Bất đồng khi đi làm trở lại, cảnh sát Giang Tây và Hồ Bắc xung đột nghiêm trọng

30/03/20, 07:12 Trung Quốc

Khi dịch viêm phổi Vũ Hán tiếp tục lan rộng, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tuyên bố trong nhiều ngày liền rằng không có ca nhiễm mới ở các tỉnh, tạo đà cho việc đi làm trở lại. Tuy nhiên, vào ngày 27/3, cảnh sát Giang Tây và Hồ Bắc đã có một cuộc xung đột nghiêm trọng do vấn đề đi làm trở lại, thậm chí là điều động các đặc công ra đánh nhau.

Bất đồng khi đi làm trở lại, cảnh sát Giang Tây và Hồ Bắc xung đột nghiêm trọng (ảnh 1)
Vào sáng ngày 27/3, công an Cửu Giang – Giang Tây và công an trấn Tiểu Trì – Hồ Bắc đã có một cuộc xung đột nghiêm trọng. (Ảnh chụp video)

Theo video của Đài Á Châu Tự Do (RFA), vào sáng ngày 27/3, công an Cửu Giang – Giang Tây và công an trấn Tiểu Trì – Hồ Bắc đã có một cuộc xung đột nghiêm trọng, sau đó, Cửu Giang đã cử một nhóm đặc công đến để chế phục công an Hồ Bắc, hai bên vẫn giằng co cho đến lúc giữa trưa.

Theo cư dân địa phương cho biết, hai bên xảy ra tranh chấp về vấn đề người Hồ Bắc có được đi đến Giang Tây để quay lại vị trí làm việc hay không, nên đã xảy ra đánh nhau.

Cũng có cư dân mạng tiết lộ, trên cầu Trường Giang ở Cửu Giang nơi giao giới giữa Hồ Bắc và Giang Tây, cảnh sát giao thông Giang Tây không để cho người Hồ Bắc đi qua cầu theo chỉ thị của chính phủ, bị cảnh sát giao thông Hồ Bắc kéo đến đánh, Giang Tây điều động đặc cảnh đến, xảy ra đánh đấm trên diện rộng.

Huyện Hoàng Mai, thành phố Hoàng Cương tỉnh Hồ Bắc chỉ cách thành phố Cửu Giang tỉnh Giang Tây một con sông. Do Hoàng Mai không có ga tàu, người dân địa phương nếu muốn xuất hành quay trở lại làm việc, thì phải đi qua cầu Trường Giang, đến nhà ga Cửu Giang để đi tàu.

Một thông tin khác cho biết, ngày 27/3, tại nơi giao giới giữa Hoàng Cương tỉnh Hồ Bắc và Cửu Giang tỉnh Giang Tây, người dân Hồ Bắc muốn đi vào Cửu Giang, nhưng bị cảnh sát chặn lại, không cho người từ Hồ Bắc vượt qua ranh giới đi vào Giang Tây. Kết quả hàng ngàn người dân tập trung kháng nghị, xảy ra xung đột với cảnh sát, người dân phẫn nộ lật đổ xe cảnh sát, đập cả xe cảnh sát.

 

Trong hơn ba tháng kể từ khi bùng phát virus ĐCSTQ (viêm phổi Vũ Hán), khắp nơi ở Trung Quốc đã áp dụng các chính sách riêng về đóng cửa thành phố và cách ly, thiết lập trạm nhiều nơi. Dịch bệnh đã tấn công nền kinh tế Trung Quốc nghiêm trọng. Chính quyền ĐCSTQ lo lắng suy thoái kinh tế sẽ dẫn đến sự sụp đổ của chế độ, nên mặc kệ dịch bệnh đang lây lan, vừa kiểm soát chặt chẽ thông tin thật về dịch bệnh, vừa buộc các doanh nghiệp đi làm trở lại.

Vào ngày 24/3, tỉnh Hồ Bắc đã đưa ra một thông báo, bắt đầu từ 0 giờ ngày 25/3, các khu vực ngoài Vũ Hán sẽ được hủy bỏ quản lý giao thông cách ly, khôi phục lại giao thông với bên ngoài, những người rời Hồ Bắc dựa trên “mã xanh” y tế của tỉnh Hồ Bắc.

Nhưng người Hồ Bắc vẫn phải chịu sự phân biệt đối xử. Bắc Kinh cũng yêu cầu những nhân viên đi công tác và thăm người thân ở Hồ Bắc, hiện không được phép quay lại Bắc Kinh. Sau khi trở về Bắc Kinh, nhân viên ở các khu vực còn lại cần ở nhà hoặc theo dõi y tế trong 14 ngày.

Đồng thời, mã y tế ở Hồ Bắc không được công nhận ở nhiều nơi tại Trung Quốc. Vì bản thân có quê quán là Hồ Bắc, có người buộc phải tiến hành cách ly tập trung sau khi trở lại làm việc, bị đơn vị hạn chế làm việc, thậm chí là trực tiếp bị sa thải. Điều này khiến họ cảm thấy vô cùng bất công, vì họ đã bị cách ly ở nhà trong 2 tháng, ra ngoài đi làm cũng vì để nuôi sống gia đình, còn chưa có thu nhập đã phải trả một khoản phí cách ly đắt đỏ.

Ngày 26/3, Epoch Times đưa tin, tại Quý Châu, ước tính ít nhất mấy ngàn người có quê quán Hồ Bắc phải tự chi trả phí cách ly tập trung và chịu nhiều sự đối xử không công bằng, nhưng những tin tức này đã bị chặn.

Một video trên youtube cho thấy, một gia đình 5 người ở Hàm Ninh – Hồ Bắc, vào ngày 13/3 đã đi đến Từ Khê – Chiết Giang và bị thu phí cách ly cao.

Những người bị cách ly nói, họ đến từ huyện Thông Sơn – Hàm Ninh – Hồ Bắc, ngày 13/3 đi đến Từ Khê, chính quyền bên này nói cần phải cách ly tập trung, chi phí là 500 nhân dân tệ (NDT) mỗi ngày, nhà họ có 3 người lớn, 2 trẻ em, cách ly thành 2 phòng, thời gian cách ly 14 ngày mất 14.000 NDT, đồn công an và ủy ban thôn nói rằng đây là quy định của nhà nước, công khai ghi giá.

Ông Quách, một cư dân Hồ Bắc không tán đồng với cách chính phủ thừa cơ lúc đang có quốc nạn, mà ông cực kỳ tán đồng với chính sách phân phối tiền tệ của Tổng thống Mỹ Donald Trump, do ảnh hưởng của dịch bệnh, trăm ngành tiêu điều, lúc này nên thực hiện các biện pháp kích thích kinh tế, để trợ cấp cho các doanh nghiệp và người dân.

Vào ngày 19/3, cư dân mạng ở Hồ Bắc đã khởi động “Kiến nghị bỏ việc cách ly trở lại ở các khu vực có nguy cơ thấp ở Hồ Bắc”, nói rằng việc nâng cao cảnh giác chống dịch là tốt, nhưng cưỡng chế cách ly, thiết lập rào chắn, canh gác vũ trang chỉ có thể cho thấy rằng chúng ta thiếu kiến ​​thức khoa học về virus và dịch bệnh, đang hoảng loạn, đến nỗi bài ngoại một cách mù quáng.

Ngay cả Ứng Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Bắc cũng buộc phải “kêu gọi toàn xã hội ở mọi miền đất nước phải đối xử tử tế với người dân Hồ Bắc”. Ông nói rằng người Hồ Bắc là nhân dân anh hùng.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới