Trung Quốc đơn phương tổ chức Hội nghị Ghép tạng không cần quốc tế tham dự

30/10/14, 17:51 Thế giới

Hội nghị về Ghép tạng Trung Quốc năm 2014  đang diễn ra từ Thứ Tư đến Thứ Sáu (29-31/10) ở Hàng Châu thay vì Trùng Khánh như đã định trước mà không có sự góp mặt của các tổ chức quốc tế như thường lệ.

Vị trí lựa chọn địa điểm hội nghị cũng giải thích phần nào lý do Trung Quốc đơn thân tổ chức sự kiện trọng đại trên.

Chủ tịch Hội Ghép Tạng Thế giới là Tiến Sỹ Francis L. Delmonico, ngồi trong hàng đầu ở bên phải, đang ký kết Nghị quyết ở Hàng Châu, Trung Quốc (ngày 29/10/2013). Giới chức y tế của Trung Quốc sau đó phớt lờ cam kết đã ký, khiến các cơ quan ghép tạng quốc tế không thể tham dự Hội nghị ghép tạng năm nay. (Ảnh chụp màn hình: declarationofinstanbul.org)

Hội nghị ghép tạng ở Trung Quốc được tổ chức vào tháng 11 năm ngoái ở Hàng Châu, được các quan chức của các tổ chức quốc tế quan sát. Qua đó, bản Nghị quyết Hàng Châu được ký kết với cam kết, sẽ từ bỏ dần việc lợi dụng tử tù như một nguồn cung cấy ghép tạng, quan chức nước này cho biết.

Lời hứa này được xem như chìa khóa cải cách chế độ tham nhũng cũng như tàn sát người dân để lấy tạng ở Trung Quốc. Thông qua đột phá ở Hội nghị Hàng Châu năm ngoái, hội nghị ghép tạng thế giới dự kiến sẽ được tổ chức tại Trung Quốc vào tháng 6/2014.

Và nếu không có lời giải thích về những vụ việc xảy ra trong thời gian vừa qua, hội nghị như trên sẽ không bao giờ được tiến hành. Do vậy, việc Bắc Kinh tổ chức hội nghị mà không có tổ chức quốc tế tham dự cũng là điều không quá khó hiểu.

Những nỗ lực thực sự nhằm chấn chỉnh hoạt động ghép tạng tại Trung Quốc hay chính là điều kiện để tổ chức hội nghị kiểu này dường như không tồn tại.

Hồi Tháng Ba (28/10), ông Hoàng Kiết Phu, Gám đốc Ủy ban Cấy ghép Tạng Trung Quốc, cơ quan chuyên trách về giám sát và thực hiện chính sách cấy ghép tạng, tuyên bố Trung Quốc vẫn sẽ duy trì lấy tạng của các tù nhân bị hành quyết.

Chính vì điều này, cộng đồng quốc tế đã không còn muốn tham dự hội nghị ghép tạng ở Trung Quốc.

Ban đầu, hội nghị năm nay được dự kiến tổ chức ở Trùng Khánh cuối Tháng Chín, nhưng cuối cùng lại diễn ra muộn hơn ở Hàng Châu vì “lý do đặc biệt” khó hiểu.

Thiên Hà, Công Lý – Theo Epochtimes

Ad will display in 09 seconds

Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là Tà đạo?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

    Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

    Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

    Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Thế nào là Tà đạo?

    Thế nào là Tà đạo?

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời