Iran công bố nguyên nhân bắn rơi máy bay Ukraine

13/07/20, 09:22 Thế giới

Tổ chức Hàng không Dân dụng Iran (CAO) giải thích việc điều chỉnh sai hệ thống radar và thiếu liên lạc giữa sĩ quan điều chỉnh hệ thống phòng thủ với cấp trên đã dẫn đến sự cố bắn nhầm máy bay chở khách Ukraine vào tháng 1, khiến 176 người thiệt mạng.

Hiện trường vụ bắn rơi máy bay Ukraine. (Ảnh qua Business Insider)

Một báo cáo công bố trên trang web của CAO ngày 11/7 cho biết “lỗi con người” trong việc căn chỉnh radar đã khiến hệ thống phòng thủ bị “lỗi 107 độ”. Lỗi này dẫn đến một loạt lỗi khác khiến máy bay Ukraine bị bắn hạ, theo AFP.

“Một sĩ quan phụ trách điều khiển đã quên điều chỉnh lại hướng bắn trên hệ thống radar sau khi chuyển sang vị trí mới. Đây là một lỗi góp phần gây ra việc đọc sai dữ liệu radar”, báo cáo cho biết thêm.

Theo báo cáo, máy bay Ukraine bị bắn rơi bởi hai tên lửa, khai hỏa cách nhau 30 giây, từ một đơn vị phòng không. Họ nhầm phi cơ là tên lửa hành trình.

Báo cáo cũng cho biết: “Sĩ quan điều khiển hệ thống phòng không đã phóng 2 tên lửa vào thứ mà họ nhận định là mục tiêu mà chưa được sự phê chuẩn từ trung tâm chỉ huy”.

Chuyến bay mang số hiệu PS752 của Hãng hàng không UIA bị Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran bắn hạ bằng tên lửa đất đối không vào ngày 8/1. Iran thừa nhận đây là một “sai lầm tai hại” của các lực lượng cảnh giác cao trong giai đoạn căng thẳng với Mỹ.

Khi đó, hệ thống phòng thủ của Iran đang cảnh giác cao độ với các cuộc tấn công của Mỹ sau khi Iran bắn tên lửa vào các căn cứ có lính Mỹ tại Iraq để trả thù cho vụ không kích giết chết tướng Qassem Soleimani vào ngày 3/1.

Thiếu tướng Amirali Hajizadeh, người đứng đầu lực lượng không gian vũ trụ thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi  giáo Iran, đã nhận hoàn toàn trách nhiệm vụ việc. Tháng trước, Iran cũng cho biết đã bắt 6 người liên quan đến vụ việc. Các hộp đen của máy bay Boeing 737-800 sẽ được gửi tới Pháp để phân tích từ ngày 20/7.

Thùy Linh(t/h)

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời