Thái Anh Văn có số phiếu bầu gấp vạn lần Lâm Trịnh, cho thấy bầu cử HK hoàn toàn phi dân chủ

16/01/20, 17:25 Trung Quốc
Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn và ông Lại Thanh Đức (William Lai), phó tổng thống tranh cử, sau chiến thắng ngày 11/01/2020, bên ngoài trụ sở của đảng Dân Tiến tại Đài Bắc.
Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn và ông Lại Thanh Đức (William Lai), phó tổng thống tranh cử, sau chiến thắng ngày 11/01/2020, bên ngoài trụ sở của đảng Dân Tiến tại Đài Bắc. (Ảnh: REUTERS)

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Nhật Bản, Chu Đình, Ủy viên của tổ chức dân chủ Demosistō Hồng Kông cho biết, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đã tái đắc cử thành công với 8,17 triệu phiếu bầu, gấp vạn lần so với Trưởng Đặc khu Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga, cho thấy hệ thống bầu cử của Hồng Kông phi dân chủ như thế nào.

Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn và ông Lại Thanh Đức (William Lai), phó tổng thống tranh cử, sau chiến thắng ngày 11/01/2020, bên ngoài trụ sở của đảng Dân Tiến tại Đài Bắc.
Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn và ông Lại Thanh Đức (William Lai), phó tổng thống tranh cử, sau chiến thắng ngày 11/01/2020, bên ngoài trụ sở của đảng Dân Tiến tại Đài Bắc. (Ảnh: REUTERS)

Kết quả của cuộc bầu cử Đài Loan lần này được cho là bị ảnh hưởng bởi phong trào phản đối dự luật dẫn độ Hồng Kông. Vào ngày 14/1, tờ Sankei Shimbun của Nhật đã viết rằng, ngọn lửa của “Phong trào phản đối dự luật dẫn độ” của Hồng Kông đã cháy lan sang Đài Loan, bây giờ lại trở về Hồng Kông.

Theo tờ báo, trong cuộc bầu cử lần này, hơn 700 người phe dân chủ, học giả và giới truyền thông Hồng Kông đã đến Đài Loan để quan sát cuộc bầu cử. Đêm mở hòm phiếu vào ngày 11/1, người Hồng Kông đứng trước trụ sở đảng Dân Tiến giơ cao biểu ngữ “Khôi phục Hồng Kông, Cách mạng thời đại”.

Được biết, người dân Hồng Kông đã trực tiếp trải nghiệm cách Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vi phạm dân chủ và nhân quyền, họ hy vọng rằng Hồng Kông sẽ tổ chức các cuộc bầu cử dân chủ như Đài Loan. Ngày 12/1, tại Hồng Kông, 36.000 người Hồng Kông đã xuống đường một lần nữa, yêu cầu cử hành cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp vào tháng 9.

Chu Đình, Ủy viên của tổ chức dân chủ Demosistō Hồng Kông, nghiên cứu viên tại Học viện Chính sách công của Đại học Hokkaido, Nhật Bản, nói rằng phiếu bầu của Thái Anh Văn gấp vạn lần so với Trưởng Đặc khu Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga, điều này khiến cho người dân thấy được hệ thống bầu cử của Hồng Kông phi dân chủ như thế nào.

Chu Đình nói, dân số Đài Loan là 23 triệu người, lần này bà Thái Anh Văn đã giành được 8,17 triệu phiếu bầu, mức cao kỷ lục trong lịch sử Đài Loan. Trong khi Hồng Kông có 7,5 triệu người, nhưng Lâm Trịnh Nguyệt Nga chỉ có 777 phiếu trong cuộc bầu cử năm 2017, hai người chênh lệch nhau gấp vạn lần.

Chu Đình nói, dân số Đài Loan là 23 triệu người, lần này bà Thái Anh Văn đã giành được 8,17 triệu phiếu bầu, mức cao kỷ lục trong lịch sử Đài Loan.
Chu Đình nói, dân số Đài Loan là 23 triệu người, lần này bà Thái Anh Văn đã giành được 8,17 triệu phiếu bầu, mức cao kỷ lục trong lịch sử Đài Loan. (Ảnh: VOA)

Trưởng Đặc khu Hồng Kông đã được các Ủy ban bầu cử thân Trung lựa chọn, chứ không phải là dân bầu. Chu Đình nói, mấy năm gần đây, người dân Hồng Kông đã cảm nhận sâu sắc sự kinh hoàng của chế độ độc tài của ĐCSTQ, có lẽ không cần đợi đến thời điểm “một quốc gia, hai chế độ” vào năm 2047, Hồng Kông sẽ sớm tử vong.

Đối với việc bà Thái Anh Văn có thể thuận lợi liên nhiệm, Chu Đình cho rằng, hơn 7 tháng đấu tranh ở Hồng Kông có tác động rất lớn đến Đài Loan, người dân Hồng Kông đã truyền đạt cho người Đài Loan rằng “nếu họ không thể bảo vệ nền dân chủ, họ sẽ trở thành giống như Hồng Kông”.

Trong 4 ngày cuối cùng đếm ngược của cuộc bầu cử ở Đài Loan, có không ít người dân Hồng Kông đứng đầu đường, phát tờ rơi về phong trào phản đối dự luật dẫn độ, khuyến khích người Đài Loan đi bỏ phiếu.

Một bức ảnh được lan truyền trên mạng, một cô gái Hồng Kông cầm một bảng thông báo tự chế viết: “Tôi là người Hồng Kông. Vui lòng sử dụng một lá phiếu để bảo vệ Đài Loan, chúng ta chỉ có thể chứng minh điều đó một lần”. Một người Đài Loan trẻ tuổi đã cảm động rơi nước mắt sau khi thấy tấm bảng, không thể không tiến tới ôm lấy cô gái Hồng Kông.

Một người Đài Loan trẻ tuổi đã cảm động rơi nước mắt sau khi thấy tấm bảng, không thể không tiến tới ôm lấy cô gái Hồng Kông.
Một người Đài Loan trẻ tuổi đã cảm động rơi nước mắt sau khi thấy tấm bảng, không thể không tiến tới ôm lấy cô gái Hồng Kông. (Ảnh chụp màn hình)

Sau khi Thái Anh Văn giành chiến thắng trong cuộc bầu cử với số phiếu cao, một cư dân mạng Hồng Kông đã tweet: “Đây là một lời chúc mừng từ Hồng Kông. Người Đài Loan đã thể hiện quyết tâm bảo vệ đất nước của họ khỏi ảnh hưởng của ĐCSTQ. Đó chính là vẻ đẹp của nền dân chủ. Hy vọng một ngày nào đó, tự do dân chủ cũng có thể giành chiến thắng tại Hồng Kông”.

Theo Thông tấn xã Trung ương Đài Loan (CNA), Lý Trụ Minh, Chủ tịch Đảng Dân chủ Hồng Kông, cựu ủy viên của Ủy ban soạn thảo Luật cơ bản, và Lý Trác Nhân, Chủ tịch Hiệp hội công dân Hồng Kông ủng hộ phong trào dân chủ yêu nước đều biểu thị, việc Thái Anh Văn giành được thắng lợi với số phiếu bầu cao khuyến khích người dân Hồng Kông tiếp tục theo đuổi nền dân chủ.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời