Hành động lấn chiếm biển của Trung Quốc đe dọa khu vực

26/03/13, 20:16 Thế giới
Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 24/3 cho rằng sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc là mối đe dọa với không chỉ Nhật Bản mà còn cả khu vực châu Á.

Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida (trái) và người đồng cấp Mỹ John Kerry gặp nhau tại Washington hồi tháng 2.

“Kiểu tăng cường chi tiêu quân sự không rõ ràng của Trung Quốc và hành động lấn chiếm biển hung hăng là mối đe dọa với Nhật Bản nói riêng và toàn bộ khu vực nói chung”, ông Kishida nói trong một chương trình truyền hình của đài NHK.

Những bình luận mới nhất của ông Kishida đã đánh dấu sự chỉ trích ngày càng tăng của ông đối với Trung Quốc. Trước đó, Ngoại trưởng Nhật đã bày tỏ “quan ngại” về lập trường quân sự ngày càng cứng rắn của Bắc Kinh.

Về cuộc gặp sắp tới giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và ban lãnh đạo mới của Trung Quốc, ông Kishida cho hay Bộ ngoại giao Nhật Bản đang cố gắng sắp xếp một cuộc gặp thượng đỉnh Trung-Nhật, có thể là vào tháng 5 bên lề hội nghị thượng đỉnh 3 bên được Hàn Quốc đề xuất.

“Nhật Bản vẫn mở cánh cửa đối thoại với Bắc Kinh và chúng tôi hi vọng có liên lạc thông suốt với ban lãnh đạo mới của Trung Quốc”, Ngoại trưởng Kishida nói thêm.

Hôm 23/3, tân Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp các lãnh đạo quân đội Nga để nhấn mạnh thông điệp chính của ông trong chuyến thăm là hai nước phải hợp tác chặt chẽ hơn nếu muốn chống lại sự ảnh hưởng ngày càng tăng của Mỹ tại châu Á.

Báo chí nhà nước Nga đưa tin rằng ông Tập Cận Bình đã trở thành lãnh đạo nước ngoài đầu tiên được phép vào thăm Trung tâm chỉ huy các lực lượng vũ trang Nga.

An Bình

Theo Kyodo, dantri

 
 

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời