Quân đội TQ mô phỏng cuộc tấn công Đài Loan, kết quả “6 thắng, 6 hòa và 48 thua”

17/09/20, 09:00 Thế giới

Gần đây, quân đội Trung Quốc thường xuyên điều máy bay quân sự đến gần eo biển Đài Loan để quấy rối, thậm chí còn đe dọa rằng một khi khai chiến thì “trận đầu cũng là trận cuối”. Tuy nhiên, một chuyên gia quân sự Đài Loan đã công khai kết quả tập trận mô phỏng của Trung Quốc trong những năm qua khiến dư luận bất ngờ.

Chuyên gia quân sự Đài Loan Du Thăng Huân trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình truyền hình. (Ảnh: Setn)

Kênh SET News của Đài Loan đưa tin cho biết, gần đây trong một cuộc phỏng vấn trên một chương trình truyền hình, Du Thăng Huân, một chuyên gia quân sự Đài Loan, đã tiết lộ rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) có một đơn vị được gọi là “Lữ đoàn quân xanh” mô phỏng theo Quân đội Trung Hoa Dân quốc tại căn cứ quân sự Zhurihe ở Nội Mông. 

Đội quân này sử dụng chiến thuật và tổ chức bắt chước theo quân đội Đài Loan nhưng sức mạnh của nó chỉ bằng 80% sức mạnh của các đơn vị cùng cấp của quân đội Đài Loan. 

Trong nhiều năm qua, bộ đội của đại quân khu 5 của quân đội ĐCSTQ đã tổ chức các cuộc tập trận đối đầu mô phỏng với “Lữ đoàn quân xanh”, kết quả là “Hồng quân” càng đánh càng thua, chiến tích tương đối khó coi. Trong tổng số 60 cuộc tập trận đối đầu, “hồng quân” có thành tích là “6 thắng, 6 hòa và 48 thua”, trong đó còn có nhiều trận đã bị xóa sổ.

Thành tích “6 thắng, 6 hòa và 48 thua” đã tự chứng minh sức mạnh của PLA không mạnh như ĐCSTQ tuyên bố.. (Ảnh: News.ltn) 

Du Thăng Huân cho rằng, nguyên nhân khiến quân đội quân khu của ĐCSTQ liên tiếp thất bại thảm hại chủ yếu là do không đủ thông tin tình báo và phải đi đường dài để vận chuyển vũ khí quân dụng hạng nặng, khiến quân đội khó mà gánh vác nỗi.

Du Thăng Huân bình luận: “Sức chiến đấu của Giải phóng quân thực sự không mạnh như họ nói. Chính họ đã chứng minh rằng Giải phóng quân thực sự không mạnh đến vậy!”.

Những tiết lộ nêu trên của Du Thăng Huân đã thu hút sự chú ý rộng rãi của giới truyền thông, nhiều phương tiện truyền thông tiếng Trung ở nước ngoài đã đưa tin liên quan.

Đáp lại, tờ “Global Times” (Thời báo Hoàn cầu) của ĐCSTQ đã đăng một bài báo chửi Du Thăng Quân là “ếch ngồi đáy giếng”.

Căn cứ Huấn luyện Chiến thuật Zhurihe. (Ảnh: News.ltn) 

Bài viết của “Global Times” không phủ nhận ‘chiến tích’ của “Hồng quân”, tuy nhiên nhấn mạnh rằng mục tiêu của việc mô phỏng “Lữ đoàn quân xanh” cũng “không phải là sao chép hoàn toàn chiến thuật và tổ chức của Quân đội Đài Loan“, đồng thời cho rằng hệ thống vũ khí chính hiện tại của Quân đội Đài Loan và đơn vị quân xanh này “có một sự chênh lệch rõ ràng”…

Tuy nhiên, theo tin tức công khai cho thấy, căn cứ Zhurihe ở Nội Mông không chỉ là căn cứ quân sự lớn nhất của ĐCSTQ, mà điểm đặc biệt của căn cứ quân sự này còn ở chỗ nó đã được chính quyền ĐCSTQ xây dựng mô phỏng lại theo tỉ lệ 1:1 các đường phố của thành phố Đài Bắc, còn có cả Phủ Tổng thống, Bộ Ngoại giao và các tòa nhà thực tế khác, thậm chí có cả đường cao tốc Formosa gần căn cứ không quân Thanh Tuyền Cương ở Đài Trung… Lâu nay, quân đội ĐCSTQ đã tiến hành các cuộc tập trận mô phỏng một cuộc tấn công vào Đài Loan tại nơi này.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời