Bi kịch sân cỏ: 5 thảm án bóng đá trong lịch sử thế giới

03/10/22, 14:43 Thế giới

Sân vận động Indonesia phát sinh thảm án giẫm đạp nhau vào thứ Bảy (1/10) được coi là “ngày đen tối trong bóng đá”. Chúng ta hãy cùng hồi tưởng lại những sự kiện bi thảm đã xảy ra trên các sân cỏ trong hơn 30 năm qua.

Ít nhất 125 người thiệt mạng sau khi bạo loạn nổ ra dẫn tới giẫm đạp tại một trận đấu bóng đá ở Indonesia tối 1/10. (Ảnh: qua Okezone)

Tháng 2/2012, vào cuối trận đấu giữa Al-Masry và Al-Ahly tại sân vận động Port Said, Ai Cập, cổ động viên của cả hai bên đã xô xát, gây ra bạo loạn hàng loạt. Các cổ động viên Masry đã xông vào sân vận động, dùng gậy, đá, chai lọ và pháo hoa để tấn công các cổ động viên Ahly, khiến ít nhất 73 người thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương. Điều này làm cho giải vô địch quốc gia Ai Cập bị đình chỉ trong 2 năm.

Tháng 5/2001, tại sân vận động Accra ở quốc gia Tây Phi Ghana, quyết định của trọng tài đã gây ra tranh cãi, tiếp đến cảnh sát bắn hơi cay vào các cổ động viên quá khích, sau đó là một vụ giẫm đạp khiến 129 cổ động viên thiệt mạng.

Tháng 4/2001, tại Johannesburg, thủ đô của Nam Phi, hai đội bóng hàng đầu của giải bóng đá nội địa Nam Phi, Keizers và Orlando đã cùng nhau tranh tài. Một lượng lớn người hâm mộ đổ xô vào sân vận động Ellis Park, gây ra một vụ giẫm đạp, ít nhất 43 người bị giẫm đạp đến chết.

Tháng 10/1996, tại sân vận động bóng đá Mateo Flower ở thành phố Guatemala, Trung Mỹ, trước trận đấu vòng loại World Cup giữa Guatemala và Costa Rica, bởi vì ban tổ chức trận đấu đã bán quá 8.000 vé, nên người hâm mộ đã chen chúc vào sân, giẫm đạp lên nhau. Ít nhất 80 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương do số lượng lớn người hâm mộ lăn khỏi ghế và cầu thang.

Tháng 4/1989, tại sân vận động Hillsborough ở Sheffield, Anh, trận đấu giữa Liverpool và Nottingham Forest trong trận bán kết FA Cup, hơn 4.000 cổ động viên không có vé đã chen chúc để được vào sân vận động, gây ra một vụ giẫm đạp khiến 97 người thiệt mạng. Đó cũng là thảm họa sân vận động tồi tệ nhất trong lịch sử bóng đá Anh.

Tử Vi (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới