Bị ngáng chân, tập đoàn Lotte “chạy thoát thân” khỏi Trung Quốc

07/08/18, 09:04 Thế giới

Theo một bài viết đăng ngày 30/7 của tờ báo Hàn Quốc Chosun Ilbo, tập đoàn Lotte của Hàn Quốc sẽ đóng cửa tất cả cửa hàng tại Trung Quốc và hoàn tất các thủ tục để rút khỏi thị trường bán lẻ tỷ dân này.

Tập đoàn Lotte rút khỏi thị trường Trung Quốc. (Ảnh minh họa)

Từ đầu năm 2017, việc kinh doanh của doanh nghiệp này tại Trung Quốc đã sụt giảm đáng kể, sau khi chính phủ Hàn Quốc quyết định đồng ý cho Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao (THAAD) trên lãnh thổ của mình. Động thái này của Seoul đã khiến Bắc Kinh cảm thấy bị xúc phạm, họ tuyên bố rằng hệ thống phòng thủ này có thể được Mỹ sử dụng để theo dõi không phận của Trung Quốc.

Chính phủ Trung Quốc sau đó đã khuyến khích công dân nước mình tẩy chay các sản phẩm Hàn Quốc, ngoài ra họ còn cho tạm dừng các dự án xây dựng của chủ thầu Hàn Quốc và hủy bỏ các tour du lịch đến xứ sở kim chi. Đặc biệt, tập đoàn Lotte đã gặp phải rất nhiều khó khăn khi Bắc Kinh trừng phạt công ty này vì đã cung cấp sân golf ở Hàn Quốc làm nơi lắp đặt hệ thống THAAD.

Lotte bắt đầu công bố kế hoạch rút khỏi thị trường Trung Quốc từ tháng 9/2017 sau các báo cáo thiệt hại về doanh thu.

Các chuyên gia Hàn Quốc đã xác nhận với tờ Sin Chew Daily của Malaysia vào ngày 29/7 rằng, các cửa hàng Lotte ở thành phố Thiên Tân, phía bắc Trung Quốc và thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông sẽ là những nơi đóng cửa đầu tiên, trong khi các địa điểm ở thành phố Thẩm Dương, đông bắc Trung Quốc và thành phố Thành Đô tây nam tỉnh Tứ Xuyên sẽ tiếp tục hoạt động thêm một thời gian.

Theo Chosun Ilbo, Lotte đã mất khoảng 140 tỷ Won (130 triệu USD) trong 2 năm 2016 và 2017 ở Trung Quốc.

Trong khi đó, 87 siêu thị Lotte Mart của tập đoàn này đã được lệnh phải đóng cửa với lý do vi phạm an toàn và sức khỏe người tiêu dùng. Lệnh trừng phạt của chính phủ Trung Quốc đã gây ra thiệt hại khoảng 1,2 nghìn tỷ won (1,07 tỷ USD) cho tập đoàn Lotte. Một số siêu thị khác đã bị buộc phải bán lại sau không còn thu được lợi nhuận.

Siêu thị Lotte tại Trung Quốc. (Ảnh qua Inside Retail Asia)

Ngoài ra, công trình xây dựng công viên giải trí Lotte ở thành phố Thẩm Dương đã bị ngăn trở. Vào tháng 11/2017, khi căng thẳng giữa Trung Quốc và Hàn Quốc có phần giảm đi sau cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, chính quyền Thẩm Dương đã phê duyệt cho nhà thầu Hàn Quốc tiếp tục xây dựng giai đoạn 2.

Vào ngày 30/7, tờ báo Sin Chew Daily đưa tin rằng việc kinh doanh của Lotte Mart ở Trung Quốc sẽ hoàn toàn kết thúc trong vòng một hoặc hai tháng tới. Trước đó, Lotte đã bắt đầu bán đi các cửa hàng bách hóa của mình từ tháng 5/2017, đến nay có 96 cửa hàng bách hóa đã được bán.

Cửa hàng tiện lợi Lotte ở Trung Quốc phải đóng cửa. (Ảnh qua YouTube)

Lotte bắt đầu hoạt động tại thị trường Trung Quốc từ năm 2007. Hiện tập đoàn này có xu hướng mở rộng kinh doanh ở thị trường Việt Nam và Indonesia để bù đắp cho các tổn thất tại Trung Quốc.

Một cư dân mạng ở Hàn Quốc bày tỏ sự thất vọng của mình và nói rằng quốc gia của họ đã học được một bài học đắt giá sau lần hợp tác kinh doanh này với Trung Quốc.

“Tôi đã học được rằng xã hội cộng sản đó hoàn toàn chỉ vì lợi ích của riêng mình. Họ đã không giữ lời. Đó là xã hội không thể tin tưởng được. Bắc Hàn cũng vậy”.

Một người khác nói: “Đây là sự rút lui trong nước mắt. Thật khó để làm ăn kinh doanh với Trung Quốc. Tập đoàn Lotte đã phải ra đi sau thất bại thảm hại. Đây là hậu quả nặng nề của việc hợp tác kinh doanh với các nước cộng sản”.

>>> Ông Tập Cận Bình ra lệnh điều tra trốn thuế trong giới showbiz, Phạm Băng Băng bị bắt?

>>> Người dân Trung Quốc hy vọng “ông Trump vĩ đại” chấm dứt sự cai trị của ĐCSTQ

Hoàng An, theo Epoch Times

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời