, một cuộc điều tra của Quốc hội Uganda chỉ ra rằng Trung Quốc đã áp đặt các điều kiện khó khăn đối với khoản vay này, bao gồm cả khả năng ‘tịch thu sân bay quốc tế duy nhất của Uganda’.

Tuy nhiên, Đại sứ quán Trung Quốc ở Uganda vào tối ngày 28/11 đã khẳng định rằng ‘cáo buộc Uganda gán tài sản cho Trung Quốc để trả nợ là không có cơ sở thực tế’. Đến nay, Bắc Kinh chưa từng tịch thu dự án nào ở châu Phi với lý do không thể trả các khoản vay của Trung Quốc.

Dù vậy, theo báo cáo mới nhất của các phương tiện truyền thông, một phái đoàn gồm các quan chức Uganda đã đến thăm Trung Quốc vào đầu năm nay với nỗ lực đàm phán lại các điều khoản của thỏa thuận cho vay nhưng chuyến thăm đã không thành công do các nhà chức trách Trung Quốc từ chối cho phép bất kỳ thay đổi nào trong các điều khoản ban đầu của thỏa thuận.

Được biết, khoản nợ của Uganda được ngân hàng Exim Bank của Trung Quốc cho vay vào năm 2015, nhằm tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng, bao gồm cả đường sá và nhà máy điện. 

Đến nay, thỏa thuận cho vay này vẫn chưa được công khai nhưng theo xác nhận của nghị sĩ Joel Ssenyonyi – Chủ tịch uỷ ban thực hiện cuộc điều tra của Quốc hội Uganda thì các điều khoản cho vay cho phép Trung Quốc ‘lấy’ sân bay trong trường hợp được thỏa thuận. 

Theo nghị sĩ Joel, thỏa thuận này cũng yêu cầu bất kỳ phán quyết hoặc thủ tục tố tụng tòa án nào cũng phải diễn ra tại Trung Quốc, theo luật pháp nước này. Do đó, đây thực chất là ‘hợp đồng một chiều’ khi mà Trung Quốc từ chối thỏa thuận lại các điều khoản với Uganda.

Trước đó, các nước phương Tây cũng cáo buộc Trung Quốc đưa những nước nghèo vào ‘bẫy nợ’ để sau đó, họ phải ‘gán tài sản chiến lược như sân bay và cảng biển để trừ nợ cho Bắc Kinh’.

Vào năm 2017, Chính phủ Sri Lanka đã phải chính thức bàn giao quyền sử dụng cảng biển chiến lược Hambantota cho Trung Quốc theo hợp đồng thuê có thời hạn 99 năm sau một thời gian chật vật vì nợ tiền doanh nghiệp Trung Quốc.

Mặc dù chính quyền Sri Lanka trấn an rằng Trung Quốc chỉ khai thác hoạt động thương mại tại cảng Hambantota nhưng vẫn có những lo ngại về việc Trung Quốc sử dụng cảng biển cho mục đích quân sự.

Theo Reuters

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?