Làm Rõ Đâu là 9 Nhóm Người Bị Khinh Miệt Nhất Trung Quốc

20/02/14, 19:22 Trung Quốc

Nhiều người dân làng Ô Khảm (tỉnh Quảng Đông) cầm biểu ngữ đòi chính quyền trung ương có hành động đối với việc cướp đất ở và cái chết trong khi giảm giữ của một người đứng đầu dân làng. Những công ty phát triển bất động sản làm việc với chính quyền địa phương chiếm đất và đền bù ít hoặc không đền bù cho người dân là một trong số những nhóm người bị khinh miệt nhất Trung Quốc.

Trong những năm gần đây, khoảng cách giàu nghèo tiếp tục nới rộng ở Trung Quốc đại lục, và các mâu thuẫn và phản kháng xã hội quy mô lớn đang tăng lên cùng với nó.

Những người dùng internet đã phân tích các lý do vì sao chín nhóm người dưới đây bị ghét bởi các công dân trong xã hội.

1. Quan chức và công chức nhà nước
Không nghi ngờ rằng quan chức và công chức nhà nước đứng đầu danh sách. Công chức nhà nước thậm chí đã phàn nàn về việc không được trả lương đủ và đòi tăng lương. Nhóm người tham nhũng này bao gồm những người không phục vụ lợi ích công cộng và dùng quyền lực được giao phó để nhét đầy túi, kiếm nhiều quyền lực hơn và làm bại hoại chính quyền địa phương.

2. Đại biểu quốc hội
Các đại biểu quốc hội không những không đại diện cho quyền lợi của người dân mà thường đưa ra các kiến nghị mà người dân gán tên là “chết não”. Nhiều đại biểu quốc hội chỉ đại diện cho lợi ích của giới thượng lưu.

3. Các tỉ phú khoe khoang
Nhóm người thượng lưu này có rất nhiều tiền và thích khoe khoang. Gần đây Trần Quang Tiêu đến Mỹ để cố gắng mua tờ  Thời Báo New York. Cái mà ông ta nhận được là một làn sóng nhạo báng từ truyền thông Trung Quốc.

Tuy nhiên, nhóm người giàu có này lại gán cho những người ghét họ là có tính ganh tị và “ghen ăn tức ở với người giàu”, thay vì suy nghĩ rằng sự căm ghét đó là xứng đáng do tài sản của họ có được từ các biện pháp vô đạo đức.

4. Các nhà kinh tế học
Các nhà kinh tế học thường bị lên án vì hầu hết họ hưởng lương từ những người giàu hoặc được những nhóm người có đặc quyền làm cho nổi tiếng. Họ hiểu rõ trong tâm rằng chỉ bằng cách lên tiếng để đại điện cho những nhóm người có lợi ích đặc biệt thì giường của họ mới được lót đầy tiền.

Các nhà kinh tế học thường dựa vào việc lừa tiền những người bình thường để kiếm sống.

5.  Các nhà trí thức quần chúng
Các nhà trí thức quần chúng thường được trông đợi sẽ đại diện cho lương tâm của xã hội. Điều này có thể đúng trong quá khứ, nhưng bây giờ họ đã đánh đổi lương tâm của mình để lấy lợi ích cá nhân, và ở mức độ này, họ tương tự như các nhà kinh tế học.

6. Các chuyên gia
Trong những năm gần đây, ngay khi có một chuyên gia cất tiếng nói trên mạng internet về một chủ đề nào đó thì người ta thường phát hiện rằng ý kiến của người gọi là chuyên gia đó là chống lại dư luận chung. Các quan chức tham nhũng hiện đang dùng các chuyên gia để biện hộ cho hành động sai trái của mình. Ví dụ, trong ý kiến của các chuyên gia của họ thì những người đi kháng nghị cho quyền lợi của mình là có vấn đề tâm thần.

7. Những người nổi tiếng vô đạo đức
Nhóm người này đã thật sự trở nên giàu có và nổi tiếng nhờ bị lên án bởi dư luận. Họ không biết xấu hổ bởi vì các hành động dâm đãng và vô đạo đức là cách mà họ có thêm sự nổi tiếng, thứ tạo ra nhiều của cải hơn. Tệ hại hơn bọn họ còn là các nhà quản lý của họ và giới truyền thông, những người làm họ trở thành kẻ như hiện nay.

8. Các nhà phát triển bất động sản
Ở Trung Quốc, có nhiều sự đồng lõa giữa các quan chức chính quyền địa phương và các nhà phát triển bất động sản. Qua việc hợp tác cùng nhau, họ đánh cắp tài sản của người dân. Họ đã làm hủy hoại vô số mảnh đời và gây ra nhiều vụ đổ máu.

9. Các thành viên quản trị doanh nghiệp nhà nước
Gồm tất cả các ngân hàng nhà nước, ba công ty dầu và khí đốt nhà nước, China Mobile, China Unicom, China Telecom và Tổng công ty nhà nước Trung Quốc, những công ty này thịnh vượng nhờ sự độc quyền và liên tục tăng các loại phí và giá. Trong khi người dân đang chịu đựng tất cả các chi phí bất hợp lý từ các công ty nhà nước này thì các thành viên quản trị và nhân viên lại khoe khoang mức lương cao và phúc lợi nghề nghiệp lớn của mình.

Đọc bản gốc tiếng Anh

Link gốc:  http://vietdaikynguyen.com/v3/china/chinese-society/…

Theo Việt Đại Kỷ Nguyên

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Thầy tu và câu chuyện Cái Khố Rách

Ad will display in 09 seconds

Người cá đang sống ở đâu?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

Ad will display in 09 seconds

Người xưa muốn xuất gia cần phải đạt được 10 điều này

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Làm thế nào để khai mở con mắt thứ ba?

Ad will display in 09 seconds

Khoa học đã tìm ra bằng chứng tồn tại của Đấng Sáng thế

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Thầy tu và câu chuyện Cái Khố Rách

    Thầy tu và câu chuyện Cái Khố Rách

  • Người cá đang sống ở đâu?

    Người cá đang sống ở đâu?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Người xưa muốn xuất gia cần phải đạt được 10 điều này

    Người xưa muốn xuất gia cần phải đạt được 10 điều này

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Làm thế nào để khai mở con mắt thứ ba?

    Làm thế nào để khai mở con mắt thứ ba?

  • Khoa học đã tìm ra bằng chứng tồn tại của Đấng Sáng thế

    Khoa học đã tìm ra bằng chứng tồn tại của Đấng Sáng thế