‘Ái quốc hội’ thú nhận nhận tiền của ĐCSTQ để quấy rối Pháp Luân Công

06/07/22, 13:26 Thế giới

Nhà lãnh đạo Chu Khánh Tuấn và Tổng thư ký Trương Tú Diệp, người dẫn đầu các thành viên của Hiệp hội đồng tâm yêu nước (Ái quốc hội), từng ở trước Tòa nhà Đài Bắc 101 dùng bạo lực tấn công các học viên Pháp Luân Công, đã bị điều tra vì vi phạm Luật An ninh Quốc gia. Trong quá trình điều tra, Trương Tú Diệp ​​thú nhận rằng Chu Khánh Tuấn và vợ đã nhận tiền từ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

bạo lực
Chu Khánh Tuấn (trái) và Trương Tú Diệp ​​(phải) đe dọa và cản trở sự tự do của các học viên Pháp Luân Công trước Tòa nhà Đài Bắc 101 vào năm 2017. (Ảnh: Ke-Ren/Epoch Times)

Chủ tịch Hiệp hội Yêu nước Đài Loan (Ái quốc hội) – Chu Khánh Tuấn và vợ, cựu chủ tịch Đảng Dân chủ Tiến bộ Trung Quốc – Trương Tú Diệp, giám đốc điều hành Ái quốc hội – Tiêu Cần và các thành viên khác đã tấn công các học viên Pháp Luân Công ở Đài Loan bằng bạo lực. Chu Khánh Tuấn đã chết vì thiếu oxy vào ngày 16/6/2021 do nhiễm Covid-19 (CCP virus).

Hôm qua (5/7), văn phòng Công tố quận Đài Bắc đã ban hành một thông báo nêu rõ không truy tố với lý do Chu Khánh Tuấn đã chết và cho rằng Tiêu Cần và những người khác không đủ chứng cứ nên không khởi tố. Còn Trương Tú Diệp ​​và vợ của Chu Khánh Tuấn là Lâm Minh Mỹ, người phụ trách tài chính của hiệp hội, bị liệt vào danh sách bị cáo trong vụ án này, nhưng cả hai đã bỏ trốn sang Trung Quốc đại lục, phòng Công tố quận Đài Bắc đã phát lệnh truy nã.

Trong công bố của phòng Công tố quận Đài Bắc nêu rõ rằng khi Trương Tú Diệp ​​bị Cục Điều tra thẩm vấn, cô ta đã thú nhận rằng Chu Khánh Tuấn đã nhận tiền từ Văn phòng Các vấn đề Đài Loan của ĐCSTQ và Văn phòng Các vấn đề Đài Loan ở các khu vực khác nhau của đại lục. Văn phòng các vấn đề Đài Loan đã kết nối và hướng dẫn các doanh nhân ở Đài Loan rót vốn, và sau đó vợ của Chu quản lý tài chính.

Trương Tú Diệp ​​thú nhận rằng cô và Chu Khánh Tuấn là cán bộ cốt cán duy nhất; Chu Khánh Tuấn thực sự được ĐCSTQ chỉ thị phát triển một tổ chức với tên Ái quốc hội ở Đài Loan để phối hợp với đại lục.

Công tố viên cho rằng, theo lời thú tội của Trương Tú Diệp ​​và các bị cáo khác, Ái quốc hội do Chu Khánh Tuấn khởi xướng và làm chủ tịch, vợ của Chu và Trương Tú Diệp ​​cũng bị tình nghi chỉ huy và thao túng tổ chức.

Trong công bố của phòng Công tố quận Đài Bắc chỉ ra rằng cả Chu Khánh Tuấn và vợ đều biết rằng Trung Hoa Dân Quốc là một quốc gia dân chủ với mức độ tự do ngôn luận cao và các học viên Pháp Luân Công ở Đài Loan có thể tự do quảng bá tôn giáo và lý niệm của họ, nhưng vợ chồng Chu lại có ý định ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và sự ổn định xã hội của Trung Hoa Dân Quốc. Theo chỉ thị từ Giám đốc Tương của Văn phòng Các vấn đề Đài Loan tỉnh Hồ Bắc, Trương Tú Diệp, Tiêu Cần và các thành viên khác đã đến quảng trường phía trước tòa nhà Đài Bắc 101 dùng bạo lực, đe dọa, cản trở tự do, phỉ báng các học viên Pháp Luân Công.

Công tố viên chỉ ra rằng Chu Khánh Tuấn còn chỉ đạo nhân viên đặc biệt chụp ảnh và ghi lại các hoạt động (bạo lực đối với các học viên Pháp Luân Công, v.v.), và Lý Hữu Minh chịu trách nhiệm đăng chúng lên Facebook cá nhân của mình, trang web Ái quốc hội và Ái quốc hội WeChat group để báo cáo kết quả công việc với Giám đốc Tương, để tiếp tục nhận được sự tài trợ tài chính từ Văn phòng các vấn đề Đài Loan tỉnh Hồ Bắc cho Ái quốc hội.

Tử Vi (Theo The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?