Báo cáo nội bộ: Hàng chục tấn tài liệu mật tại Nội Mông chưa tiêu hủy kịp thời

14/09/20, 09:30 Trung Quốc

Một số tài liệu nội bộ chính thức của Nội Mông mà báo Epoch Times thu thập được gần đây cho thấy, trong đợt dịch năm nay, ở thành phố Hulunbuir khu tự trị Nội Mông có hàng chục tấn tài liệu mật chưa được tiêu hủy kịp thời.

Hàng chục tấn tài liệu mật chưa kịp tiêu hủy trong đợt dịch năm nay, ở thành phố Hulunbuir khu tự trị Nội Mông. (Ảnh: Uschineselife)

Ai cũng biết, mô hình chính trị của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là kiểu chính trị bí mật. Bất kể là bổ nhiệm quan chức, đưa ra chính sách hay xử lý các sự kiện trọng đại, rất nhiều vấn đề đều dùng phương thức giải quyết không rõ ràng. Các tài liệu nội bộ của chính phủ ĐCSTQ đã trở thành một cửa ngõ đặc biệt để ngoại giới dòm ngó về nội tình chính trị của ĐCSTQ. 

Theo báo cáo của tờ Epoch Times vào ngày 10/9, trong khoảng thời gian từ ngày 27/3 đến ngày 28/5 năm nay, tổ kiểm tra lần thứ ba của Đảng ủy thành phố Hulunbuir, Nội Mông đã tiến hành kiểm tra Cục bảo mật quan trọng của Thành ủy Hulunbuir (gọi tắt là “Cục bảo mật”), Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản Nhà nước của Chính quyền Thành phố (gọi tắt là SASAC), Cục Thống kê thành phố, Văn phòng Công tác Tài chính của Chính quyền Thành phố (gọi tắt là Văn phòng Tài chính) cùng các ban ngành hoặc bộ phận khác.

“Báo cáo tình hình” được công bố bởi Tổ kiểm tra thứ ba sau khi hoàn thành kiểm tra đã đề cập rằng trong thời kỳ dịch viêm phổi Vũ Hán, Cục bảo mật thành phố Hulunbuir có tới hàng chục tấn tài liệu mật lưu trữ trong kho chưa được tiêu hủy kịp thời, do đó cáo buộc rằng Cục này “khả năng đảm bảo việc tiêu hủy các tài liệu mật không đạt tiêu chuẩn”.

Báo cáo của Đoàn kiểm tra số 3 của Thành ủy Hulunbuir cho biết hàng chục tấn tài liệu mật đã không được tiêu hủy kịp thời trong thời gian có dịch. (Ảnh: Ntdtv)

Một số tài liệu chính thức khác được truyền ra ngoài ở Nội Mông cũng tiết lộ rằng, chính quyền các cấp của ĐCSTQ đang bí mật chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh có thể xảy ra. Một trong những động thái quan trọng là xây dựng cái gọi là “hệ thống phòng không dân dụng” nhằm ngăn chặn các cuộc tập kích từ trên không.

Các tài liệu chính thức được truyền ra tại Nội Mông cho thấy, khoảng 4 tháng trước, Ủy ban thành phố Hulunbuir của ĐCSTQ đã cử nhiều tổ thanh tra đến kiểm tra đặc biệt “hệ thống phòng không dân dụng” trong khu vực quản lý của mình.

Cái gọi là “hệ thống phòng không dân dụng” là nói đến một hệ thống phòng không do chính phủ lãnh đạo để tổ chức người dân xây dựng hệ thống phòng thủ chống lại các cuộc tập kích trên không. 

Tổ thanh tra do ủy ban thành phố Hulunbuir cử đi đã đưa ra tổng cộng 3 báo cáo đặc biệt nhắm vào “các công trình phòng không dân dụng”.

Các báo cáo này cho thấy, tổ thanh tra đã phát hiện ra rằng ở thành phố Hulunbuir và quận Hailar “tổng số lượng các công trình phòng không dân dụng dưới mặt đất thiếu nghiêm trọng và hệ thống hỗ trợ phòng vệ còn yếu ớt”; kỳ tự trị Evenk không có công trình phòng không dân dụng tự xây dựng, Kỳ Trần Barga và 5 kỳ thành phố khác không có công trình phòng không dân dụng ngầm. 

Báo cáo chỉ ra rằng, tổng số lượng các dự án phòng không dân dụng trong lòng đất thiếu nghiêm trọng, và hệ thống bảo vệ và hỗ trợ còn yếu.” (Ảnh: Ntdtv)

Mà trong số các “công trình phòng không dân dụng” được phê duyệt từ năm 2013 đến năm 2019, có 75% các hạng mục đã thanh toán; Cục xây dựng nhà ở và Phát triển đô thị-nông thôn (Phòng Dân quân) “biến nhiều công trình phòng không dân dụng thành điểm thu phí”; các chủ đầu tư thậm chí “muốn xây thì xây, muốn nộp thì nộp”.

Ngoài ra, Hulunbuir trong năm nay còn phái Tổ kiểm tra thứ mười đi kiểm tra. Sau khi kiểm tra Hội Chữ thập đỏ ĐCSTQ ở Hulunbuir và quận Hailar, thành phố Nha Khắc Thạch và thành phố Zalantun đã kết luận rằng “uy tín công cần được cải thiện khẩn cấp”“đối tượng cứu trợ không phân biệt chính xác”.

Báo cáo cho thấy uy tín của Hiệp hội Chữ thập đỏ của ĐCSTQ “cần được cải thiện khẩn cấp” và “việc công nhận các đối tượng giải cứu là không chính xác.” (Ảnh: Ntdtv)

Các báo cáo liên quan cho thấy, những khoản quyên góp cho Hội Chữ thập đỏ đã không được gửi đến những người đang rất cần sự hỗ trợ mà thay vào đó chúng đã được Hội Chữ thập đỏ giữ lại, hoặc không được dùng để “cứu trợ” các nhân viên công chức đảng và chính phủ trong các cơ quan đơn vị.

Báo cáo của “Epoch Times” chỉ ra rằng, những hành động trên của Hội Chữ thập đỏ Nội Mông thực chất là tham nhũng dưới chiêu bài từ thiện. 

Báo cáo cũng trích dẫn lời nhà bình luận chính trị Lý Lâm Nhất rằng, tình hình được tiết lộ trong báo cáo thanh tra của chính quyền Nội Mông cho thấy một số lượng lớn “những điều vô lương tâm” được che giấu trong nội bộ ĐCSTQ. Từ trong đó cũng có thể thấy rằng chính quyền ĐCSTQ đang lâm vào cảnh nguy khốn.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?