Bác sĩ Bắc Kinh: Virus có thể bùng phát mạnh sau 2 tuần, cấp trên đã ra “tử lệnh”

18/06/20, 08:42 Trung Quốc

Dịch bệnh ở Bắc Kinh đã quay trở lại, số người nhiễm bệnh ngày càng tăng lên, toàn thành phố đã bước vào trạng thái “thời chiến”. Một bác sĩ khoa cấp cứu ở Bắc Kinh gần đây đã tiết lộ rằng, dịch bệnh lần này vô cùng nguy hiểm và không thể đoán trước. Virus có thể bùng phát mạnh sau 1-2 tuần. Họ đã nhận được “tử lệnh”, không được đi đâu hết.

Dịch bệnh ở Bắc Kinh đã quay trở lại, số người nhiễm bệnh ngày càng tăng lên, toàn thành phố đã bước vào trạng thái “thời chiến”. (Ảnh: Twitter)

Tờ “Vision Times”, một kênh truyền thông tiếng Trung ở nước ngoài đã dẫn lời một nguồn tin cho biết, một bác sĩ khoa cấp cứu ở Bắc Kinh tiết lộ, dịch bệnh ở Bắc Kinh vẫn đang trong thời kỳ ủ bệnh và khó nhận biết, có thể 1-2 tuần sau mới bùng phát, nhất định phải làm tốt công tác phòng hộ. Tất cả các bác sĩ đều nhận được “tử lệnh”, họ luôn ở trong trạng thái chờ và không thể đi đâu được.

Vị bác sĩ này cũng tiết lộ, dịch bệnh ở Bắc Kinh nghiêm trọng hơn nhiều so với lần trước, lần này Bắc Kinh đã trở thành ổ dịch. Theo ước tính, ít nhất một trăm nghìn người đã đi đến khu chợ Tân Phát Địa trong hai tuần qua, đều là những người tiếp xúc gần đang ủ bệnh, số người tiếp xúc với những người này thậm chí còn nhiều hơn, ít nhất là vài trăm nghìn người, những người tiếp xúc gần có thể ở ngay cạnh bạn.

Vị bác sĩ này nhắc đi nhắc lại rằng, mọi người nên ở trong nhà: không được ra ngoài, tuyệt đối không được ra ngoài!

Các khu dân cư ở Trung Quốc được phép vào và ra khỏi nhà bằng vé. 
(Tình nguyện viên cung cấp / Ảnh qua RFI)

Giáo sư Dương Chiêm Thu của Viện Virus học, Khoa Y Đại học Vũ Hán cho biết trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Đảng vào ngày 15/6: “Virus tìm thấy ở chợ Tân Phát Địa, Bắc Kinh có tính lây nhiễm mạnh hơn chợ Hoa Nam,Vũ Hán”. Việc phòng ngừa và kiểm soát sẽ khó khăn hơn.

Ngoài ra, có một số cư dân Bắc Kinh cũng chấp nhận phỏng vấn qua điện thoại với tờ “Vision Times” để phản ánh về tình hình hiện tại ở Bắc Kinh. Một người dân ở quận Hải Điện cho biết: “Thời gian này, tình hình ở Bắc Kinh rất đáng sợ! Ổ dịch mới bùng phát này là nơi cung cấp 70% thực phẩm như thịt, trứng, thịt gia cầm và hải sản ở Bắc Kinh, và hầu hết tất cả các nhà hàng Bắc Kinh đều đến đó để mua thức ăn. Đó là nơi lớn nhất, ‘nhộn nhạo’ và đông đúc nhất ở Bắc Kinh, lưu lượng người qua lại ở đó quá lớn! Chúng tôi nghe nói (ổ dịch) là ở đó thì đều sợ ngây người!”.

Cư dân này nói, “Tuần trước sau khi Bắc Kinh dỡ bỏ phong tỏa, mọi người thi nhau tụ tập ăn uống, nếu như trong nhà hàng có một người nào đó bị nhiễm bệnh, thế thì ‘chết cả nút'”.

Giáo sư Dương Chiêm Thu của Viện Virus học, Khoa Y Đại học Vũ Hán cho biết “Virus tìm thấy ở chợ Tân Phát Địa, Bắc Kinh có tính lây nhiễm mạnh hơn chợ Hoa Nam,Vũ Hán”. Việc phòng ngừa và kiểm soát sẽ khó khăn hơn. (Ảnh: Reuter)

Bà Bàng, cư dân thành phố Bắc Kinh nói rằng, tình hình dịch bệnh ở Bắc kinh vô cùng nghiêm trọng, người dân đều cố thủ ở nhà, chồng của bà bị ốm mà cũng không dám đi viện khám. Lũ trẻ vốn chuẩn bị được đi học lại, giờ thì không học hành gì nữa.

Ông Ngũ, một người dân Bắc Kinh nói rằng, trong tình hình dịch bệnh, cuộc sống của người Bắc Kinh rất khó khăn, tiền lương giảm và giá đồ ăn tăng, và chính phủ không trợ cấp. Mặc dù chính phủ nhấn mạnh rằng các nguồn thực phẩm của Bắc Kinh đủ để cung cấp cho nhu cầu của người dân, yêu cầu mọi người không nên tranh giành nhau để mua sắm, nhưng giá cả vẫn cao ngất ngưởng. Người dân bình thường hầu hết đều đang tiêu vào khoản tiết kiệm, mọi người cảm thấy rất bức xúc.

Ông Ngũ nói, giờ dân chúng ở Bắc Kinh đang rất lo lắng hoảng sợ, liệu Bắc Kinh có trở thành Vũ Hán thứ 2 hay không, e là cũng khó nói.

“Video được cho là ở một bệnh viện ở Bắc Kinh, cảnh người chen chúc dày đặc làm tăng nguy cơ lây nhiễm.”

Ông Trương, một cư dân Bắc Kinh cảm thấy rằng dịch bệnh lần này rất kỳ lạ và cũng rất đáng lo. “Thời tiết Bắc Kinh bây giờ đang rất nóng, nhiệt độ cao như vậy mà dịch bệnh lại tái bùng phát, cảm thấy lo lắng hơn so với đợt dịch lần 1! Nói thật lòng, đợt bùng phát dịch lần 1 không có gì phải lo lắng”.

“Virus này thực sự kỳ lạ. Có thể nói, nó giống như virus SARS trước kia, ở nhiệt độ cao về cơ bản là sẽ bị đẩy lùi. Lần này nhiệt độ cũng cao như vậy mà dịch bệnh ‘ngang nhiên’ quay trở lại. Một người bạn của tôi làm bác sĩ ở Hoa Kỳ nói, theo sự biến đổi của thời tiết, số ca nhiễm bệnh ở Hoa kỳ cũng tăng theo, nhưng số lượng nhập viện thực tế đã giảm đáng kể. Ông đã hỏi một số bác sĩ tại các bệnh viện khác ở Mỹ và họ đều nói theo sự thay đổi của thời tiết, virus ngày càng yếu đi. Hà cớ làm sao lần này chúng lại ‘lộng hành’, khiêu chiến Bắc Kinh như vậy.” Ông Trương nói.

Cô Triệu, sống ở khu vực Thập Bát Lý Điếm của Bắc Kinh nói rằng, mặc dù dịch bệnh ở Bắc Kinh nghiêm trọng, nhưng thôn làng của cô vẫn đang bị cưỡng chế tháo dỡ, “Ngôi làng của chúng tôi rất gần chợ hải sản Đại Dương Lộ, mọi người không dám ra ngoài mua đồ mà chuyển qua đặt hàng trực tuyến”.

Vào cuối tháng 5, một nhóm nhân viên phá dỡ nhà cửa đã chặn tất cả các giao lộ, không cho phép bất kỳ ai đi vào, cũng cấm luôn cả nhân viên chuyển phát nhanh. Cô Triệu nói: “Họ đang tháo dỡ trái phép ở đây. Đội tháo dỡ đã xua đuổi tất cả những người thuê nhà sống trong làng của chúng tôi, cắt đứt nguồn mưu sinh của chúng tôi. Thực phẩm chúng tôi tích trữ sắp hết rồi. Vì vậy chúng tôi rất lo sợ! Hơn nữa hơn một trăm nhân viên bảo vệ không đeo khẩu trang, từng nhóm đông đúc đi đi lại lại khắp thôn xóm, không biết họ có khỏe mạnh hay không, chúng tôi đặc biệt lo lắng về điều này”.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới