Trung Quốc khánh thành đập mới, Ấn Độ lo sợ lũ quét

25/11/14, 08:14 Thế giới, Tin trong ngày

Hôm Chủ Nhật (23/11), Trung Quốc đã cho khánh thành con đập chính tại trạm thủy điện Tạng Mộc (Zangmu) trên sông Brahmaputra ở Tây Tạng khiết Ấn Độ lo lắng con đập này có thể gây ra lũ quét.

Đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử.

Đập thủy điện Tạng Mộc có mức đầu tư 1,5 tỉ USD, nằm ở độ cao 3.300 m so với mực nước biển. Với tổng công suất lên đến 510.000 KW, đây là đập thủy điện lớn nhất được xây dựng trên cao nguyên Tây Tạng. Ấn Độ và Bangladesh lo ngại con đập này sẽ gây ra lũ quét, sạt lở, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người dân hạ nguồn.

Theo Times of India, Ấn Độ đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về việc xây đập trên sông Brahmaputra – một trong những con sông lớn chảy từ dãy Himalaya. Đáp lời, Bắc Kinh kiên quyết cho rằng, Trung Quốc hoàn toàn kiểm soát được con đập và cần tập trung đẩy mạnh sản xuất điện, dĩ nhiên sẽ có những rủi ro tiềm ẩn.

Thế nhưng, một số nguồn tin cho rằng đến lúc này, các quan chức Ấn Độ đã thỏa mãn với cách giải thích của Bắc Kinh mà vô tình bỏ qua khả năng đập thủy điện thực sự ảnh hưởng lớn đến dòng chảy của con sông đổ vào bang Arunachal Pradesh và các khu vực khác ở Đông Bắc Ấn Độ.

Các nhà hoạt động vì môi trường phản đối dự án nêu trên vì con đập có khả năng làm đảo lộn hệ sinh thái mong manh ở Tây Tạng, trong khi khu vực này ít nhu cầu điện năng bởi công nghiệp không phát triển.

Giới phân tích cảnh báo, nếu Ấn Độ không phản ứng kịp thời hoặc chậm trễ trong việc nghiên cứu sâu rộng tác động của đập thủy điện trên sông Brahmaputra, Trung Quốc sẽ xây tiếp 4 đập thủy điện nữa trong các năm tiếp theo và gây hậu quả nghiêm trọng.

Đập thủy điện Tạng Mộc chỉ là một phần trong sự án bao gồm 5 công trình được quy hoạch trên sông Brahmaputra để tạo ra tổng cộng 2.000 MW thuỷ điện.

Theo NLĐ, Times of India

 

 

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?