Ma quỷ thống trị thế giới, Hoa Kỳ đối mặt mối họa tựa Trung Quốc năm 1949

07/12/20, 08:54 Góc Nhìn

Hoa Kỳ ngày nay rất giống với Trung Quốc vào năm 1949. Những âm mưu thâm độc của Liên xô cùng sự gian xảo của ĐCSTQ, đã khiến Trung Hoa Dân Quốc bị dần thụt lùi, và cuối cùng Trung Quốc Đại lục hoàn toàn rơi tay chủ nghĩa cộng sản. 

Khi đó, dưới sự kiểm soát của Liên Xô, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã kích động bạo loạn, lợi dụng tự do báo báo chí để kiểm soát dư luận, đồng thời cổ xúy những ý tưởng cộng sản để lôi kéo những người trẻ tuổi chưa hiểu về tình hình thế giới đi theo chúng.

Các phương tiện truyền thông Trung Quốc tại Hoa Kỳ hầu hết đều nói dối và đưa tin giả, và điều đó đã trở thành thói quen.

Bất cứ điều gì nói rằng ĐCSTQ không tốt sẽ bị xóa, và thậm chí đảo ngược sự thật bằng cách nói rằng ĐCSTQ là tốt. Chỉ một số ít các kênh truyền thông trung thực, dám vạch trần những tuyên truyền dối trá của ĐCSTQ, ví như Epoch Times và NTD.

Ở Mỹ, ban đầu một số hoạt động tự kiểm duyệt các phương tiện truyền thông bị ép buộc đưa tin giả, nhưng hiện giờ điều đó đã trở nên tự ý và thậm chí còn vượt qua giai đoạn tự ý thức. 

Giờ đây, các kênh truyền thông ấy đã sẵn sàng cung cấp tin tức giả, sẵn sàng tạo ra tin tức giả cho ĐCSTQ và Đảng Dân chủ, cuối cùng đẩy Hoa Kỳ vào hố lửa. 

Nhiều phương tiện truyền thông chính thống hiện nay đều loan báo tin giả mạo, và một số thậm chí đã trở thành tay sai cung cấp thông tin cho ĐCSTQ.

Tình huống này tương tự như cách ĐCSTQ sử dụng quyền tự do báo chí, để thao túng các kênh truyền thông để dối trá, kiểm soát dư luận, lừa dối người dân và chống lại chính phủ từ năm 1948 đến năm 1949.

Ma quỷ đang cai trị Trung Quốc, và không có gì phải nghi ngờ rằng ngày nay ma quỷ cũng thống trị ở nhiều nơi, ví như Bắc Triều Tiên, Cuba, Iran và Venezuela. 

Ngay lúc này, ma quỷ đang chuẩn bị thống trị Hoa Kỳ. Một số chính trị gia và giới tinh hoa chính thống ở Hoa Kỳ đã trở nên biến dị – “Người không ra người, quỷ chẳng ra quỷ”. 

Mọi việc họ làm hoàn toàn trái với mong muốn của người dân và hy vọng của nước Mỹ.

Ma quỷ đang thống trị thế giới, và đang dần gỡ bỏ mặt nạ
Ma quỷ đang thống trị thế giới, và đang dần gỡ bỏ mặt nạ. (Ảnh tổng hợp)

Trong 30 năm qua, thế giới phương Tây không nghi ngờ gì mà đã mở cửa cho ĐCSTQ, đưa tất cả ma quỷ, lớn và nhỏ vào Hoa Kỳ. Hậu quả là hiện Hoa Kỳ đã bị ĐCSTQ xâm nhập.

Những phương pháp mà họ [Mỹ] đang sử dụng hiện nay, cũng giống như những phương pháp mà ĐCSTQ đã sử dụng để khiến những người trẻ tuổi và trí thức Mỹ tin rằng, nếu họ không đi theo con đường dân chủ và con đường chủ nghĩa xã hội của Trung Quốc, họ sẽ không thể biến Hoa Kỳ thành một quốc gia mạnh. 

Đây là những gì cánh tả Nhà Trắng đang theo đuổi. Và bộ tư tưởng này đã thấm nhuần vào các trường đại học Mỹ. 

Nếu ĐCSTQ và đầm lầy Washington thành công trong việc gian lận bầu cử Tổng thống, Hạ viện và Thượng viện, thì lúc đó ác quỷ sẽ thống trị Hoa Kỳ, và sau đó ma quỷ thống trị toàn bộ thế giới. 

Nếu bạn không biết chuyện gì đã xảy ra, và làm thế nào để Trung Quốc Dân chủ trở thành Trung Quốc Cộng sản, thì cuốn sách này – Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản sẽ kể lại toàn bộ câu chuyện và cho bạn biết tất cả sự thật.

Thiện Thành

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời