“Móng vuốt rồng đỏ”: Bộ phim tiết lộ nhiệm vụ của Huawei trong tham vọng bành trướng của TQ

27/08/19, 11:44 Công nghệ, Tri thức
BARCELONA, SPAIN - FEBRUARY 26: A logo sits illumintated outside the Huawei booth on day 2 of the GSMA Mobile World Congress 2019 on February 26, 2019 in Barcelona, Spain. The annual Mobile World Congress hosts some of the world's largest communications companies, with many unveiling their latest phones and wearables gadgets like foldable screens and the introduction of the 5G wireless networks. (Photo by David Ramos/Getty Images)

Bộ phim “Claws of the Red Dragon” (Tạm dịch: Móng vuốt rồng đỏ) sắp được công chiếu vào mùa thu năm nay sẽ phơi bày sự thật về mối liên hệ giữa gã khổng lồ công nghệ Huawei và Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Bộ phim “Móng vuốt rồng đỏ” được lấy cảm hứng từ vụ bắt giữ giám đốc tài chính Huawei, Mạnh Vãn Châu tại sân bay quốc tế Vancouver, Canada năm 2018 theo yêu cầu của chính phủ Mỹ và mối quan hệ xấu đi của Trung Quốc – Canada sau đó. 

Logo gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Huawei. (Ảnh: David Ramos/Getty Images)
Logo gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Huawei. (Ảnh: David Ramos/Getty Images)

Để trả đũa, chính quyền Trung Quốc đã bắt giữ 2 người Canada và buộc tội họ là gián điệp, đồng thời kết án tử hình cho 2 công dân Canada khác vì tội danh liên quan đến ma túy.

Bà Mạnh Vãn Châu vốn là con gái người sáng lập tập đoàn Huawei Nhiệm Chính Phi, một cựu kỹ sư của Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc (PLA).

Bà bị buộc tội lừa đảo, cản trở công lý, âm mưu rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt Iran.Mạnh hiện đang bị quản thúc tại Canada trong quá trình chờ dẫn độ sang Mỹ.

Theo cựu chiến lược gia trưởng Nhà Trắng Steve Bannon, một trong những nhà sản xuất bộ phim, “Móng vuốt rồng đỏ” sẽ vạch trần các hoạt động ngầm của ĐCSTQ và tập đoàn công nghệ khổng lồ Huawei, nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ 2 thế giới.

“Đây là một bộ phim rất mạnh mẽ. Tôi nghĩ nó sẽ hé lộ, cũng như giải thích một cách chính xác và kịch tính những gì xảy ra khi Trung Quốc xâm lấn lĩnh vực công nghệ trên toàn thế giới. Mọi người sẽ phải sốc”.

“Tôi đã giới thiệu bộ phim ngay tại Washington D.C cùng một số nhân vật cao cấp trong chính phủ Mỹ và họ đã bị choáng khi xem một số tiết lộ trong phim”, Bannon nói thêm.

Cựu chiến lược gia này cũng cho biết đây là bộ phim rất quan trọng vì nó phơi bày mối đe dọa tiềm ẩn của chính quyền Trung Quốc đối với phương Tây thông qua tham vọng thống trị công nghệ toàn cầu.

“Xương sống của nền công nghệ tương lai là mạng 5G, [nó] sẽ là một công nghệ vượt trội. Ngay bây giờ, con đường mà Huawei đi đã mở đường cho PLA chiếm lĩnh hệ thống mạng trên toàn thế giới. Nếu chúng ta cho phép điều này xảy ra trong một vài năm nữa, Huawei sẽ có thể kiểm soát cơ bản các hệ thống liên lạc của phương Tây, nhờ đó có thể kiểm soát cả phương Tây”, Bannon nói. 

Trailer phim “Claws of the Red Dragon” (Móng vuốt rồng đỏ)

Được biết vào ngày 19/8 vừa qua, Tổng thống Donald Trump tuyên bố coi Huawei là “mối đe dọa an ninh quốc gia”. Trước đó, gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc này cũng đã điêu đứng vì lệnh cấm thương mại của Mỹ kể từ tháng 5/2019 trong bối cảnh đang diễn ra cuộc chiến thương mại Mỹ Trung. Lệnh cấm đã ngăn chặn hiệu quả việc Huawei làm ăn với các công ty Mỹ mà không có giấy phép đặc biệt.

Các quan chức Mỹ đã nhiều lần lên tiếng lo ngại rằng thiết bị của Huawei có thể được chính quyền Trung Quốc sử dụng để làm gián điệp, vì công ty này có quan hệ chặt chẽ với Bắc Kinh.

Một nghiên cứu gần đây cho thấy khoảng 100 nhân viên Huawei có liên kết với các cơ quan tình báo hoặc quân đội Trung Quốc. Sun Yafang, cựu CEO Huawei, cũng từng làm việc cho cơ quan gián điệp hàng đầu của Trung Quốc trước khi gia nhập công ty này.

Ngoài ra, nghiên cứu hồi tháng 6 của công ty an ninh mạng Finite State đã tìm thấy hơn 102 lỗ hổng bảo mật trong 550 thiết bị của Huawei.

Chính quyền Mỹ cũng đã cấm Huawei xây dựng mạng 5G thế hệ tiếp theo vì lo ngại an ninh quốc gia, đồng thời cảnh báo các đồng minh không nên hợp tác với tập đoàn công nghệ Trung Quốc này.

Bản full phim trên China in Focus – NTD

Thiện Thành (Theo The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?