Cố vấn Nhà Trắng dự báo sẽ có thuốc trị virus corona vào tháng 3 tới

20/02/20, 16:04 Thế giới, Tin trong ngày

Theo cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro, thuốc điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona mới (Covid-19) gây ra có thể sẽ được sản xuất từ giữa tháng 3 tới. 

Cố vấn Nhà Trắng Peter Navarro. (Ảnh CNBC.com)

Trả lời phỏng vấn FOX Business hôm 14/2, cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro cho biết, giới chức Mỹ đang hối thúc các công ty dược phẩm đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu và điều chế một loại thuốc điều trị virus corona chủng mới. Hy vọng việc thử nghiệm và sản xuất thuốc sẽ được tiến hành vào giữa tháng 3 tới.

Đây là một bước phát triển đầy hứa hẹn khi thế giới vẫn đang lao đao vì dịch virus corona.

Theo ông Navarro, loại thuốc remdesivir do tập đoàn dược phẩm Gilead sản xuất có vẻ rất triển vọng và điều cần làm hiện nay là nhanh chóng đưa loại thuốc này vào thử nghiệm lâm sàng.

Bên cạnh đó ông Navarro cho biết, 5 công ty lớn của Mỹ đang làm việc hết sức, hy vọng có thể tạo ra 150 triệu liều vắc-xin Covid-19 sớm nhất là vào tháng 11 tới. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh điều đó sẽ cần nỗ lực rất lớn trong việc nghiên cứu và phát triển.

Cố vấn Navarro cũng cho hay, mặc dù cuộc khủng hoảng dịch bệnh bắt nguồn từ Trung Quốc, nhưng cho đến nay nước này vẫn không mấy hợp tác trong việc khắc phục nó. 

“Những gì chúng tôi đang làm là đi một con đường khác để ứng phó dịch bệnh. Nếu chúng tôi có thể thành công, chúng tôi sẽ đẩy mạnh sản xuất thuốc và đưa ra điều trị cho mọi người”, ông Navarro nói.

Tính đến ngày 20/2, dịch viêm phổi do virus corona chủng mới khởi phát từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc đã lan ra 28 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Theo số liệu công bố chính thức, 75.662 người đã nhiễm bệnh, trong đó 2.122 người chết, 16.342 người bình phục và 12.064 người trong tình trạng nguy kịch. 

Hiện có 8 trường hợp tử vong vì nhiễm Covid-19 được ghi nhận bên ngoài Trung Quốc, bao gồm: Nhật Bản, Pháp, Philippines, Đài Loan, Hong Kong và Iran.

Thùy Linh (Theo Fox Business)

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời