Anh chấm dứt hộ chiếu Covid-19, hủy bỏ việc đeo khẩu trang

20/01/22, 09:15 Thế giới

Ông Boris Johnson – Thủ tướng nước Anh hôm thứ Tư (19/01) cho biết, các quy định phòng dịch Covid-19 như hộ chiếu Covid-19, bắt buộc đeo khẩu trang và hướng dẫn làm việc tại nhà sẽ được loại bỏ trên toàn quốc.

Ông Boris Johnson – Thủ tướng nước Anh. (Ảnh: Reuters)

Theo The Epoch Times, các quy định về tự cách ly liên quan đến Covid-19 cũng có thể sẽ được Anh loại bỏ vào cuối tháng 3/2022 tới, khi Covid-19 trở thành bệnh đặc hữu.

Sau thông báo trên của Thủ tướng Johnson, ngay lập tức chính phủ Anh sẽ không còn yêu cầu người dân làm việc tại nhà.

Từ hôm nay (20/01/2022), yêu cầu học sinh trung học cơ sở phải đeo khẩu trang trong lớp học và trong các không gian sinh hoạt chung sẽ được gỡ bỏ. 

Quy định bắt buộc xuất trình hộ chiếu Covid-19 (thẻ thông hành Covid) khi vào hộp đêm và các địa điểm trong nhà quy mô lớn khác cũng sẽ chấm dứt vào thứ Tư tuần tới (ngày 26/01/2020).

Cũng từ ngày 27/01/2022, việc đeo khẩu trang trong nhà sẽ không còn là quy định bắt buộc trên toàn nước Anh.

Bộ trưởng Y tế Anh Quốc Sajid Jajid trong vài ngày tới cũng sẽ thông báo các kế hoạch nới lỏng hạn chế thăm viếng viện dưỡng lão.

Đối với người dân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và những người chưa tiêm vaccine tiếp xúc với F0 sẽ vẫn buộc phải tự cách ly, nhưng Thủ tướng Johnson nói rằng ông “rất kỳ vọng sẽ không phải gia hạn” quy định này khi chúng hết hạn vào ngày 24/03 tới.

Liên quan đến việc loại bỏ các quy định xét nghiệm đối với du khách nhập cảnh vào Anh, Thủ tướng Johnson cho biết chính phủ hiện đang đánh giá về công tác xét nghiệm đó và dự kiến sẽ loan báo kết quả trong vài ngày tới.

Tuy nhiên, Thủ tướng Johnson đã từ chối xem xét loại bỏ quy định bắt buộc tiêm vaccine Covid-19 đối với nhân viên y tế tuyến đầu. Ông khẳng định rằng có “bằng chứng rõ ràng rằng nhân viên y tế nên tiêm vaccine”.

Việc loại bỏ hàng loạt các hạn chế liên quan đến Covid-19 được đưa ra khi Thủ tướng Johnson đang gặp áp lực lớn phải từ chức vì bị phanh phui đã tổ chức tiệc tại Khu phức hợp Văn phòng Thủ tướng ở Số 10 Phố Downing, vi phạm quy định phong tỏa trong thời gian đại dịch.

Và vào hôm thứ Hai (17/01), Văn phòng Thủ tướng Anh đã nhận được thư thỉnh nguyện, do 200.000 người cùng ký tên, kêu gọi chấm dứt thẻ thông hành vaccine và các chứng nhận Covid-19 tương tự khác.

Một đơn thỉnh nguyện khác với khoảng 160.000 người cùng ký tên kêu gọi hủy bỏ quy định bắt buộc tiêm vaccine đối với nhân viên y tế cũng đã được chuyển tới Văn phòng Thủ tướng vào cùng ngày (17/01).

Hiện trong toàn Vương Quốc Anh, các chính phủ Scotland và Wales cũng đã loan báo loại bỏ các hạn chế liên quan đến Omicron, nhưng các quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong nhà và thẻ thông hành Covid-19 vẫn tiếp tục duy trì hiệu lực.

Theo The Epoch Times

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời