Việt Nam trúng cử Ủy viên của Hội đồng Bảo an LHQ với số phiếu ủng hộ 192/193

10/06/19, 10:15 Thế giới

Việt Nam đã trở thành Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) nhiệm kỳ 2020-2021 với 192/193 phiếu ủng hộ.

Một phiên tranh luận tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày 6-6 . (Ảnh: Liên Hiệp Quốc)

Tại khóa họp lần thứ 73 Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) đã bầu chọn 5 ủy viên không thường trực mới của Hội đồng Bảo an (HĐBA). Trong đó, có 6 nước ứng cử cho 5 vị trí, 2 vị trí dành cho nhóm các nước châu Phi, 1 vị trí cho nhóm các nước Mỹ Latinh, 1 vị trí cho nhóm nước Đông Âu và 1 vị trí cho nhóm các nước châu Á-Thái Bình Dương.

Được biết, kỳ bầu cử ủy viên không thường trực HĐBA lần này được cho là khá thuận lợi đối với các nước ra ứng cử, bởi ngoài Estonia và Romania phải cạnh tranh phiếu cho 1 vị trí dành cho nhóm nước Đông Âu, 4 ứng viên còn lại gồm Việt Nam, Niger, Tunisia cùng Saint Vincent và Grenadines đều là ứng viên duy nhất đại diện cho khu vực của mình.

Trong đó kết quả bầu chọn là Niger và Tunisia sẽ thay thế vị trí của Bờ Biển Ngà và Guinea Xích Đạo tại khu vực châu Phi, Grenadines thay Peru tại Mỹ Latin, Estonia/Romania sẽ thay Ba Lan ở Đông Âu và Việt Nam sẽ thay thế cho Kuwait tại châu Á.

Thời gian bắt đầu nhiệm kỳ cho các nước nêu trên dự kiến bắt đầu từ ngày 1/1/2020.

Kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc diễn ra ở New York (Mỹ), với phần phổ biến nội dung trước giờ bỏ phiếu bầu thành viên mới của Hội đồng Bảo an . (Ảnh chụp màn hình)

Khoảnh khắc khi nhận được kết quả bỏ phiếu, cả hội trường LHQ  đã “ồ” lên vì kết quả rực rỡ của Việt Nam. Sau đó là tiếng reo hò, vỗ tay kéo dài tới hơn 24 giây, càng lúc càng giòn giã bởi sự chúc mừng của cộng đồng đại diện các quốc gia trên thế giới. Đây được cho là thành tích và thành tựu đáng nể mà Việt Nam xứng đáng nhận được trong suốt những năm qua.

Trên trang cá nhân, Cựu Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh viết: “Đại hội đồng LHQ: Việt Nam được 192/193 phiếu ủng hộ, kỷ lục chưa từng có trong 75 năm phát triển của LHQ.”

Phát biểu trong một cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: “Để chuẩn bị cho việc tham gia HĐBA LHQ nhiệm kỳ 2020-2021, Việt Nam đã tích cực triển khai các công tác chuẩn bị mọi mặt về nội dung, nguồn lực, nhân sự, thông tin tuyên truyền, và xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan; tham vấn, trao đổi kinh nghiệm với các nước, các cơ quan của LHQ và các tổ chức nghiên cứu quốc tế”.

Đây là lần thứ hai Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Việt Nam từng là thành viên không thường trực tại Hội đồng này nhiệm kỳ 2008 – 2009 và đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội đồng vào tháng 7/2008 và tháng 10/2009. Ngày 17/10/2007, với số phiếu cũng rất cao, 183/190 Việt Nam lần đầu tiên trở thành thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, sau 30 năm kể từ khi được kết nạp vào tổ chức toàn cầu này (20/9/1977).

Kết quả này phản ánh sự tín nhiệm của cộng đồng quốc tế dành cho Việt Nam, và ngược lại cũng là thành quả xứng đáng của Việt Nam sau quá trình dài vận động và đóng góp vào hòa bình, an ninh thế giới – những nhiệm vụ cốt lõi của HĐBA.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại Trụ sở Liên Hợp Quốc sau khi Việt Nam trúng cử (Ảnh: chụp màn hình)

Kể cả khi kết thúc nhiệm kỳ 2008-2009, Việt Nam cũng tiếp tục cống hiến không ngừng nghỉ với các vai trò như thành viên Hội đồng nhân quyền nhiệm kỳ 2014-2016, Hội đồng kinh tế và xã hội LHQ (2015-2019) và Hội đồng chấp hành UNESCO (2017-2021).

Theo chia sẻ của Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là một tổ chức có vai trò hết sức quan trọng và các thành viên của Liên Hợp Quốc đều mong muốn ứng cử trở thành thành viên.

Tuy nhiên, không phải nước nào cũng có thể ứng cử và trúng cử. Đó là một sự cạnh tranh rất quyết liệt giữa các nước trong cùng một nhóm.

Trong lịch sử, đã có những cuộc bầu cử hơn 140 vòng mà không bầu được thành viên của nhóm nước để ứng cử thành viên Hội đồng Bảo an, cuối cùng phải đưa một nước khác ra ứng cử và trúng cử.

Cũng có những nhóm nước ra tranh cử qua rất nhiều vòng bầu cử vẫn không đạt được số phiếu 2/3 cần thiết, cuối cùng 2 nước phải chia nhau, mỗi nước một nửa nhiệm kỳ.

Điều đó nói lên việc Việt Nam là ứng cử viên duy nhất của khu vực châu Á – Thái Bình Dương và trúng cử với số phiếu cao là một nỗ lực rất lớn của Việt Nam trong quá trình, cho thấy được uy tín, vị trí, vai trò và khả năng đóng góp của Việt Nam cho Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, tạo ra được sự thống nhất đề cử Việt Nam trong nhóm châu Á – Thái Bình Dương.

Anh Thư (t/h)

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

Ad will display in 09 seconds

Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

    Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

  • Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

    Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

  • Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

    Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Irena Sendler và sự sống  trong những chiếc lọ

    Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

    Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?