Xây nhà trong 24 giờ bằng… máy in?

06/03/15, 20:00 Công nghệ
Một giáo sư thuộc Đại học Southern California (Mỹ) cho rằng công nghệ in 3D có thể được áp dụng để xây dựng một ngôi nhà trong vòng chưa đầy 24 giờ.

Một giáo sư thuộc Đại học Southern California (Mỹ) cho rằng công nghệ in 3D có thể được áp dụng để xây dựng một ngôi nhà trong vòng chưa đầy 24 giờ.

Giáo sư Behrokh Khoshnevis và các cộng sự thuộc Đại học Southern California đã phát triển một công nghệ xây dựng mới có tên là Contour Crafting. Phương pháp này sử dụng một giàn cẩu di động khổng lồ để xây dựng một ngôi nhà hoàn chỉnh tương tự như cách máy in 3D tạo ra các các sản phẩm từ nhựa plastic.

Nhóm nghiên cứu cho rằng, phương pháp xây dựng Contour Crafting có thể xây một ngôi nhà hoàn chỉnh với đầy đủ các chi tiết. Các bức tường chắc chắn được dựng từng lớp bằng bê tông với công nghệ gia cố tự động, trong khi, hệ thống điện nước cũng đồng thời được lắp đặt vào ngôi nhà trong quá trình thi công.

Công nghệ Contour Crafting có thể xây một nhà rộng 230 m2 trong vòng 20 giờ

Theo giáo sư Khoshnevis, sự linh hoạt của công nghệ Contour Crafting cho phép nó có thể xây dựng các bức tường uốn cong hay mang nhiều họa tiết cầu kỳ như cách làm thủ công, nhưng với thời gian ngắn hơn nhiều.

Các phương pháp xây dựng hiện nay rất chậm, tốn nhân công và chi phí cao. Trong khi đó, công nghệ Contour Crafting có thể giúp xây dựng một ngôi nhà tốn ít chi phí hơn nhiều, và đặc biệt là giảm thời gian xây dựng đáng kể. Giáo sư Khoshnevis cho rằng một ngôi nhà rộng hơn 230 m2 có thể được xây dựng trong vòng 20 giờ bằng công nghệ Contour Crafting.

Vì thế, công nghệ Contour Crafting rất thích hợp trong xây dựng các ngôi nhà khẩn cấp, các tòa nhà thương mại hay nhà cho người thu nhập thấp. Ngoài ra, nó cũng có thể được sử dụng để xây dựng các ngôi nhà cao cấp. Thậm chí, Khoshnevis tin rằng công nghệ này còn áp dụng được trên những hành tinh khác.

“Công nghệ Contour Crafting có tiềm năng trong xây dựng nhà, phòng thí nghiệm và các công trình khác với ưu điểm an toàn, thuận tiện và giá rẻ trên sao Hỏa và Mặt trăng, trước khi con người đặt chân lên đó,” giáo sư Khoshnevis cho biết Daily Mail.

Hà Hương

Cơ quan vũ trụ Mỹ (NASA) vừa thử nghiệm mẫu máy bay mới có tên là X-48C, với tốc độ nhanh hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn so với máy bay hiện nay.

Theo VietnamNet

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ bất ngờ của người Trung Quốc về cuộc chiến thương mại Mỹ Trung

Ad will display in 09 seconds

Đâu là khí chất của một người cao quý

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Không gian khác có thật sự tồn tại

Ad will display in 09 seconds

Chiếc xe đạp 5 đô-la

  • Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

    Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

  • Tiết lộ bất ngờ của người Trung Quốc về cuộc chiến thương mại Mỹ Trung

    Tiết lộ bất ngờ của người Trung Quốc về cuộc chiến thương mại Mỹ Trung

  • Đâu là khí chất của một người cao quý

    Đâu là khí chất của một người cao quý

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • 12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

    12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Không gian khác có thật sự tồn tại

    Không gian khác có thật sự tồn tại

  • Chiếc xe đạp 5 đô-la

    Chiếc xe đạp 5 đô-la