Bầu cử Singapore: Đảng của Thủ tướng Lý Hiển Long chiến thắng ngoạn mục

12/09/15, 15:16 Thế giới

Dù tạo được làn sóng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng song các đảng đối lập của Singapore chỉ giành được vỏn vẹn 6 ghế quốc hội, trong khi đảng Hành động Nhân dân (PAP) cầm quyền chiến thắng ngoạn mục nhờ sự ủng hộ “thầm lặng” của các cử tri ít bày tỏ ý kiến trên mạng xã hội.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long mừng chiến thắng của đảng PAP cùng người ủng hộ rạng sáng 12/9. (Ảnh Bloomberg)

Theo kết quả chính thức công bố vào 3 giờ 10 phút sáng 12/9 (2 giờ 10 phút giờ Việt Nam), PAP giành đến 83 trên tổng số 89 ghế quốc hội (69,86% phiếu bầu), đồng nghĩa với việc sẽ có quyền quyết định thành lập chính phủ mới. PAP đã giành chiến thắng mọi cuộc bầu cử kể từ khi Singapore độc lập vào năm 1965.

Đảng Công nhân (WP), đảng đối lập lớn nhất Singapore, chỉ giành được vỏn vẹn 6 ghế. Trước đó, WP đăng ký tranh cử 28 ghế.

Tổng cộng có hơn 2,3 triệu phiếu bầu được kiểm đếm, đạt tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 93,56%.

Như vậy, PAP đã giành chiến thắng tại 15 trên tổng số 16 Khu vực bầu cử đại diện nhóm (GRC) và 12 trên tổng số 13 Khu vực bầu cử một thành viên (SMC).

Đáng chú ý, tại Jurong GRC, Phó Thủ tướng Tharman Shanmugaratnam cùng các ứng cử viên của PAP giành được tỉ lệ phiếu bầu cao nhất là 79,3%, đánh bại các ứng cử viên của Đảng Người Singapore trước tiên (SingFirst). Thủ tướng đương nhiệm Lý Hiển Long cùng nhóm của mình giành tỉ lệ phiếu bầu cao thứ hai, với 78,63% tại Ang Mo Kio GRC.

Chúng tôi rất vui mừng và biết ơn. Ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay“, ông Lý Hiển Long phát biểu sau khi biết tin chiến thắng. “Sau khi ăn mừng thắng lợi, giờ chúng ta cần ngồi lại với nhau để tiếp tục các nỗ lực xây dựng đất nước. Chúng tôi sẽ làm việc với tất cả người dân Singapore, kể cả những người không bỏ phiếu cho chúng tôi để có thể đưa Singapore tiến lên”.

Trong cuộc bầu cử gần nhất (2011), PAP cũng thắng nhưng bị đánh giá là có kết quả kém cỏi nhất khi chỉ giành được 60,1% phiếu bầu, tương đương 79/87 ghế quốc hội.

Về cuộc bầu cử năm nay, cựu ứng viên nghị viện Singapore, Siew Kum Hong cho biết, PAP nhận được sự ủng hộ “thầm lặng” của các cử tri ít bày tỏ ý kiến trên mạng xã hội. Trong khi đó, các đảng đối lập như WP có vẻ “nổi như cồn” trên phương tiện truyền thông đại chúng nhưng lại bị “lép vế trong thùng phiếu”.

Đảng Hành động Nhân dân (PAP) nhận được sự ủng hộ sâu rộng nhiều thập kỷ qua. (Ảnh EPA)

Kết quả là PAP chiến thắng ngoạn mục, còn WP thất bại dù tạo được làn sóng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng internet. Ông Siew nói: “Kể từ cuộc tổng tuyển cử năm 2001, trên internet luôn dự đoán lợi thế dành cho phe đối lập. Tuy nhiên, những người không bày tỏ quan điểm trực tuyến lại đứng về phía PAP”.

Thêm vào đó, ông Siew cho rằng, việc cố Thủ tướng Lý Quang Diệu qua đời hồi tháng 3 vừa qua đã tác động lớn đến tình cảm và quyết định của cử tri nên họ bầu chọn cho đảng của Thủ tướng Lý Hiển Long.

Theo giáo sư ngành luật Eugene Tan của Đại học Quản lý Singapore, phần lớn các phương tiện truyền thông xã hội dự báo hoặc khuyến khích cử tri làm xói mòn sự ủng hộ đối với PAP nhưng thực tế chính trị hoàn toàn khác. Nhiều người chọn giải pháp an toàn, cũng có thể do bị ảnh hưởng bởi những lo ngại về bất ổn kinh tế và an ninh khu vực.

Thông điệp của Thủ tướng Lý nhằm đảm bảo tính liên tục trong vấn đề an ninh quốc gia và sự thịnh vượng kinh tế“, phó giáo sư Alan Chong đến từ Trường Nghiên cứu Quốc tế S Rajaratnam, phân tích. “Internet là cầu nối quan trọng của phe đối lập. Nhưng nói đến việc bỏ phiếu, tiếp xúc giữa người với người mang lại kết quả lớn hơn. Nếu ứng viên có thể đi đến từng nhà, nói với từng người rằng ‘bạn hãy bỏ phiếu cho tôi, tôi muốn bạn luôn mạnh giỏi’, sự tương tác này không thể có trên mạng xã hội”, ông Alan cho hay.

Chiến thắng thuyết phục của PAP hôm 11/9 cũng một phần nhờ chính phủ đánh giá lại những chính sách cơ bản như y tế, việc làm và nhà ở. Chương trình bảo hiểm y tế cho người cao tuổi trị giá hàng tỉ USD, các biện pháp hạ nhiệt thị trường bất động sản và kiềm chế dòng chảy lao động nước ngoài của chính phủ đã tạo được thiện cảm.

Theo Người Lao Động

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

289 thành tựu của Donald Trump sau gần 2 năm làm Tổng thống

Ad will display in 09 seconds

Quỷ dưới địa ngục ăn gì?

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

Ad will display in 09 seconds

Tội ác này đã gây diệt vong cả một thành phố cổ đại

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 289 thành tựu của Donald Trump sau gần 2 năm làm Tổng thống

    289 thành tựu của Donald Trump sau gần 2 năm làm Tổng thống

  • Quỷ dưới địa ngục ăn gì?

    Quỷ dưới địa ngục ăn gì?

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

    Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

  • Tội ác này đã gây diệt vong cả một thành phố cổ đại

    Tội ác này đã gây diệt vong cả một thành phố cổ đại

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý