Ngoại trưởng Mike Pompeo: Cam kết của Mỹ đối với Đài Loan là vượt qua đảng phái

13/11/20, 16:00 Thế giới

Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đã bước vào giai đoạn tố tụng do nghi ngờ có gian lận trong cuộc bỏ phiếu của ứng viên Dân chủ Joe Biden, trước khi mọi chuyện trở nên rõ ràng, ngoại giới chắc chắn sẽ chú ý đến việc liệu “chính sách Đài Loan” của Mỹ có thể thay đổi hay không. 

Ngoại trưởng Mike Pompeo: Cam kết của Mỹ đối với Đài Loan là vượt qua đảng phái
Ngoại trưởng Mike Pompeo: Cam kết của Mỹ đối với Đài Loan là vượt qua đảng phái. (Ảnh: FT)

Về vấn đề này, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 12 cho biết, Đài Loan không phải là một phần của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, và các chính sách mà chính phủ lưỡng đảng Mỹ tuân theo trong 35 năm qua cũng đã công nhận vấn đề này. Ông Pompeo nói rằng, cam kết của Mỹ đối với Đài Loan là vượt qua các đảng phái, và cả hai đảng đều hiểu rằng Đài Loan là một mô hình dân chủ.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với chương trình phát thanh Hugh Hewitt Show, ông Pompeo đã thảo luận về nhiều vấn đề liên quan đến Trung Quốc và Đài Loan. Người dẫn chương trình nói về quá khứ của Pompeo với tư cách là Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và nhiệm kỳ Ngoại trưởng hiện tại của ông. Ông nói rõ rằng Mỹ sẽ tiếp tục duy trì các cam kết liên quan với Đài Loan. Người dẫn chương trình hỏi Mike Pompeo rằng, một bộ phận phe cấp tiến trong Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chủ trương rằng vấn đề Đài Loan nên được giải quyết bằng vũ lực khi cần thiết, liệu ông có nghĩ Bắc Kinh nên công nhận rằng cam kết của Mỹ đối với Đài Loan là vượt qua các đảng phái?

Ngoại trưởng Pompeo đáp lại rằng, khi thảo luận vấn đề này, dùng từ ngữ một cách chính xác là rất quan trọng, đó là “Đài Loan không phải là một phần của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.”

Mike Pompeo cũng cho biết, ông rất tin tưởng rằng “cam kết với Đài Loan” của Mỹ là vượt qua đảng phái. Ý nghĩa cốt lõi của sự giải thích này là, Đài Loan là một mô hình dân chủ, và ĐCSTQ phải thực hiện cam kết của mình với người dân Đài Loan. Đây là điều mà cả hai đảng ở Mỹ đều có thể đồng ý.

Ông Pompeo tin rằng, chừng nào Trung Quốc và Đài Loan vẫn chưa tìm ra giải pháp cho vấn đề hai bờ eo biển, thì ông hy vọng vẫn sẽ duy trì được hiện trạng trước mắt. Ông nói rằng, để thực hiện một phần cam kết với Đài Loan, Mỹ phải có một loạt các nghĩa vụ, chẳng hạn như tuyên bố bán vũ khí để hỗ trợ Đài Loan nâng cao năng lực quốc phòng. Tất cả đều nhằm thực hiện cam kết duy trì sức mạnh quân sự hai bờ eo biển.

Mike Pompeo cũng đề cập rằng, cố Tổng thống Mỹ Ronald Reagan đã đưa ra “sáu đảm bảo” (Six Assurances)với  “An ninh Đài Loan” vào năm 1982, bao gồm: Mỹ không đồng ý ấn định ngày chấm dứt bán vũ khí cho Đài Loan, không đồng ý tham vấn với Trung Quốc về vấn đề bán vũ khí cho Đài Loan, sẽ không đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Đài Bắc và Bắc Kinh, không đồng ý sửa đổi “Đạo luật Quan hệ Đài Loan”, không thay đổi vị thế chủ quyền của Đài Loan, không gây áp lực với Đài Loan và yêu cầu Đài Loan đàm phán với Trung Quốc.

Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh, công việc mà chính phủ Mỹ thực hiện trong việc hoạch định chính sách Đài Loan cũng công nhận “sáu bảo đảm” này, và chính phủ lưỡng đảng của Mỹ cũng đã tuân thủ các chính sách này trong 35 năm qua.

Lương Phong

Theo soundofhope.org

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?