Joe Rogan: Cánh tả phớt lờ chứng suy giảm nhận thức của Joe Biden

23/06/20, 08:51 Thế giới
ORLANDO, FL - APRIL 19: UFC color commentator Joe Rogan speaks on camera during the FOX UFC Saturday event at the Amway Center on April 19, 2014 in Orlando, Florida. (Photo by Josh Hedges/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images) *** Local Caption *** Joe Rogan

Trong một cuộc nói chuyện trên chương trình mới đây, người dẫn chương trình Joe Rogan đã cáo buộc truyền thông cánh tả cố tình phớt lờ việc Joe Biden, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân chủ có thể đang đối mặt với chứng “suy giảm nhận thức”.

Joe Rogan – người đã cáo buộc truyền thông cánh tả cố tình phớt lờ việc Joe Biden đang đối mặt với chứng “suy giảm nhận thức”. (Ảnh qua Twitter)

Theo tờ Washington Examiner, Joe Rogan, người dẫn chương trình podcast đã cáo buộc các phương tiện truyền thông cánh tả cố tình không đề cập sự thật rằng ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden đang đối mặt với chứng “suy giảm nhận thức”.

Nói chuyện với nhà sinh vật học tiến hóa và cựu Giáo sư Bret Weinstein trong chương trình podcast của mình hôm 18/6, ông Rogan cho biết các phương tiện truyền thông đã “hoàn toàn phớt lờ” những câu nói hớ lặp đi lặp lại của Biden trong các chiến dịch tranh cử.

“Các phương tiện truyền thông cánh tả đã hoàn toàn bỏ qua tất cả các bài phát biểu của Biden cho thấy rõ ràng có một mức độ suy giảm nhận thức”, ông Rogan nói.

Thậm chí, trong chương trình phỏng vấn với CNBC hồi tháng 5, ông Biden đã nói rằng ông sẽ “đánh bại Joe Biden”, theo Boston Herald.

Ông Rogan cho rằng mặc dù những câu nói hớ của ông Biden có thể chỉ đơn giản là sự căng thẳng, nhưng việc ông mắc quá nhiễu lỗi đã chỉ ra đây giống như một “xu hướng”.

“Đôi khi mọi người thực sự bị líu lưỡi và hoảng loạn dưới áp lực, và lời nói phát ra bị lộn xộn”, ông Rogan nói. “Điều đó là có thể. Nhưng ở đây có một xu hướng. Và nếu quay trở lại thời khi ông ấy còn trẻ, xu hướng đó không tồn tại. Bạn đang thấy một sự thay đổi”.

Trò chuyện cùng Rogan, giáo sư Weinstein cho biết ông cũng nhận thấy sự suy giảm về năng lực trí tuệ của ông Biden.

“Tôi đồng ý với anh. Tôi đang thấy một sự suy giảm”, ông Weinstein nói. “Nhưng bất kể đó là gì, Joe Biden rõ ràng là một người có ảnh hưởng. [Tuy nhiên] ông ấy không phải là một người có ý tưởng, phải vậy không? Ý tưởng của ông ấy gần giống với Hillary Clinton, chỉ là trong một hình thái khác”.

Cựu Phó Tổng thống Joe Biden trả lời câu hỏi của phóng viên tại một sự kiện tại khách sạn W Los Angeles ngày 4 tháng 3 năm 2020, (Ảnh qua Twitter)

Nhà bình luận Ted Rall trên tờ Japan Times hồi tháng 3 cũng nhận xét rằng đảng Dân chủ “nên phải tự cảm thấy xấu hổ” vì đã lựa chọn một ứng cử viên Tổng thống mắc chứng “mất trí nhớ”.

Ông nói thêm rằng: “Không một phương tiện truyền thông nào có vẻ quan tâm đến sự thật về Biden. Các đồng minh truyền thông dân chủ như CNN, MSNBC, New York Times và Washington Post đã không đưa ra bất kỳ câu hỏi nào về sức khỏe tâm thần của ứng viên”.

Sau đó, ông Rall đưa ra kết luận rằng “sẽ là chống lại nước Mỹ và không yêu nước nếu bỏ phiếu để một người mắc chứng mất trí nhớ vào một vị trí có toàn quyền kiểm soát đối với các mã phóng hạt nhân.”

Lương Phong (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời