Bắc Kinh muốn dùng 1,4 tỷ người để đối phó với 23 triệu người Đài Loan

26/09/18, 09:47 Thế giới

Hiện tại, Trung Quốc chèn ép Đài Loan ngày càng nghiêm trọng. Tờ Die Presse mới đây chỉ ra, Bắc Kinh đang làm cho tình hình chuyển biến ngược, đồng thời chỉ trích một số quốc gia và doanh nghiệp phương Tây uốn gối trước Trung Quốc.

Trung Quốc chèn ép Đài Loan ngày càng nghiêm trọng. (Ảnh qua SCMP)

Chi nhánh của tờ báo Die Presse tại Úc gần đây có đăng một bài chuyên đề có tên “Bắc Kinh chèn ép Đài Loan, muốn dùng 1,4 tỷ người đối phó với 23 triệu người” (1,4 Milliarden gegen 23 Millionen: Taiwan unter dem Druck Pekings).

Burkhard Bischof là tác giả của bài viết này, mở đầu bài viết, tác giả đã miêu tả việc Trung Quốc đang dần dần gia tăng áp lực trên mọi phương diện khiến xã hội quốc tế phớt lờ đi sự tồn tại của dân chủ Đài Loan nhằm thôn tính Đài Loan.

Đài Loan là hòn đảo nằm ở Đông Á, diện tích thậm chí còn chưa bằng một nửa của Úc, nhưng gần 1 năm nay, Bắc Kinh liên tục đẩy mạnh tấn công quốc gia chỉ có 23 triệu người này. Hiển nhiên, Trung Quốc hy vọng xã hội quốc tế có thể xóa bỏ tên hòn đảo này để dễ dàng nuốt chửng.

Bài viết lấy ví dụ, Trung Quốc lợi dụng ngoại giao tiền bạc để mua các nước bang giao với Đài Loan như Burkina Faso, Cộng hòa Dominica. Trong năm 2018, Trung Quốc đã uy hiếp các hãng hàng không thế giới phải đổi tên gọi đối với Đài Loan trên trang web của hãng mình.

Tác giả chỉ ra, Liên Hiệp Quốc từ lâu đã nghe theo hiệu lệnh của Trung Quốc để làm việc, từ chối Đài Loan tham gia vào bất cứ tổ chức hoặc hoạt động nào của Liên Hiệp Quốc, “lấy đó làm thủ đoạn đối phó với người dân Đài Loan yêu chuộng hòa bình, theo đuổi giá trị phổ quát”. 

đài loan
Năm 2017, vì để Đài Loan được tham dự vào Tổ chức Y tế Thế giới, nhóm đoàn thể Đài Loan đã mở cuộc họp báo kêu gọi quốc tế chú ý. (Ảnh: VOA)

Bài viết còn so sánh Đài Loan với Nhật Bản và Hàn Quốc, khen ngợi cả 3 nước đều là nước điển hình cho dân chủ châu Á. Tác giả còn nhắc đến, Đài Loan có tự do, bình đẳng và bầu cử công khai minh bạch, báo chí hoạt động sôi nổi và cởi mở, có chế độ bảo hiểm y tế đáng để thế giới học tập, dốc toàn lực để bảo vệ dân tộc thiểu số, v.v. Có thể tóm gọn thành một câu, “chính là những điều mà Trung Quốc không có”. 

Tác giả nói, “những thay đổi và cố gắng có thể thấy rõ này của Đài Loan, là điều mà Bắc Kinh không vui; bởi vì họ lo lắng rằng, quần chúng nhân dân Trung Quốc sẽ bắt chước theo, lo lắng sẽ dẫn đến hiệu ứng domino”.

Bài viết còn trích dẫn nội dung của tờ Nguyệt san Lịch sử (Geschichte) tại Đức rằng, theo báo mới được công bố của Trung tâm nghiên cứu bầu cử của Đại học Chính trị Đài Loan (National Chengchi University), với câu hỏi “Dân chúng Đài Loan đồng ý xu thế phân bố người Đài Loan/người Trung Quốc” cho thấy, đến tháng 6/2018, chỉ có 3,5% người tự nhận mình là người Trung Quốc Đại lục, còn tỉ lệ người nhận mình là người Đài Loan chiếm 55,8%; còn tỉ lệ người nhận mình là người Đại lục và Đài Loan chiếm 37.2%.

Tác giả cảm thán: “Điều này đúng là vừa đáng cười vừa đáng buồn, một số quốc gia thà uốn gối trước chế độ chuyên chế Trung Quốc để được tồn tại, chứ không muốn ủng hộ quốc đảo dân chủ như Đài Loan”. Ông châm biếm một số học giả Hán học phương Tây, thích khoa ngôn “Trung Quốc tự có giá trị quan (autochthonen chinesischen Werten). “Đây chẳng lẽ không phải là phô trương, muốn biến Tân Cương thành nhà tù lộ thiên khổng lồ kiểu Trung Quốc là có giá trị quan?”.

Bài viết cũng trích dẫn một bài chuyên đề ngoại giao được đăng trong tháng 9/2018 trên Tạp chí “Chính trị quốc tế” (Internationale Politik), có tựa đề “Dân chủ dẫn đến cô đơn” nhắm vào vấn đề Đài Loan. Tác giả của bài viết này là Marko Martin đã có ý tôn trọng Đài Loan cực cao, “bởi vì Đài Loan đang đối mặt với áp lực từ Trung Quốc, nhưng chưa hề có phản ứng hoảng loạn quá độ; ngược lại càng chú trọng sự tự do nội bộ và không ngừng nâng cao sức mạnh chỉnh thể”. 

Tờ Die Presse tại Úc được thành lập năm 1848, lập trường là “chủ nghĩa tự do tầng lớp trung lưu”, phạm vi đưa tin bao phủ các phương diện chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa của Úc và quốc tế. Đặc biệt chú ý tới chính trị và quan hệ quốc tế, độc giả chủ yếu là tầng lớp tri thức, tác giả Burkhard Bischof chủ yếu bình luận về tiêu điểm kinh tế, lịch sử, quan hệ quốc tế.

Theo Trithucvn

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?