Bầu cử Mỹ 2020: Điều gì xảy ra nếu không có ứng cử viên nào nhận được 270 phiếu đại cử tri?

04/11/20, 12:07 Thế giới

Theo các chuyên gia, tỷ lệ hòa trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 sẽ tạo ra kịch bản cử tri đoàn lộn xộn nhất từ trước đến nay – bằng việc Hạ viện sẽ được giao nhiệm vụ quyết định người chiến thắng.

Tỷ số 269-269 phiếu đại cử tri đoàn trong cuộc bầu cử tổng thống 2020 là rất khó xảy ra
Tỷ số 269-269 phiếu đại cử tri đoàn trong cuộc bầu cử tổng thống 2020 là rất khó xảy ra. (Ảnh qua The Indian Express)

Trong trường hợp Tổng thống Donald Trump và ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden bị ràng buộc bởi tỷ lệ 269-269, Hạ viện sẽ được giao nhiệm vụ phá vỡ tỷ lệ đó, với mỗi phái đoàn tiểu bang nhận được một phiếu bầu, theo 270 to Win, một trang web chính trị phi đảng phái dự đoán các cuộc bầu cử.

Nếu không có ứng cử viên nào đạt được đa số trong số 538 phiếu đại cử tri, cuộc bầu cử Tổng thống sẽ được quyết định tại Hạ viện, với mỗi phái đoàn tiểu bang có một phiếu bầu. Đa số bang (từ 26 bang trở lên) bầu cho người nào thì người đó giành chiến thắng. Các Thượng nghị sĩ sẽ bầu Phó Tổng thống, với mỗi Thượng nghị sĩ có một phiếu bầu. Trang web cho biết cần phải có đa số Thượng nghị sĩ (51) để giành chiến thắng.

Theo các chuyên gia, tình hình có thể sẽ có lợi cho Trump.

Alexander Burns, một phóng viên chính trị kỳ cựu của New York Times, cho biết : “Nếu điều đó xảy ra, tôi nghĩ thông thường là đảng Cộng hòa có lẽ sẽ được ưu ái hơn.

Tỷ lệ hòa rất khó xảy ra – và theo nghĩa đen thì đó là kịch bản lộn xộn nhất từ trước tới nay.

Quá trình tương tự sẽ diễn ra nếu một ứng cử viên của bên thứ ba giành đủ số phiếu đại cử tri để ngăn cản một trong hai ứng cử viên đạt 270.

Thiện Thành 

Theo nypost.com

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?