Nhật Bản mở lại 2 nhà máy hạt nhân

25/09/14, 08:30 Thế giới

Thủ tướng Shinzo Abe Thứ Hai (22/9) cho biết, Nhật Bản sẽ không tái khởi động các nhà máy điện hạt nhân đã đóng cửa ở nước này “trừ khi an toàn được đảm bảo 100%”, Japan Times đưa tin.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Tại Diễn đàn các Lãnh đạo Thế giới của Liên Hợp Quốc, Thủ tướng Shinzo Abe cho biết, Nhật Bản hiện đang hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu hóa thạch.

Gần đây, Nhật Bản đang thảo luận việc mở cửa lại một số nhà máy điện hạt nhân đã ngừng hoạt động kể từ khi xảy ra thảm họa Fukushima năm 2011.

Sau khi ban hành những quy định chặt chẽ hơn về an toàn sau thảm họa cách đây 3 năm, hai tuần trước, Cơ quan Pháp quy Hạt nhân Nhật Bản (NRA) đã phê chuẩn cho khởi động lại 2 lò phản ứng hạt nhân gần thành phố Kyushu.

Tái khởi động những nhà máy điện hạt nhân sẽ là một biện pháp tích cực cho nền kinh tế đang gặp khó khăn của Nhật Bản.

Theo Hiệp hội Hạt nhân Thế giới, trước khi xảy ra thảm họa năm 2011, khoảng 30% điện năng của Nhật Bản là từ năng lượng hạt nhân và nước này từng lên kế hoạch nâng tỷ lệ trên lên ít nhất 40% vào năm 2017.

Kể từ sau thảm họa, Nhật Bản phải phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu để hỗ trợ cho sản xuất điện. Chi phí sản xuất cho mỗi Kw điện năng giữa nhiên liệu hóa thạch và năng lượng hạt nhân là rất lớn. Do đó, mở cửa lại những lò phản ứng sẽ giúp Nhật Bản tiết kiệm chi phí năng lượng và giảm lệ thuộc vào nguồn nhiên liệu ngoại nhập.

Sau sự cố Fukushima, tất cả 48 lò phản ứng hạt nhân chưa bị hư hại của Nhật đều đang tạm thời đóng cửa, trải qua kiểm tra và bảo dưỡng.

Nằm trên hòn đảo Kyushu, phía tây nam thủ đô Tokyo, nhà máy điện hạt nhân Sendai thuộc sở hữu và được điều hành bởi công ty điện lực Kyushu Electric Power.

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima đã bị trận động đất và sóng thần hôm 11/3/2011 tàn phá, gây rò rỉ phóng xạ tại 3 lò phản ứng và phát nổ. Đây là thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất thế giới sau sự kiện Chernobyl năm 1986.

Bùi Hương, Hồ Duyên – Theo RIA Novosti 

 

Ad will display in 09 seconds

TT Trump gặp gỡ người tập Pháp Luân Công và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo

Ad will display in 09 seconds

Mối liên hệ thần kỳ giữa Hoa Ưu Đàm và Israel phục quốc

Ad will display in 09 seconds

Cây liễu vì sao đã cứu được mạng 2 người ?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là Ông Bụt, Ông Phật và Ông Tiên?

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

  • TT Trump gặp gỡ người tập Pháp Luân Công và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo

    TT Trump gặp gỡ người tập Pháp Luân Công và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo

  • Mối liên hệ thần kỳ giữa Hoa Ưu Đàm và Israel phục quốc

    Mối liên hệ thần kỳ giữa Hoa Ưu Đàm và Israel phục quốc

  • Cây liễu vì sao đã cứu được mạng 2 người ?

    Cây liễu vì sao đã cứu được mạng 2 người ?

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Thế nào là Ông Bụt, Ông Phật và Ông Tiên?

    Thế nào là Ông Bụt, Ông Phật và Ông Tiên?

  • Irena Sendler và sự sống  trong những chiếc lọ

    Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  • Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

    Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?