Philippines phong tỏa thủ đô Manila, hàng triệu người vẫn ra vào mỗi ngày

14/03/20, 12:12 Thế giới, Tin trong ngày

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte mới đây đã tuyên bố phong tỏa toàn bộ vùng thủ đô Metro Manila trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch viêm phổi Vũ Hán. Tuy nhiên chỉ vài tiếng sau, cấp dưới của ông Duterte đã chỉ ra những “kẽ hở” của lệnh phong tỏa này.

Người đi bộ đeo khẩu trang băng qua đường bên ngoài một trung tâm mua sắm ở Manila ngày 11/3. (Ảnh: Reuters)

Tối 12/3, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố đóng cửa toàn bộ vùng thủ đô Metro Manila trong vòng 1 tháng, bắt đầu từ ngày 15/3. Đây là một vùng bao gồm 16 thành phố trong đó có thành phố Malina và một đô thị tự trị.

“Cuộc khủng hoảng này đang rất, rất rõ ràng. Virus đang lan rộng khắp cả nước”, Tổng thống Duterte nói sau cuộc gặp với lực lượng đặc nhiệm liên cơ quan ứng phó với dịch bệnh. 

Theo đó, hơn 12 triệu người sống ở Metro Manila sẽ không được phép ra vào khu vực này bằng đường bộ, đường biển và đường hàng không cho đến ngày 14/4. Nhân viên các công ty tư nhân có thể làm việc tại nhà hoặc một tuần chỉ làm việc vài ngày. Những cuộc tụ họp đông người sẽ bị cấm. Học sinh các cấp được nghỉ học đến ngày 12/4.

Cảnh sát Philippines đã đề ra kế hoạch triển khai nhân lực dọc các tuyến đường chính, đường cao tốc, các sân bay và bến cảng để thực hiện việc phong tỏa.

Ông Duterte được lấy mẫu xét nghiệm tại phủ tổng thống. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, ông Eduardo Ano, Bộ trưởng Nội vụ Philippines lại cho hay: “Lệnh phong tỏa sẽ không áp dụng với những người lao động sống ở vùng ngoại thành của Manila, nếu họ chứng minh được bản thân đang làm việc ở nội đô. Những công chức làm việc tại chính quyền địa phương cũng sẽ không bị hạn chế bởi lệnh phong tỏa”.

Theo thống kê, thông báo của ông Eduardo Ano đã “mở đường” cho hơn 2 triệu người ra vào khu vực phong tỏa mỗi ngày. Họ đều là người dân sống ở ngoại thành nhưng làm việc và học tập trong vùng nội đô Manila.

“Chủ các doanh nghiệp và các quan chức thuộc chính phủ cũng sẽ được miễn thực hiện lệnh phong tỏa”, ông Ano cho biết.

Theo Tiến sĩ Anthony Leachon, cựu Hiệu trưởng của Đại học Y Philippines, lệnh phong tỏa của Philippines dường như được thực hiện một cách “nửa vời”. Ông Anthony Leachon cho rằng, một lệnh phong tỏa thành công “phải được thực hiện cho tất cả hoặc không ai hết”.

Động thái của ông Duterte được đưa ra sau khi Bộ Y tế Philippines tuyên bố xác nhận thêm 3 trường hợp nhiễm virus Vũ Hán, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 52 ca. Bộ cũng thông báo thêm 3 ca tử vong trong 2 ngày trước đó, nâng tổng số người chết vì virus corona lên 5 ca.

Trước đó một ngày, các quan chức cấp cao đã tự cách ly, các văn phòng chính phủ quan trọng đã đóng cửa vì nhiều trường hợp nhiễm virus corona được báo cáo, trong khi vẫn còn nhiều trường hợp trong cộng đồng chưa được phát hiện.

Lệnh phong tỏa của Tổng thống Philippines đã gây ra một cuộc khủng hoảng mua sắm trên khắp Manila. Các cửa hàng tạp hóa và siêu thị đều chật cứng khách hàng, người mua sắm phải xếp hàng chờ đợi ít nhất một giờ đồng hồ. Các kệ hàng được càn quét rất nhanh. Cồn, nước rửa tay, chất khử trùng, gạo, đồ hộp, các sản phẩm thịt và dầu ăn là những mặt hàng được tìm kiếm nhiều nhất.

Ngân Khánh (Theo Straits Times)

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời