Bệnh nhân nghi ngờ nhiễm dịch ở Bình Nhưỡng được chuyển đi nơi khác để bảo vệ Kim Jong-un

04/03/20, 10:07 Thế giới, Tin trong ngày
North Korean leader Kim Jong Un attends a welcoming ceremony upon arrival at the railway station in the far-eastern Russian port of Vladivostok on April 24, 2019. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP) (Photo credit should read KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP via Getty Images)

Dịch viêm phổi Vũ Hán đã lan rộng ra gần 50 quốc gia trên thế giới. Tuy vậy, một nơi có điều kiện y tế khá lạc hậu như Triều Tiên lại tuyên bố chưa có ca bệnh nào được chẩn đoán, điều này đã làm cho ngoại giới nghi ngờ. Có người tiết lộ, chính quyền Triều Tiên đã chuyển bệnh nhân nghi ngờ nhiễm viêm phổi Vũ Hán ở Bình Nhưỡng sang nơi khác để bảo vệ Kim Jong-un.

Bệnh nhân nghi ngờ nhiễm dịch ở Bình Nhưỡng được chuyển đi nơi khác để bảo vệ Kim Jong-un (ảnh 1)
Bệnh nhân nghi ngờ nhiễm dịch ở Bình Nhưỡng được chuyển đi nơi khác để bảo vệ Kim Jong-un. (Ảnh: Getty Images)

Ngày 26/2, một người đã tiết lộ với DailyNK tin tức về giới cao tầng ở Bình Nhưỡng, chính quyền ra lệnh cho 16 người đang bị cách ly điều trị ở Bình Nhưỡng di chuyển tới đường Nam Bình An, thành phố An Châu. Trong vòng ba ngày kể từ ngày 25/2, bắt đầu di chuyển những người nghi ngờ nhiễm bệnh, nhân viên y tế và thiết bị.

Vào ngày 10/2, trang mạng này từng đưa tin, 3 người ở Bình Nhưỡng được điều trị vì nghi ngờ nhiễm viêm phổi Vũ Hán đã chết và 18 bệnh nhân nghi ngờ bị cách ly.

Theo người đưa tin, trong số 18 người bị cách ly có 4 người chết và 10 người được xuất viện. Nhưng sau đó lại có 12 trường hợp nghi ngờ và hiện có tổng cộng 16 bệnh nhân nhiễm viêm phổi Vũ Hán đang được điều trị tại Bình Nhưỡng.

Người đưa tin cho biết, trước đây chính quyền đã cách ly và tiến hành chữa trị cho người nghi ngờ nhiễm bệnh tại Bệnh viện Nhân dân Đệ Tam ở khu Vạn Cảnh Đài, Bình Nhưỡng, nhưng có người lo lắng rằng bệnh viện quá gần tòa nhà của Đảng Lao động. Chính quyền đã loại bỏ những người nghi ngờ nhiễm bệnh ở Bình Nhưỡng để đảm bảo an toàn cho ban lãnh đạo cấp cao, đồng thời thanh lý nhân viên y tế liên quan và thiết bị cách ly mà không để lại bất kỳ nguy hiểm tiềm ẩn nào.

Theo người đưa tin, thực ra biện pháp này được quyết định thông qua cuộc họp nội bộ của Ủy ban Trung ương Đảng, với mục đích bảo vệ Chủ tịch Kim Jong-un khỏi mối đe dọa virus viêm phổi Vũ Hán.

Được biết, bệnh nhân nghi nhiễm viêm phổi Vũ Hán ban đầu được cách ly tại Bệnh viện Nhân dân Đệ Tam đã được chuyển đến Cơ quan tĩnh dưỡng Bảo an Nhân dân tỉnh trên đường Nam Bình An thành phố An Châu. Nơi đây cách xa khu vực đô thị, phù hợp dùng để điều trị cách ly. Cũng bởi bộ phận này thuộc về cơ quan quản lý Bảo an Nhân dân tỉnh, dân thường không thể tiếp cận để tránh rò rỉ thông tin.

Nhiệm vụ di chuyển được thực hiện bởi Đội tấn công cơ động Bảo an tỉnh, nghĩa là chính quyền Bình Nhưỡng đã làm hết sức để ngăn chặn rò rỉ thông tin về bệnh viêm phổi Vũ Hán.

Cho đến nay, chính quyền Bắc Triều Tiên tuyên bố rằng không có trường hợp nào được chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi Vũ Hán, nhưng cộng đồng quốc tế đều rất quan tâm liệu dịch bệnh có xuất hiện ở Triều Tiên hay không.

Một người đào thoát khỏi Triều Tiên đã tiết lộ thông tin nội bộ của Đảng rằng, nếu các bệnh nhân nghi ngờ ở Bình Nhưỡng được chuyển đến nơi khác, một trong những mục đích là để ngăn chặn rò rỉ thông tin về dịch viêm phổi Vũ Hán.

Bệnh nhân nghi ngờ nhiễm dịch ở Bình Nhưỡng được chuyển đi nơi khác để bảo vệ Kim Jong-un (ảnh 2)
Ngày 1/2, nhân viên y tế tiến hành kiểm tra sức khỏe của du khách đến từ nước ngoài ở sân bay Bình Nhưỡng. (Ảnh: AP)

Viêm phổi Vũ Hán đã lan tới Triều Tiên?

“Nhật báo Đông Á” Hàn Quốc đưa tin vào ngày 13/2, một quan chức thương mại Triều Tiên bị phát hiện bí mật đến nhà tắm công cộng sau khi từ Trung Quốc trở về Triều Tiên, ngay lập tức bị lãnh đạo tối cao Kim Jong-un xử tử. Cũng có tin đồn rằng một quan chức cấp cao thuộc Bộ An ninh Quốc gia bởi vì làm trái quy định cách ly mà bị giáng chức đi xuống nông trường.

Mặc dù hiện tại không có thông tin nào về trường hợp được chẩn đoán nhiễm viêm phổi Vũ Hán ở Triều Tiên, tuy nhiên truyền thông nước ngoài đã phỏng vấn Harry Kazianis, giám đốc “Trung tâm nghiên cứu lợi ích quốc gia Triều Tiên” (Korean Studies at the Center for National Interest), ông cho biết, Triều Tiên tuyên bố tuyệt đối không chịu ảnh hưởng của virus viêm phổi Vũ Hán, đây rõ ràng là một lời nói dối, vì họ không muốn thể hiện bất kỳ mối đe dọa nào đối với chính quyền này. Có nhiều khu vực biên giới giáp ranh giữa Trung Quốc và Triều Tiên, trong khi chính quyền Kim Jong-un dựa vào buôn bán bất hợp pháp để tồn tại, vì vậy virus này chắc chắn đã xâm nhập vào Bắc Triều Tiên rồi.

Theo “Nhật báo trung ương” Hàn Quốc, ngày 7/2, một người thạo tin ở Triều Tiên cho biết vào ngày 7/2, một nữ cư dân Bình Nhưỡng từng tới Trung Quốc gần đây có các triệu chứng đáng ngờ. Sau khi bộ y tế Triều Tiên kiểm tra, kết quả là dương tính với virus Corona mới.

Theo tờ “Liberty Korea Post”, dịch viêm phổi Vũ Hán đã xuất hiện ở Bắc Triều Tiên vào ngày 3/2, nhưng thông tin dịch bệnh đã bị chính quyền Bắc Triều Tiên chặn hoàn toàn. Báo cáo chỉ ra, hiện có tổng cộng 7 bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm bệnh, trong đó có một nữ phục vụ nhà hàng Triều Tiên từng làm nghề đổi tiền ở tỉnh Sơn Đông Trung Quốc, và vợ của nhân viên Lãnh sự quán tại Thanh Đảo -Trung Quốc, do hai người này trở về Triều Tiên cùng người thân đoàn tụ, từ đó khiến bệnh dịch lây lan.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng